Tuổi già vui tiếng thơ ca

Được coi là 'món ăn tinh thần' không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày, phong trào văn hóa, văn nghệ của người cao tuổi (NCT) ngày càng sôi nổi, lan tỏa rộng khắp. Phong trào đã góp phần giúp hội viên sống vui, sống khỏe, gắn kết tình cảm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Được thành lập từ năm 2010, đến nay, Câu lạc bộ (CLB) thơ Nắng quê, xã Tân Hưng (Lạng Giang) luôn là điểm hẹn sinh hoạt văn hóa, tinh thần của NCT. Hiện nay, CLB có 57 thành viên (độ tuổi từ 55-80) hầu hết là giáo viên, bộ đội, công chức nghỉ hưu và cả nông dân. Tất cả đều có chung niềm yêu thích thơ ca, nghệ thuật. Đều đặn hằng tháng, các hội viên tập hợp, sinh hoạt, ngâm cho nhau nghe những bài thơ “cây nhà lá vườn” do mình sáng tác. Sau đó, các thành viên cùng góp ý, chỉnh sửa cho ý thơ, vần điệu thêm mềm mại, nhịp nhàng. Những câu thơ mộc mạc gửi gắm những niềm vui, tâm tư, chiêm nghiệm về cuộc sống.

NCT phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) biểu diễn dân vũ tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dù ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng hầu hết hội viên CLB thơ Nắng quê tìm thấy sự gần gũi, đồng cảm qua những bài thơ viết tặng con cháu, gia đình vào những dịp như: Sinh nhật, cưới hỏi, lễ mừng thọ hoặc những rung động trước cảnh sắc quê hương, sự phát triển của đất nước.

Ông Trần Văn Hòa, hội viên CLB thơ Nắng quê nói: “Tôi tham gia CLB đã nhiều năm. Đây là mái nhà chung gắn kết những người yêu thơ. Những vần thơ viết ra đều là những câu chuyện trong đời sống thường ngày. Qua đó, hội viên được chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, cách nuôi dạy con cháu, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Hơn 13 năm qua, CLB đã xuất bản 5 tập thơ Nắng quê gồm những bài thơ có nội dung phong phú, chất lượng, được chọn lọc từ gần 1 nghìn tác phẩm của nhiều thế hệ tác giả. Nhiều bài thơ hay chủ đề ca ngợi đất nước, con người Việt Nam, Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại được đông đảo bạn đọc đón nhận như: Xóm mới Tân Thành, Mong thăm lại Trường Sơn (tác giả Dương Thế Xuân); Bắc Giang ngày mới (tác giả Nguyễn Thị Hồng Lĩnh)…

Là địa phương có phong trào văn nghệ của NCT phát triển, hiện huyện Lục Ngạn có 16 CLB văn nghệ cấp xã, trong đó nổi bật là CLB văn nghệ NCT xã Phì Điền. Định kỳ 2 lần một tháng, các thành viên lại có mặt ở nhà văn hóa để cùng luyện tập. CLB hiện có hơn 20 thành viên, đều ở tuổi ngoài 60. Dù tuổi đã cao nhưng mọi người vẫn sôi nổi, hào hứng tham gia.

Mỗi người có hoàn cảnh, điều kiện sống khác nhau nhưng họ có điểm chung là đam mê văn hóa, văn nghệ. CLB thường tập luyện nhiều thể loại, từ dân ca đồng bào dân tộc đến các ca khúc dòng nhạc cách mạng, trữ tình. Bên cạnh đó, hội viên tự dàn dựng các điệu múa phụ họa cho các bài hát.

Bà Dương Thị Đường, Chủ tịch Hội NCT xã Phì Điền cho biết: “Những phút giây thả hồn vào văn hóa, văn nghệ giúp các thành viên thêm tươi trẻ ở tuổi xế chiều. Nhiều người không biết đàn, biết hát cũng đến nhà văn hóa xem và cổ vũ". Hiện CLB văn nghệ NCT xã Phì Điền là đơn vị nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương. Mới đây, CLB đã giành giải Nhất tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh Bắc Giang năm 2023. Nhiều thành viên nòng cốt được chọn vào đội văn nghệ của tỉnh tham gia Liên hoan Tiếng hát NCT khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2023 tổ chức tại Hà Tĩnh.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 2,4 nghìn CLB văn nghệ NCT với gần 80 nghìn hội viên. Các CLB hoạt động dưới nhiều hình thức như: Văn nghệ, thơ, khiêu vũ... Hầu hết các CLB đều có quy chế hoạt động, định kỳ duy trì sinh hoạt đều đặn. Mọi người tự đóng góp kinh phí mua sắm trang phục, dụng cụ, đồ dùng tập luyện, biểu diễn, sinh hoạt. Tham gia các CLB, thành viên không chỉ được giao lưu, thỏa mãn đam mê văn hóa, văn nghệ mà còn gắn kết tình cảm, động viên nhau về tinh thần để sống vui, sống khỏe.

Không ít các loại hình di sản văn hóa như hát chèo, quan họ, Then... được các CLB văn hóa, văn nghệ của NCT bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị, có sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhiều CLB có những nghệ nhân hằng ngày, hằng giờ tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ những di sản văn hóa có giá trị của dân tộc và nhân loại như dạy hát Then, đàn tính, dân ca quan họ, ca trù...

Có thể thấy, phong trào văn hóa, văn nghệ của NCT trên địa bàn tỉnh đã góp phần quan trọng trong thực hiện nếp sống văn minh ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Qua bình xét, trung bình mỗi năm toàn tỉnh có hơn 230 nghìn hộ gia đình NCT đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt tỷ lệ 96%; tỷ lệ hội viên đạt danh hiệu "Tuổi cao- Gương sáng" từ 83-85%.

Theo ông Nguyễn Bá Thục, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh, để phong trào văn hóa, văn nghệ của NCT ngày càng phát triển, có chất lượng, hiệu quả, thời gian tới, Hội NCT tỉnh chỉ đạo các cấp hội trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì sinh hoạt đều đặn của các CLB. Tăng cường tổ chức hoạt động giao lưu, liên hoan nghệ thuật quần chúng NCT. Tiếp tục nhân rộng các CLB, đội văn nghệ giúp hội viên rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, qua đó gắn kết các thành viên, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Thu Thủy

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/xa-hoi/416636/tuoi-gia-vui-tieng-tho-ca.html