Tuổi trẻ Quang Sơn góp sức xây dựng quê hương

Để góp phần nâng cao đời sống của bà con nhân dân, Đoàn Thanh niên xã Quang Sơn (Đồng Hỷ) đã xây dựng, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với thực tiễn.

Đoàn viên thanh niên xã Quang Sơn thu hái chè giúp một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Xóm Trung Sơn có 111 hộ dân, trong đó có 70% là người dân tộc Mông. Xóm hiện còn 26 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo, đời sống của bà con cũng như cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn.

Để góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện, Đoàn xã Quang Sơn đã phối hợp với Đoàn Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên thực hiện tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê” tại xóm. Chị Lý Thị Minh Ngọc, Bí thư Chi đoàn xóm Trung Sơn, chia sẻ: Từ phương án lắp đặt bóng đèn, trụ điện, cách quản lý vận hành đều được chúng tôi bàn bạc và triển khai đến người dân. Tháng 7-2023, tuyến đường điện có chiều dài 1,3km được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Ông Dương Văn Vần, một người dân ở xóm Trung Sơn, vui vẻ nói: Từ khi có tuyến đường điện chiếu sáng, người dân rất phấn khởi. Có đèn điện thắp sáng làng quê, an ninh trật tự được đảm bảo, giao thông đi lại thuận tiện hơn, trẻ con buổi tối có nơi để tập trung vui chơi, nô đùa.

Không riêng công trình ở xóm Trung Sơn, giai đoạn 2017-2023, Đoàn xã Quang Sơn đã thực hiện 12 tuyến đường “Thắp sáng đường quê”, trị giá hàng trăm triệu đồng. Mỗi công trình có chiều dài 1-2km góp phần làm thay đổi cuộc sống của đồng bào vùng khó, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ngoài ra, Đoàn xã còn phối hợp triển khai cho đoàn viên, thanh niên vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chính sách pháp luật liên quan đến dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền đấu tranh loại trừ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Đồng Hỷ về đấu tranh, ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, Đoàn xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; không tin, không theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Sau hơn 3 tháng phối hợp với Tổ công tác của xã, đến cuối tháng 11-2022, Đoàn xã đã tuyên truyền, vận động 17/17 hộ dân, với 95 nhân khẩu của xóm Lân Đăm ký cam kết, tháo dỡ 9 phông trắng; tuyên truyền, vận động 30/30 hộ dân của xóm Trung Sơn, với 164 nhân khẩu, ký cam kết, tháo dỡ 28 phông trắng và 1 “nhà đòn”. Với kết quả này, xã Quang Sơn hoàn thành mục tiêu trước 1 năm so với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Bên cạnh đóng góp cho cộng đồng, Đoàn xã Quang Sơn còn vận động đoàn viên, thanh niên có cùng sở thích thành lập và tham gia các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm, như: Câu lạc bộ bóng chuyền hơi, bóng đá; câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ…; tín chấp giúp đoàn viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế… Những hoạt động trên đã giúp Đoàn xã mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp, thu hút thanh niên dân tộc, tôn giáo.

Chị Nguyễn Thị Hiếu, Bí thư Đoàn xã Quang Sơn, cho biết: Những việc làm của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn được lãnh đạo địa phương đánh giá cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên vùng dân tộc thiểu số, các tín đồ tôn giáo về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên tích cực tham gia xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/dan-toc-va-mien-nui/202311/tuoi-tre-quang-son-gop-suc-xay-dung-que-huong-c3e0b12/