'Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?': Gợi mở để nhìn nhận lại thanh xuân

Có bao giờ bạn từng nghĩ tuổi trẻ của mình sẽ trôi qua như thế nào không? Tuổi trẻ của mình đã mang lại những giá trị gì chưa? Những câu hỏi tưởng chừng như không có kết quả nào là chính xác đã được tác giả Rosie Nguyễn đúc kết lại từ những kinh nghiệm và trải nghiệm quý giá của mình qua quyển sách 'Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Bác Hồ từng nói: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà", vậy là người trẻ, nếu như được lựa chọn thì bạn sẽ làm gì để là tương lai của đất nước và bạn sẽ làm gì để những năm tháng tuổi trẻ trôi qua thật đáng giá?

Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Nghe có vẻ là một câu hỏi nhưng đồng thời cũng gợi mở để chúng ta nhìn nhận lại thanh xuân, những ngày tháng tuổi mười tám, đôi mươi của mình. Những người sắp và đang trải qua giai đoạn đẹp nhất của đời người - tuổi trẻ, hãy có cái nhìn và những suy nghĩ tích cực hơn cho hành trang vào cuộc sống.

Quyển sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” là câu chuyện của một người sắp đi qua thời tuổi trẻ, về việc làm thế nào để sử dụng tốt nhất quãng đời quý giá này của mỗi người. Học gì, làm gì, đi ra sao để cân bằng giữa trải nghiệm và công việc, để chuẩn bị hiệu quả cho cuộc sống tương lai và có những năm tháng thanh xuân tuyệt vời, rực rỡ.

Sách "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?"

Quyển sách được tác giả chia thành 5 phần với mỗi phần là những câu chuyện và ý nghĩa khác nhau.

- Phần 1: Tôi đã học như thế nào? Tác giả thuật lại câu chuyện tuổi trẻ của mình với những áp lực vô hình về thành tích và thành công theo quy chuẩn. Mỗi cá nhân đều có thế mạnh của riêng mình nên hãy làm những điều mình yêu thích bằng chính đam mê và nhiệt huyết của bản thân.

- Phần 2: Học đi đôi với hành là cách để hiểu bản thân, tìm kiếm con đường đi cho riêng mình, bạn sẽ học được cách để tỏa sáng trong vòng tròn cuộc sống của riêng bạn.

- Phần 3: Đi cũng là một cách tự học. Cuộc đời được xây nên bởi những trải nghiệm, đi ra thế giới bên ngoài để trưởng thành hơn, những trải nghiệm quý sẽ tạo nên giá trị cho cuộc sống. Bên cạnh đó, chúng ta còn sẽ đối mặt với những khó khăn khi chưa đủ vốn sống và trải nghiệm, sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn.

- Phần 4: Lấp lánh trước khi tỏa sáng. Hãy đánh thức những bản lĩnh, kỹ năng của bản thân, chúng ta sẽ tìm thấy ước mơ đích thực. Bên cạnh đó, trong phần này, chúng ta sẽ hiểu hơn về những băn khoăn của các bạn trẻ khi bất đồng quan điểm với phụ huynh, phải làm sao để được tự do khám phá, tự do trải nghiệm, không ngừng vươn lên nhưng vẫn giữ được tâm hồn trong sáng và bạn là ngôi sao chờ ngày tỏa sáng.

- Phần 5: Quà tặng kèm. Đây là một số nhắn nhủ, kinh nghiệm và nguồn tham khảo giúp ích trong quá trình tự học. Bạn cũng sẽ tìm thấy ở đây những kinh nghiệm thực tế về tự học, về tìm kiếm đam mê và những câu chuyện tràn đầy cảm hứng để bắt đầu.

Quyển sách với nội dung đơn giản, câu từ gần gũi khiến người đọc cảm giác như là cuộc chuyện trò, tâm sự của những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Nhưng nhìn nhận một cách khách quan, đây lại là một quyển sách với tư duy mở và rất hiện đại, được tác giả chia sẻ những góc nhìn thực sự của mình khi giải quyết những vấn đề mà không phải nhiều người dám nói ra.

Đi để trưởng thành (Phần 3).

Tác giả Rosie Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng Nguyên. Chị là một tác giả sách, blogger chia sẻ về văn hóa, những câu chuyện trải nghiệm du lịch ở nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh công việc viết và chia sẻ, chị còn là một người truyền cảm hứng cho giới trẻ về lối sống tích cực, tự phá bỏ những vòng bao bọc để đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới.

“Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” là một cuốn sách mà các bạn trẻ nên đọc ít nhất 1 lần trong đời với những ý nghĩa đơn giản mà lớn lao: Hãy đọc sách thật nhiều, học hỏi không ngừng, sống lành mạnh và hành động để tuổi trẻ thật trọn vẹn.

Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2024), Báo Ấp Bắc xin giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” của tác giả Roise Nguyễn.

“Những ngày tuổi trẻ tưởng dài rộng mênh mông nhưng kỳ thực lại rất hữu hạn ngắn ngủi. Nếu như bạn còn trẻ, hãy học cách để biến tuổi trẻ của bạn thành vô giá”.

HUY HOÀNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/van-hoa-nghe-thuat/202403/tuoi-tre-dang-gia-bao-nhieu-goi-mo-de-nhin-nhan-lai-thanh-xuan-1006347/