Tưng bừng ngày hội tuyên dương cán bộ Công đoàn cơ sở và tôn vinh thợ giỏi, lao động sáng tạo Thủ đô năm 2023

Sáng nay (19/8), tại Trung tâm hội nghị Quốc tế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao giải Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023; Tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu và Sáng kiến, sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô 2023.

Đây là hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố nhằm tôn vinh, ghi nhận thành tích, sự đóng góp của các thợ giỏi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, qua đó cổ vũ, khích lệ các phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô không ngừng phát triển.

Đại biểu Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội dự buổi lễ.

Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu dự buổi lễ.

Toàn cảnh buổi lễ.

8h30: Chương trình văn nghệ chào mừng

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Tiết mục văn nghệ tại Chương trình.

9h00: Bắt đầu chương trình tôn vinh

Tới dự buổi lễ về phía lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Về phía Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tới dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua khen thưởng Thành phố; Hoàng Thành Thái - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội; Nguyễn Đình Thắng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Về phía Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có PGS.TS Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Về phía LĐLĐ thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội.

Dự buổi lễ cũng có các đồng chí Thường trực, Ủy viên Thường vụ LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc LĐLĐ Thành phố; đại biểu lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp có thành tích tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.

Đặc biệt, tham dự buổi lễ có 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước tiêu biểu, các thí sinh đạt giải trong Hội thi thợ giỏi Thành phố năm 2023 và 100 CNVCLĐ đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2023.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

9h05: Tổng kết Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023

Báo cáo kết quả Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua khen thưởng là động lực của sự phát triển” và “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023 được Ủy ban nhân dân Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh những công nhân lao động có tay nghề cao, lao động giỏi, lao động sáng tạo; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của Thủ đô và Quốc gia trong quá trình hội nhập.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố báo cáo kết quả Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023.

Thông qua Hội thi cũng là dịp để công nhân lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất góp phần xây dựng đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, có phẩm chất đạo đức và tác phong công nghiệp, có khả năng đáp ứng công nghệ, thiết bị sản xuất ngày càng tiên tiến hiện đại, lập các kỷ lục mới về năng suất lao động, tiến độ, chất lượng sản phẩm, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tăng năng suất lao động của đơn vị, doanh nghiệp.

Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023, đã có 363 thí sinh đến từ 100 doanh nghiệp thuộc 30 quận, huyện, thị xã, ngành, Tổng Công ty trực thuộc Thành phố tham gia. Đây là những thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ các Hội thi ở cấp cơ sở và cấp trên cơ sở. Trong đó, nghề có thí sinh thi tham gia đông nhất là: nghề Điện công nghiệp có 54 thí sinh, nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính với 48 thí sinh, nghề Hàn CO2 có 46 thí sinh; Phay CNC 37 thí sinh; May công nghiệp, Hàn điện, Tiện vạn năng có 31 thí sinh;... Nghề có ít thí sinh tham gia là Công nghệ ô tô: 15 thí sinh; thí sinh thuộc doanh nghiệp FDI chiếm 45%. Các thí sinh đã tham gia đầy đủ hai phần thi lý thuyết và thực hành.

Theo đồng chí Nguyễn Chính Hữu, ở phần thi lý thuyết, mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc ôn lý thuyết, bởi các thí sinh hàng ngày đều phải trực tiếp sản xuất, ít có điều kiện cập nhật lý thuyết một cách thường xuyên, liên tục song với tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao các thí sinh đã tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để ôn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn; do đó kết quả làm bài khá tốt. Tiêu biểu như các thí sinh: Ngô Đăng Quang - nghề tiện CNC; Nguyễn Thị Giang - nghề May Công nghiệp; Trần Xuân Trường - nghề Hàn Co2; Nguyễn Văn Toàn - nghề Hàn điện…

Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu dự buổi lễ.

Về phần thi thực hành, mặc dù thời gian tiếp cận, làm quen với máy tại khu vực thi chưa được nhiều, áp lực tâm lý, song các thí sinh dự thi đã bình tĩnh, tự tin thể hiện bản lĩnh, trình độ tay nghề thực hiện tốt nhất phần thi thực hành của mình, chính vì vậy nhiều thí sinh đạt kết quả rất cao ở phần thi này, tiêu biểu như thí sinh: Lê Thanh Tùng - nghề Công nghệ Ô tô; Nguyễn Trung Hiếu - nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính; Nguyễn Tiến Điệp - nghề Phay CNC…

Căn cứ vào kết quả, Hội đồng giám khảo đã đề nghị Ban Tổ chức Hội thi quyết định cấp Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho 111 thí sinh đạt giải, gồm: 11 giải Nhất, 22 giải Nhì, 33 giải Ba, và 45 giải Khuyến khích. Đặc biệt các thí sinh đạt giải nhất của 11 nghề thi, ngoài tiền thưởng 10.000.000 đồng, thí sinh còn được Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Bằng khen.

9h15: Công bố danh sách các cá nhân đoạt giải tại Hội thi thợ giỏi năm 2023

Tổng số thí sinh tham dự Hội thi. Thiết kế: Đức Hà.

Thí sinh tham dự 11 nghề thi. Thiết kế: Đức Hà.

