Tuổi 19 của Rashford với những cột mốc đáng nhớ

Tuổi đời còn rất trẻ nhưng những gì Marcus Rashford làm được quả là đáng nể.

Nếu Nike thực hiện quảng cáo nói về sự vụt sáng của một cầu thủ, Marcus Rashford chính là người phù hợp nhất. Vừa bước sang tuổi 19, tiền đạo trẻ người Anh đã đạt được rất nhiều cột mốc đáng mơ ước.

Tiền lương ít ỏi mỗi tuần khi mới ra mắt M.U

Trước và sau khi ra mắt ấn tượng ở mùa giải trước, Rashford vẫn là một cầu thủ chưa có hợp đồng hoàn thiện với Manchester United . Tiền đạo người Anh thi đấu cực kỳ chói sáng mùa giải trước mà không cần chế độ đãi ngộ cao như các ngôi sao gây thất vọng trong đội hình Quỷ đỏ.

Chỉ sau khi ra mắt Jose Mourinho, Ed Woodward mới ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Rashford vào ngày 30 tháng 5 năm 2016. Thời điểm đó, Rashford đã là cầu thủ rất nổi tiếng và tích lũy kinh nghiệm trong những trận đấu lớn. Trước khi ký hợp đồng này, Rashford chỉ nhận mỗi tuần vỏn vẹn 500 bảng.

Cầu thủ duy nhất trong lịch sử M.U ghi bàn ra mắt tại 3 đấu trường khác nhau

Nỗi lo lắng khi mới ra mắt trong một đấu trường lớn luôn là nỗi ám ảnh của các cầu thủ trẻ, nhưng với Rashford thì không. Trong trận ra mắt đấu trường Europa League, Rashford lập cú đúp vào lưới Midtjylland.

Không dừng lại ở đó, trong trận đấu với Arsenal tại Ngoại hạng Anh , Rashford ghi liền hai bàn thắng ở hiệp một, giúp M.U đánh bại kình địch 3-2 trên sân Old Trafford. Cuối cùng, trong trận ra mắt League Cup với Northampton Town, Rashford cũng có bàn thắng, đánh dấu cầu thủ đầu tiên trong lịch sử M.U ghi bàn ngay trong trận ra mắt ở 3 đấu trường khác nhau.

18 tuổi 120 ngày, Rashford lập cú đúp cho M.U

Một trong những sự trùng hợp đáng ngạc nhiên là Rashford ghi cú đúp đầu tiên cho M.U ở Ngoại hạng Anh khi anh ở cùng độ tuổi với Wayne Rooney. Thành tích này không phá vỡ kỷ lục nào khác, chỉ là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp bùng nổ từ rất sớm của Rashford.

Lần đầu tiên thi đấu trọn vẹn cho tuyển Anh, Rashford cũng ghi bàn

Màn trình diễn ấn tượng của Rashford cuối mùa giải trước giúp anh có tên trong danh sách tuyển Anh tham dự EURO 2016. Trước đó, anh được ra sân trong trận đấu với Úc tại sân Ánh sáng.

Cũng ngay trong trận đấu này, Rashford có một cú volley tuyệt đẹp ghi bàn mở tỷ số cho Tam Sư. Nếu ở 18 tuổi 120 ngày, Rashford có cú đúp cho M.U, thì 88 ngày sau, anh tiếp tục có bàn thắng cho tuyển Anh. Kết quả chung cuộc, Anh đánh bại Úc 2-1 trong trận giao hữu trước thềm EURO.

Cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển Anh ở một giải đấu lớn

Chỉ trong 3 tháng, Rashford viết lên một câu chuyện cổ tích từ M.U đến tuyển Anh. Sau những trận đấu giao hữu, Rashford chính thức lọt vào danh sách 23 cầu thủ đại diện cho Tam sư tham dự EURO 2016.

Lần đầu tiên Rashford được tung vào sân ở giải đấu lớn là trong trận đấu với xứ Wales. Anh vào sân phút 73 thay cho Adam Lallana. Thời điểm đó, Rashford chỉ mới 18 tuổi 229 ngày, đánh bại kỷ lục trước đó của Wayne Rooney 4 ngày. Mặc dù tuyển Anh thất bại thê thảm trong kỳ EURO này, nhưng Rashford đã có những phút giây đáng nhớ.

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 12:50 01/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/tuoi-19-cua-rashford-voi-nhung-cot-moc-dang-nho-d365910.html