Tuổi trẻ Nam Giang chung tay xây dựng nông thôn mới

Sáng nay 15/3, Huyện đoàn Nam Giang phối hợp với Hội Nông dân huyện, Công an các huyện Nam Giang - Đại Lộc và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang tổ chức chương trình 'Tháng ba biên giới', triển khai đồng loạt ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới.

Đồng loạt các hoạt động giúp dân được tuổi trẻ Nam Giang triển khai trong chương trình "Tháng ba biên giới". Ảnh: Đ.N

Anh Bùi Thế Anh - Bí thư Huyện đoàn Nam Giang cho biết, chương trình nhằm cụ thế hóa công tác phối hợp giữa các đơn vị, chung tay xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024.

Gần 100 đoàn viên thanh niên tham gia chương trình cùng nhau triển khai các hoạt động xây dựng tường rào, cổng ngõ, biển khẩu hiệu... cho 32 hộ đồng bào Tà Riềng tại thôn Đắc Chờ Đây (xã La Dêê).

Những phần việc được thanh niên góp sức hoàn thành trong ngày ra quân. Ảnh: Đ.N

Ngoài ra, tuổi trẻ Nam Giang lắp đặt 12 bóng đèn năng lượng mặt trời, trồng 200 cây bưởi giống da xanh cho 10 hộ khó khăn, trao 5 mô hình sinh kế nuôi dúi cho thanh niên và trồng 40 cây lim xanh, tạo cảnh quan tại khuôn viên văn hóa của thôn.

"Với tinh thần thanh niên và người dân cùng làm, chúng tôi còn phối hợp thực hiện chỉnh trang, cùng các hộ dân cải tạo đất để trồng hoa dọc tuyến đường trước ngõ nhà thêm sạch đẹp và trao 10 suất quà hỗ trợ các hộ dân biên giới khó khăn" - anh Bùi Thế Anh chia sẻ.

Công trình lắp đặt 12 bóng đèn năng lượng mặt tại dọc khu dân cư biên giới. Ảnh: Đ.N

Tổng trị giá thực hiện chương trình "Tháng ba biên giới" hơn 120 triệu đồng.

Góp sức cải tạo không gian ngõ làng vùng cao. Ảnh: Đ.N

Những chiếc cổng được lắp ráp bằng sức trẻ vùng cao. Ảnh: Đ.N

Dựng cổng chào mới. Ảnh: Đ.N

"Thay áo mới" cho từng ngõ nhà của người dân biên giới Đắc Tôi. Ảnh: Đ.N

Trao các suất quà đồng biên người dân khó khăn. Ảnh: Đ.N

ALĂNG NGƯỚC

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/tuoi-tre-nam-giang-chung-tay-xay-dung-nong-thon-moi-3131272.html