Cơ cấu giải thưởng. Thiết kế: Đức Hà.

Trao giải Ba các nghề cho các thí sinh.

Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua khen thưởng Thành phố và PGS.TS Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trao giải Nhì các nghề cho các thí sinh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao giải Nhất các nghề cho các thí sinh.

Đồng chí Nguyễn Công Bằng - Trưởng ban Thi đua khen thưởng Thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho PGS.TS Phạm Văn Bổng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

9h35: Trình chiếu phóng sự về phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô

Hà Nội là trung tâm chính trị - kinh tế của cả nước, là địa phương tập trung nhiều doanh nghiệp, với khoảng 250.000 doanh nghiệp đang hoạt động, thu hút khoảng 2,7 triệu người lao động, trong đó có trên 6.000 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại 9 khu công nghiệp, với khoảng 160.000 lao động.

Với vai trò, vị trí của mình, tổ chức Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành, hết lòng ủng hộ và trân trọng những doanh nghiệp bền bỉ ngày đêm nỗ lực luôn coi lợi ích của người lao động gắn liền với lợi ích của doanh nghiệp đồng thời tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”.

Đại biểu xem phóng sự tại buổi lễ.

Đặc biệt, từ phong trào thi đua “Lao động sáng tạo” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động năm 1996, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai cụ thể bằng phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô”. Phong trào đã tạo ra sức lan tỏa lớn, được các cấp chính quyền, công đoàn, chủ doanh nghiệp và đông đảo người lao động hưởng ứng tích cực. Từ năm 2018, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 23/HD-LĐLĐ ngày 16/11/2018 về triển khai phát động, thực hiện xét chọn công nhận danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, từ đó làm cơ sở đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xét tặng Bằng “Lao động sáng tạo” và “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô”.

Qua 5 năm phát động và thực hiện xét chọn theo quy định mới, phong trào đã có bước chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng, số lượng, lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý nhà nước… góp phần quan trọng trong giải quyết khó khăn ách tắc trong sản xuất kinh doanh, kiềm chế lạm phát, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Điểm nhấn của phong trào này là đã chuyển trọng tâm thi đua khen thưởng về cơ sở, động viên khen thưởng những nhà quản lý, nhà khoa học và công nhân lao động trực tiếp có sáng kiến, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh.

Riêng năm 2023, toàn Thành phố đã có 94.523 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 1.906 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Từ 609 sáng kiến và đề tài khoa học được lựa chọn đề nghị từ cấp trên cơ sở, Hội đồng thi đua LĐLĐ thành phố đã xét chọn và công nhận 100 “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2023 tiêu biểu đạt danh hiệu “Sáng kiến trong CNVCLĐ Thủ đô” năm 2023 và quyết định tặng Bằng khen của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố cho 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động sáng tạo” năm 2023.

Công nhân lao động tiêu biểu Thủ đô dự Lễ tôn vinh.

Hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, tính đến ngày 17/8/2023, trong đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đã có hơn 150.000 sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình, đạt 250% chỉ tiêu do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao.

Nội dung các sáng kiến được cập nhật rất đa dạng trên các lĩnh vực; nhiều sáng kiến thể hiện được sự sáng tạo của người lao động trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp, đã được triển khai, được áp dụng vào thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và có khả năng áp dụng, phổ biến rộng rãi trong ngành hoặc toàn Thành phố mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực.

Bên cạnh việc tôn vinh cá nhân trong phong trào “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, LĐLĐ Thành phố còn tuyên dương 10 Chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu năm 2023. 10 cán bộ Công đoàn tiêu biểu doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được tuyên dương đều là những thủ lĩnh của công nhân, người lao động, luôn nỗ lực, vượt khó, tận tụy và trách nhiệm phát huy vai trò của mình trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Gương mặt công nhân lao động tiêu biểu Thủ đô năm 2023.

Đó là những Chủ tịch Công đoàn luôn gần gũi, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân và đồng cảm chia sẻ những khó khăn, vất vả với người lao động; thực sự là nơi để người lao động gửi gắm niềm tin và tình cảm của mình. Các Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã kịp thời phản ánh được những đề xuất, kiến nghị của người lao động với người sử dụng lao động để được giải quyết một cách nhanh nhất, đúng với pháp luật và nội quy, quy chế của doanh nghiệp; cùng với Ban Chấp hành Công đoàn tại doanh nghiệp đại diện cho tập thể người lao động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, với 100% Thỏa ước lao động tập thể có nhiều điều khoản cao hơn luật quy định, đạt loại A hoặc B.

Bên cạnh đó, với sự năng động, sáng tạo trong tổ chức triển khai hoạt động Công đoàn, các cán bộ Công đoàn cơ sở đã luôn tạo sự đồng hành, sát cánh với người sử dụng lao động vượt qua mọi khó khăn, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo điều kiện nâng cao đời sống, việc làm, các chế độ đãi ngộ ngày càng cao đối với người lao động.

9h55: Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương, đánh giá cao ý nghĩa của buổi lễ trao giải Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2023; Tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu và Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô 2023. Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, hoạt động “3 trong 1” này có sự gắn bó, bổ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.

