Tunisia giải cứu hàng nghìn người nhập cư bất hợp pháp trên biển

Trong một tuyên bố, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia cho biết chính quyền của nước này đã giải cứu 1.178 người nhập cư bất hợp pháp ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này và ngăn chặn 28 nỗ lực vượt biển bất hợp pháp tới Italy vào ngày 23/3.

Người di cư bất hợp pháp được Lực lượng Bảo vệ bờ biển Tunisia giải cứu trên Đại Trung Hải. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, lực lượng Bảo vệ hàng hải Tunisia đã chặn các tàu ở ngoài khơi tỉnh Sfax, cứu 1.160 người nhập cư đến từ các nước châu Phi cận Sahara và 18 người Tunisia. Ngoài ra, lực lượng này còn tìm thấy hai thi thể trong quá trình giải cứu.

Lực lượng chuyên trách Tunisia cũng thu giữ 15 tàu thuyền và bắt giữ 9 cá nhân. Theo tuyên bố, các biện pháp xử lý người nhập cư đang được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của văn phòng công tố viên.

Nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, Tunisia là một trong những điểm trung chuyển chính được những người di cư bất hợp pháp lựa chọn để tiếp cận châu Âu. Bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt do chính quyền Tunisia thực hiện, số lượng người di cư không có giấy tờ tìm cách đến Italy từ bờ biển của quốc gia Bắc Phi này vẫn tiếp tục tăng.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tunisia-giai-cuu-hang-nghin-nguoi-nhap-cu-bat-hop-phap-tren-bien-20240324144744782.htm