Tung video tố cáo IS, một phụ nữ Iraq bị săn lùng

Các tay súng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Iraq đang ráo riết truy tìm một người phụ nữ đã đăng tải đoạn video tố cáo tội ác của chúng lên mạng Internet.

Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video vạch trần IS. Ảnh: Sputnik News

Theo Sputnik News, đoạn video kéo dài 2 phút, quay cảnh một phụ nữ Hồi giáo đeo mạng che kín mặt lên án cuộc sống khốn cùng dưới bàn tay cai trị tàn bạo của IS. Bà kêu gọi lật đổ nhóm khủng bố này.

Người phụ nữ khẳng định người dân thành phố Fallujah, chỉ cách thủ đô Baghdad 69km, đang vật lộn với cái đói vì thiếu thức ăn. Giá cả mọi thứ hàng hóa tại đây leo thang khủng khiếp, khiến cuộc sống người dân vô cùng khó khăn.

Bà đau đớn kể một hộp sữa hiện có giá lên tới 4 USD. Giá một túi thức ăn quá hạn cũng lên đến 10 USD.

“Khi nào các bạn mới có thể cứu giúp chúng tôi? Chúng tôi không thể chịu đựng nổi nữa! Cái đói tàn phá cuộc sống của tất cả mọi người. Nhiều phụ nữ phải ném con mình xuống sông!”, bà hét lên.

“Đây là cuộc sống của chúng tôi ở Fallujah. Chúng tôi đang chết đói. Các nước Arab như Saudi Arabia Arabia và UAE, Mỹ cùng các nước khác không hề nghĩ về chúng tôi, những người dân Fallujah.”

“Không có thức ăn, không có nước uống, không thuốc khám bệnh. Mọi người đang chết dần. Bệnh viện đầy rẫy người bệnh, bởi vì người ta không có thức ăn bình thường, nước sạch hay thuốc men gì cả”, bà giận dữ.

Ngay sau khi được đăng tải vào ngày 31/3, đoạn video trên đã thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng, và được chia sẻ gần 300.000 lượt trên Facebook.

Một cư dân địa phương cho biết ngay sau khi đoạn video được công bố, các phiến quân IS xông vào nhiều ngôi nhà ở Fallujah và bắt đi bất kỳ ai mà chúng nghĩ là người dựng đoạn video.

Người dân Fallujah biểu tình phản đối IS vì nạn đói trầm trọng. Ảnh: Twitter

Tính đến nay, nhóm khủng bố đã bắt hơn 100 người ở khu Golan, phía bắc thành phố.

Trước đó, hôm 28/3, hàng chục phụ nữ Fallujah cũng đã xuống đường để phản đối tình trạng thiếu lương thực. Họ mang theo biểu ngữ “Nạn đói đang giết chúng ta” và ném đá vào lực lượng quân khủng bố.

Fallujah là thành phố đầu tiên tại Iraq bị phiến quân IS chiếm đóng. Chế độ quản trị tàn bạo mà IS thiết lập trong khu vực đã khiến cho thành phố sầm uất với tổng dân số lên đến 300.000 người hồi đầu năm 2014 trở thành một thành phố chết với chỉ từ 30.000 đến 60.000 người.

Lực lượng chính phủ Iraq đang bao vây Fallujah để cô lập quân khủng bố, đồng thời mở hành lang cho các thường dân trốn chạy khỏi khu vực.

Diệp Trà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tung-video-to-cao-is-mot-phu-nu-iraq-bi-san-lung-post638830.html