“Các cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi sẽ biết cách tạo ra các hoạt động thiết thực, ý nghĩa để động viên, khích lệ người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, sáng tạo và việc người lao động tích cực thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến, sáng tạo lại tạo ra sức sống, sự sôi nổi, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở” - đồng chí Ngọ Duy Hiểu phân tích.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Lễ tôn vinh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng nhiệt liệt chúc mừng thành tích của các thợ giỏi, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu và gương sáng kiến, sáng tạo được biểu dương hôm nay. Trong đó, đối với các thợ giỏi, các gương sáng kiến, sáng tạo, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho rằng, họ không chỉ nâng cao giá trị bản thân mà còn tạo nên giá trị mới trong doanh nghiệp.

Đối với các cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước tiêu biểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhận xét, họ là những thủ lĩnh của công nhân, người lao động, luôn ngày đêm trăn trở, tìm tòi các biện pháp để bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; là chỗ dựa tinh thần, luôn quan tâm, gần gũi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

“Các Chủ tịch Công đoàn cơ sở rất vất vả, nhiều công việc. Đóng góp của các anh chị rất quan trọng đối với sự lớn mạnh của Công đoàn cơ sở cơ mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và đóng góp quan trọng cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu ghi nhận.

Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu được tôn vinh tại buổi lễ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cũng như việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cán bộ Công đoàn Thủ đô, đặc biệt là cán bộ Công đoàn cơ sở phải tiếp tục trăn trở suy nghĩ, tìm tòi nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, lấy lợi ích, mong muốn của người lao động làm phương hướng, mục tiêu hoạt động để tổ chức Công đoàn thực sự là tổ chức của người lao động, do người lao động, vì người lao động.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lương, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, có các giải pháp tạo khích lệ, động viên, tạo môi trường, trường điều kiện để CNVCLĐ được phát huy sáng kiến, sáng tạo, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề.

Đặc biệt, tổ chức Công đoàn cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, là sứ mệnh cao cả của tổ chức Công đoàn. “Sự quan tâm, chăm lo ấy của tổ chức Công đoàn sẽ tạo ra động lực cho sự sáng tạo, tích cực thi đua lao động giỏi của đoàn viên, người lao động” - đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Với các cá nhân là thợ giỏi, gương sáng kiến, sáng tạo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu mong muốn người lao động tiếp tục lan tỏa những thành tích, kết quả của mình, đồng thời chia sẻ kỹ năng, kinh nghiệm với đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trở thành thợ giỏi, gương sáng kiến, sáng tạo, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngày càng phát triển.

10h15: Tuyên dương 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu năm 2023

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước được biểu dương là người chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, quy định của tổ chức Công đoàn; có phẩm chất đạo đức tốt, gần gũi, sâu sát, có uy tín với công nhân lao động; có giải pháp, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, nhất là phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động…

Người được biểu dương phải là Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đương nhiệm, có thời gian liên tục giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở ít nhất 3 năm (36 tháng), tính đến thời điểm 31/7/2023 (trừ 10 đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội được biểu dương năm 2022); trong 3 năm (2020 - 2022), Công đoàn cơ sở được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và đạt ít nhất một danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng từ cấp LĐLĐ Thành phố trở lên; có ít nhất một chương trình phúc lợi cho đoàn viên; thực hiện tốt công tác tài chính, trích nộp, quản lý công đoàn theo quy định.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao thưởng tới 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu năm 2023.

Theo Quyết định số 1503/QĐ-LĐLĐ của LĐLĐ thành phố Hà Nội, 10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu được tôn vinh năm 2023, gồm:

1. Nguyễn Văn Chỉnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần in Hàng không, thuộc LĐLĐ quận Long Biên.

2. Trần Thị Hương - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Công nghệ thiết bị Tân Phát, thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì.

3. Mai Văn Cương - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sản xuất Nhựa Việt Nhật, thuộc LĐLĐ huyện Thanh Oai.

4. Đinh Quốc Toản - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH LIXIL Việt Nam, thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm.

5. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Điện cơ Thống Nhất, thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

6. Nguyễn Thị Thúy Nga - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hà Đông Việt Nam, thuộc Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội.

7. Phạm Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu, thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội.

8. Vũ Đình Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát, thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

9. Phạm Thị Bích Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH TOTO Việt Nam, thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

10. Đinh Quang Dương - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam, thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

10h20: Tuyên dương "Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2023"

Theo Quyết định 1424/QĐ-LĐLĐ ngày 1/8/2023 của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho 100 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2023".

Tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội đã trao khen thưởng tới 20 CNVCLĐ tiêu biểu, đại diện cho 100 gương CNVCLĐ tiêu biểu được tôn vinh.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu và Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng trao khen thưởng tới CNVCLĐ tiêu biểu trong phong trào thi đua "Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2023".

10h30: Kết thúc Lễ tôn vinh

Nhóm PV

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tung-bung-ngay-hoi-tuyen-duong-can-bo-cong-doan-co-so-va-ton-vinh-tho-gioi-lao-dong-sang-tao-thu-do-nam-2023-159467.html