Tuổi trẻ thành phố đến với vùng biên

Cái nắng, cái gió hanh hao nơi huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp) không làm đôi chân các bạn trẻ từ TPHCM chùn bước. Từ hỗ trợ trường học khó khăn, trao nhà tình bạn, về từng ấp nhỏ tặng quà, đến thăm từng đồn, từng trạm kiểm soát biên phòng…, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ TPHCM như làm dịu đi cái nóng tháng 3.

Rất nhiều niềm vui

“Khi căn nhà xây xong, cả gia đình mừng quá không ngủ được luôn. Tới giờ chúng tôi vẫn chưa tin được đã có căn nhà riêng tươm tất…”, anh Nguyễn Tấn Phước và chị Thái Thị Ngọc Anh (ngụ ấp Cả Vàng, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) vui mừng kể khi chúng tôi đến thăm anh chị trong ngày bàn giao Nhà nhân ái cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ 2 tháng trước thôi, anh chị còn sống trong căn nhà lụp xụp, đồ đạc thiếu thốn. Những ngày mưa, đang ăn cơm, gia đình 4 người phải cầm chén đứng dậy tránh từng đợt mưa đổ ào xuống lỗ hổng căn nhà. Mùa nước về chỗ ngủ ẩm thấp, càng vất vả.

Chị Phan Thị Ngoan, Phó Chủ tịch UBND xã Thông Bình, cho biết, địa phương rất trân trọng những đóng góp của các đơn vị từ TPHCM như Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM đã tặng kinh phí xây nhà cho anh Tấn Phước và chị Ngọc Anh. “Căn nhà được xây rất nhanh, từ 14-1 đến 16-3 là làm lễ bàn giao. Địa phương rất mong các bạn trẻ tiếp tục về hỗ trợ thêm, vì ở đây còn nhiều gia đình khó khăn, chỉ tính riêng đối tượng bảo trợ xã hội đã trên 500 người”, chị Ngoan bày tỏ.

Mới đây, tại Trường Tiểu học - THCS Cả Găng (xã Bình Phú, Tân Hồng, Đồng Tháp), khoảng 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn cùng các em thiếu nhi địa phương đã đến nhận quà hỗ trợ từ các bạn trẻ đoàn viên thanh niên thành phố, gồm: các loại nhu yếu phẩm, dụng cụ học tập, thẻ bảo hiểm y tế. Đoàn còn xây dựng 1 sân chơi thiếu nhi và trang bị máy lọc nước sạch cho trường.

Thầy Lê Hữu Trí, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Cả Găng, chia sẻ: “Các món quà đều rất ý nghĩa và góp phần cải thiện phần nào cuộc sống người dân nơi đây. Đặc biệt, đoàn thanh niên thành phố còn trao tặng 60 em thẻ bảo hiểm y tế. Ở địa phương có nhiều gia đình không đủ tiền đóng bảo hiểm y tế cho con em mình, giờ được hỗ trợ rồi, sức khỏe của các em sẽ được yên tâm hơn”.

Trao tặng bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn Trường Tiểu học - THCS Cả Găng (Tân Hồng, Đồng Tháp)

Đồng hành vì trách nhiệm tuổi trẻ

Các hoạt động trên nằm trong chương trình “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” do các cơ sở đoàn thanh niên ở TPHCM, gồm: Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH MTV, Sở Tài chính TPHCM, Cục Quản lý thị trường TPHCM cùng các đơn vị như Nhóm G9 - Vì nụ cười trẻ thơ, Công ty TNHH MTV Huỳnh Thắng phối hợp Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, Huyện đoàn Tân Hồng tổ chức.

Đoàn thực hiện nhiều phần việc, trao tặng nhiều công trình thanh niên mang lại giá trị tích cực cho địa phương huyện vùng biên với tổng kinh phí hơn 600 triệu đồng. Cụ thể, ngoài các phần quà, công trình tại Trường Tiểu học - THCS Cả Găng, đoàn còn xây tặng 4km hệ thống thắp sáng đường biên gồm 60 đèn năng lượng mặt trời (trị giá 240 triệu đồng); công trình Đường cờ Tổ quốc với 1.000 lá cờ, 8 camera an ninh dọc tuyến tuần tra biên giới; trao tặng 350 suất quà cho học sinh khó khăn xã Bình Phú; 20 phần quà cho gia đình nghèo khu vực giáp biên…

Ngoài ra, nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, đoàn đã hoàn thành công trình tranh cổ động “Tự hào một dải non sông” tại Trường Tiểu học - THCS Cả Găng. Đoàn cũng đã thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà (xã Tân Hộ Cơ), Đồn Biên phòng Thông Bình (xã Thông Bình), Trạm kiểm soát Cả Xiêm (xã Bình Phú)…

Chị Bùi Thị Tố Như, Bí thư Đoàn Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM, Ủy viên BCH Thành đoàn TPHCM, chia sẻ: “Những năm qua, phong trào “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” được đoàn viên, thanh niên TPHCM tích cực thực hiện, góp phần không nhỏ vào thành công của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động của tuổi trẻ TPHCM tại khu vực biên giới còn gắn liền với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, giúp nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”.

Chương trình “Tháng ba biên giới” do Trung ương Hội LHTN Việt Nam triển khai vào tháng 3 hàng năm nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Năm nay, chương trình được tổ chức với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” tập trung tại các huyện, thành phố có địa bàn giáp biên giới, những địa phương có đồn biên phòng đóng quân.

TIỂU TÂN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tuoi-tre-thanh-pho-den-voi-vung-bien-post731502.html