Tuổi trẻ các đơn vị Hải quân tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày thứ Bảy tình nguyện

* Ngày 9-3, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân tổ chức thực hiện Ngày thứ Bảy tình nguyện.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên củng cố, chăm sóc công trình thanh niên.

Gần 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của lữ đoàn đã tham gia tổng dọn vệ sinh khu vực được phân công; tôn tạo, củng cố cảnh quan môi trường từng cơ quan, đơn vị; chăm sóc, củng cố công trình thanh niên, khuôn viên phòng truyền thống lữ đoàn, công trình thanh niên của các cơ quan, đơn vị; vệ sinh, cắt cỏ, phát quang bụi rậm với chiều dài gần 1,5km đường giao thông nội bộ; thu gom gần 200kg rác thải các loại, xử lý đúng quy định...

Củng cố, dọn vệ sinh khuôn viên phòng truyền thống lữ đoàn.

Hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ môi trường; tích cực củng cố doanh trại chính quy, sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn lữ đoàn.

* Cùng ngày, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân tổ chức phát động Tháng Thanh niên năm 2024, ký kết giao ước thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2024) và 6 năm Ngày thành lập lữ đoàn (26-4-2018 – 26-4-2024).

Các liên chi đoàn ký kết giao ước thi đua.

Các đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện.

Sau lễ phát động Tháng Thanh niên, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên lữ đoàn đã tham gia Ngày Thứ Bảy tình nguyện với các phần việc: Tổng dọn vệ sinh khuôn viên cơ quan lữ đoàn và các hải đội; chăm sóc, cắt tỉa cây xanh; củng cố, làm mới các mô hình, công trình thanh niên, cảnh quan xung quanh đơn vị và làm sạch bãi biển, cầu cảng, mặt nước trong khu vực quản lý của đơn vị.

* Ngày 9-3, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phát động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”. Hoạt động có hơn 900 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của lữ đoàn và nhân dân các xã, thị trấn của huyện Trường Sa tham gia.

Phát động Ngày thứ Bảy tình nguyện ở đảo Song Tử Tây.

Sau lễ phát động, các cơ sở đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức củng cố cảnh quan đơn vị; dọn dẹp vệ sinh hơn 12km đường nội bộ đơn vị và bờ biển; chăm sóc khuôn viên cây xanh, các bồn hoa, khu tiểu cảnh, công trình thanh niên tại các cơ quan, đơn vị; cắt tỉa, tạo dáng hơn 500 cây cảnh; phân loại và xử lý gần 3 tấn rác thải.

Đoàn viên, thanh niên và nhân dân đảo Đá Tây tham gia tình nguyện.

Đoàn viên, thanh niên đảo Cô Lin tham gia tình nguyện.

Đây là một trọng những hoạt động trọng tâm được đơn vị tiến hành thường xuyên, qua đó giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức, trách nhiệm, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ; tạo thói quen tốt, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc bảo vệ môi trường sống, giữ gìn màu xanh của biển, tạo không gian xanh và xây dựng cảnh quan đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp".

* Ngày 9-3, Đoàn cơ sở Trung đoàn 451, Vùng 4 Hải quân triển khai hoạt động “Thứ 7 tình nguyện”.

Chi đoàn Trạm Ra-đa 560 củng cố khuôn viên đơn vị.

Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại cơ quan trung đoàn và các trạm ra-đa đã tiến hành củng cố doanh trại, đơn vị; củng cố công trình, vườn cây thanh niên, pano, bảng tin cơ quan, đơn vị; trồng mới và chăm sóc cây xanh, cắt tỉa cây cảnh khuôn viên cơ quan, đơn vị; phát quang bụi rậm khu dân cư trên địa bàn đóng quân; thu gom, tái chế rác thải bảo vệ môi trường.

Đoàn viên Chi đoàn Ban Tham mưu xây dựng khuôn viên thanh niên.

Theo kế hoạch, trong các tuần tiếp theo của Tháng Thanh niên, Đoàn cơ sở trung đoàn sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động ý nghĩa như hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân thu gom rác thải bờ biển; làm sạch và trồng hoa các tuyến đường liên thôn; cắt tóc cho học sinh tại các trường học trên địa bàn đóng quân các trạm ra-đa.

* Ngày 9-3, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 685, Vùng 4 Hải quân tổ chức thực hiện Ngày thứ Bảy tình nguyện với hơn 50 cán bộ, đoàn viên trong toàn lữ đoàn tham gia.

Các cán bộ, đoàn viên, thanh niên chăm sóc vườn hoa, cây xanh.

Với khẩu hiệu “Đoàn viên, thanh niên Lữ đoàn 685 hành động vì một Việt Nam xanh”, tuổi trẻ lữ đoàn đã tham gia làm sạch 100m đường giao thông; chăm sóc vườn hoa thanh niên, cắt tỉa cây xanh; thu gom và xử lý hơn 300kg rác thải, trong đó thu gom, phân loại hơn 100 kg rác thải tái chế...

Thu gom, phân loại rác thải.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Tháng Thanh niên năm 2024 của tuổi trẻ lữ đoàn, góp phần xây dựng đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp.

* Ngày 9-3, Đoàn cơ sở Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tổ chức hoạt động Ngày thứ Bảy tình nguyện với hơn 1.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn trung tâm tham gia.

Đoàn viên, thanh niên Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân tham gia tình nguyện.

Đây là một trong những nội dung hoạt động trong “Tháng Thanh niên” của tuổi trẻ đơn vị. Đoàn viên, thanh niên trung tâm đã tổ chức thực hiện các nội dung: Chăm sóc, làm đẹp vườn hoa thanh niên; phát quang hơn 7km đường trục chính vào trung tâm theo sự phân công đảm nhiệm; tu sửa khuôn viên, vườn hoa, cây cảnh của các đơn vị. Hoạt động góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng cảnh quan đơn vị "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", góp phần xây dựng đơn vị hoàn xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

* Ngày 9-3, Đoàn cơ sở Trung đoàn 196 Hải quân tổ chức hoạt động “Thanh niên 196 chung tay làm sạch biển”.

Đoàn viên, thanh niên trung đoàn ra quân thực hiện hoạt động tình nguyện.

Phát quang bụi rậm, vệ sinh bờ biển.

Sau hơn 2 giờ lao động, 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên của đơn vị đã tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường, làm sạch gần 1km bờ biển; thu gom và xử lý được gần 300kg rác thải nhựa. Cùng với đó, đơn vị đã chuẩn bị các nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ nhằm tạo khí thế sôi nổi, xung kích của tuổi trẻ trong Tháng Thanh niên năm 2024.

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202403/tuoi-tre-cac-don-vi-hai-quan-to-chuc-hoat-dong-huong-ung-ngay-thu-bay-tinh-nguyen-85a4d6a/