Tuổi trẻ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma phát huy vai trò xung kíchTin khácThanh niên Lạng Sơn xung kích xây dựng nông thôn mơíNêu cao vai trò lãnh đạo công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

Thời gian qua, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma (CKCM) luôn phát huy tinh thần xung kích, thực hiện các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Đồn Biên phòng CKCM luôn thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào “thi đua quyết thắng” và Cuộc vận động “Phát huy truyên thống, cống hiến tài năng, xứng danh anh Bộ đội Cụ Hồ”; “thanh niên Bộ đội Biên phòng thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, vì chủ quyền an ninh biên giới”…

Đoàn viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma và xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình phối hợp sửa chữa, lắp đặt điểm vui chơi tại nhà văn hóa thôn

Đoàn viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma và xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình phối hợp sửa chữa, lắp đặt điểm vui chơi tại nhà văn hóa thôn

Trung tá Lâm Văn Nam, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng CKCM cho biết: Cấp ủy, chỉ huy đồn luôn quan tâm giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là ĐVTN giữ vững lập trường, tư tưởng, phát huy vai trò xung kích trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, tình nguyện hướng về cơ sở. Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ đơn vị đã để lại hình ảnh tốt đẹp trong Nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương của Tổ quốc.

Hằng năm, chi đoàn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh; phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên 3 xã giúp đỡ Nhân dân, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tuần tra bảo vệ biên giới… Từ năm 2017 đến nay, chi đoàn đã tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tập trung được 186 buổi, cho hơn 6.500 lượt người nghe. Nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, từ năm 2020 đến nay, tổ thông tin truyền thông giữa Đồn và 3 xã, nòng cốt là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã thường xuyên phối hợp tuyên truyền lưu động bằng loa được 58 buổi, tuyên truyền qua hệ thống loa tại nhà văn hóa các thôn, bản được 382 lần. Ngoài ra, phối hợp cùng các trường học trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, chức năng nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng cho 1.500 lượt giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Cùng với đó, thực hiện chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, chi đoàn tổ chức phát động và thu hút đông đảo ĐVTN nhiệt tình tham gia. Từ năm 2017 đến nay, chi đoàn đã huy động hơn 350 lượt ĐVTN lao động giúp Nhân dân trên địa bàn xây dựng được 4 công trình dân sinh, tham gia làm trên 6 km đường bê tông nông thôn, huy động hàng trăm lượt ĐVTN tham gia giúp dân dập tắt 6 vụ cháy rừng. Ngoài ra, đoàn thanh niên phối hợp sửa chữa nhà cho 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 15 triệu đồng; thực hiện 1 công trình thắp sáng đường liên thôn, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ vui chơi ở các nhà văn hóa thôn và trường học trên địa bàn…

Anh Đinh Văn Công, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình cho biết: ĐVTN Đồn Biên phòng CKCM thường xuyên phối hợp chặt chẽ với ĐVTN xã tổ chức thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng. Từ năm 2021 đến nay, ĐVTN hai đơn vị đã giúp đỡ người dân thôn Bản Phải và Bản Thín (xã Tú Mịch) làm được hơn 300 m đường giao thông nông thôn; phối hợp giúp đỡ một gia đình chính sách làm đường bê tông vào nhà và sửa chữa điểm vui chơi tại các điểm trường mầm non trên địa bàn xã.

Nổi bật, ĐVTN Đồn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, giám sát biên giới. Từ năm 2017 đến nay, ĐVTN đã tham gia tuần tra, kiểm soát biên giới được 96 lần, với 520 lượt ĐVTN, giám sát trên biên giới được 365 lần, với 1.460 lượt ĐVTN, tham gia phát quang hơn 12 km đường thông tầm nhìn biên giới. Đặc biệt, lực lượng ĐVTN thường xuyên duy trì trực 24/24 giờ tại các lán chốt trên biên giới ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch COVID – 19. Qua đó, góp phần cùng đơn vị phát hiện, bắt giữ, xử lý 24 vụ, 42 đối tượng phạm tổ chức đưa đón người xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán trái phép ma túy và xử phạt vi phạm hành chính 200 đối tượng, nộp kho bạc Nhà nước hơn 700 triệu đồng…

Đại úy Hoàng Văn Thụ, Trợ lý công tác quần chúng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận xét: ĐVTN của Đồn Biên phòng CKCM luôn giữ vững phẩm chất tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, lòng yêu nước; chủ động tham gia các hoạt động xung kích vì cộng đồng, tuần tra, kiểm soát biên giới, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn; tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên, khích lệ ĐVTN hăng hái đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ.

Với những kết quả trong các hoạt động, năm 2022, tuổi trẻ Đồn Biên phòng CKCM đã được Tỉnh đoàn Lạng Sơn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2022.

NÔNG ĐÌNH QUANG

HOÀNG VƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/517640-tuoi-tre-don-bien-phong-cua-khau-chi-ma-phat-huy-vai-tro-xung-kich.html