Tuổi trẻ An Giang về nguồn tại Căn cứ Ô Tà Sóc

Ngày 17/3, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức ra quân ngày cao điểm 'Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh lần I/2024'. Đồng thời, phối hợp Xã đoàn Lương Phi (huyện Tri Tôn) du khảo về nguồn tại Di tích Lịch sử cấp quốc gia Ô Tà Sóc.

Tặng tập và truyện tranh cho Xã đoàn Lương Phi

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức hoạt động ý nghĩa tại xã Lương Phi

Thu gom rác thải trên đường lên đồi Ma Thiên Lãnh

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang và Xã đoàn Lương Phi hưởng ứng "Ngày chủ nhật xanh"

Đoàn viên, thanh niên đã tìm hiểu về lịch sử oai hùng của Khu Căn cứ Ô Tà Sóc và tham quan các địa danh, như: Ma Thiên Lãnh, bụng Ông Địa, hang Tỉnh ủy…

Đây là căn cứ quan trọng của Tỉnh ủy An Giang, Tỉnh ủy Châu Hà và Long Châu Hà, cùng các cơ quan đầu não cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, từ cuối năm 1962.

Từ căn cứ này, Tỉnh ủy đã chỉ đạo quân và dân An Giang tấn công tiêu diệt, làm tan rã âm mưu bình định, đánh phủ đầu của địch, đóng góp vào đại thắng mùa Xuân 1975. Ngày 28/12/2001, Căn cứ Ô Tà Sóc được công nhận là Di tích Lịch sử cấp quốc gia.

Dịp này, các bạn trẻ đã ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải trên đường lên đồi Ma Thiên Lãnh. Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang trao tặng cho Xã đoàn Lương Phi 10 thẻ bảo hiểm y tế, 2.000 quyển tập, 340 quyển truyện tranh, để hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí gần 25 triệu đồng.

N.C

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tuoi-tre-an-giang-ve-nguon-tai-can-cu-o-ta-soc-a390737.html