Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Gia Lâm, Hà Nội:

Sáng ngày 18-11, UBMTTQ huyện Gia Lâm tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, biểu dương các KDC tiên tiến, chùa tiên tiến, xứ - họ đạo tiên tiến năm 2010. Ngay từ đầu năm 2010, ý thức được tầm quan trọng của cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC, UBMTTQ huyện Gia Lâm đã triển khai kế hoạch hướng dẫn xây dựng KDC tiên tiến, chùa tiên tiến, xứ họ đạo tiên tiến tới 22 xã, thị trấn gắn với 6 nội dung cuộc vận động. Đến cuối năm 2010, toàn huyện đã đăng ký và xây dựng 103/181 KDC tiên tiến, 58/84 chùa tiên tiến, 5/5 họ đạo tiên tiến. Toàn bộ 22 Ban Thường trực UBMTTQ xã, thị trấn, 181 Ban công tác Mặt trận thôn, xóm, tổ dân phố đã luôn đồng hành cùng UBMTTQ huyện để thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước góp phần vào thành tích chung của MTTQ huyện. Nhân dịp này, UBTƯMTTQ Việt Nam trao tặng ba Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, UBMTTQ huyện khen thưởng 20 KDC tiên tiến, 5 chùa tiên tiến, ba xứ họ đạo tiên tiến vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010. Nguyễn Phượng Hưng Yên: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam với sự tham dự của các ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Những năm qua, cùng với các nguồn vốn hỗ trợ khác, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận phát động đã góp xây dựng và sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ tiền mua cây, con giống phát triển sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người; xóa nhà tranh vách đất cho hộ nghèo vào năm 2005 và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3% năm 2010. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, mong muốn MTTQ các cấp cần tiếp tục đổi mới hình thức và nội dung hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, nắm chắc tình hình và phản ánh kịp thời những vấn đề nảy sinh để giải quyết ổn định từ cơ sở. T.H Thái Nguyên: Ngày 18-11, UBMTTQ tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập MTDTTN Việt Nam. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của MTDTTN Việt Nam, cùng nghe các vị nguyên là cán bộ MTTQ chia sẻ tâm tư, tình cảm của những người hết lòng vì công tác phong trào. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao 2 cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” do Mặt trận phát động, đồng thời khẳng định: Đến nay, toàn tỉnh có 209.995 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 1.582 khu dân cư (KDC) đạt danh hiệu KDC tiên tiến. Việc tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các KDC trong toàn tỉnh đã góp phần tập hợp nhân dân ở thôn, xóm, tổ dân phố đoàn kết xây dựng cộng đồng, mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và quần chúng ngày càng gắn bó hơn. Mai Thị Thanh Nga Quảng Ngãi: Sáng ngày 18-11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2010) và 50 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam (20-12-1960 - 20-12-2010) tại Nhà văn hóa lao động tỉnh. Trong những năm qua, Mặt trận các cấp đã tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, Mặt trận cũng đã tích cực vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, thiên tai bão lụt... Qua 10 năm, cuộc vận động đã huy động được hàng trăm tỷ đồng, xây dựng mới hàng chục nghìn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ hàng nghìn mảnh đời bất hạnh. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hòa Bình biểu dương những kết quả đạt được của Mặt trận trong thời gian qua và khẳng định thành quả đạt được của tỉnh hôm nay chính là nhờ sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân. THANH HUYỀN Đồng Tháp: Tại hội trường Công an tỉnh Đồng Tháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh qua các thời kỳ, đại diện Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và hơn 450 đại biểu các ngành, trí thức, nhân sĩ, tôn giáo trong tỉnh. Lễ kỷ niệm diễn ra với ý nghĩa là ngày hội lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là ngày hội của non sông. Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, góp phần làm nên những mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc. Đó là thiên anh hùng ca giải phóng được viết nên bằng xương máu của nhiều thế hệ, bằng sức mạnh của nghìn năm văn hiến, bằng ý chí sắt đá của cả dân tộc “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Hòa trong sứ mệnh lịch sử đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát huy dân chủ xây dựng và bảo vệ đất nước. Đặc biệt là hưởng ứng cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHOKDC”, qua 15 năm hoạt động đã thu được nhiều kết quả quan trọng, toàn tỉnh có hơn 324.700 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 88,66% (tăng gấp 14 lần so với năm 1995); có 591 khóm, ấp được công nhận văn hóa, đạt tỷ lệ 87,04%; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, qua 10 năm thực hiện đã huy động từ các nguồn lực xã hội hơn 737,5 tỷ đồng để chăm lo cho người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 5,7%. Trong đó, xây dựng mới hơn 24.400 căn nhà tình thương, 2.236 căn nhà tình nghĩa... Trần Thắng An Giang: Ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh An Giang tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập MTDTTVN và 50 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Lễ kỷ niệm đã nhắc lại chặng đường vẻ vang 80 năm của MTTQVN qua các thời kỳ, tập hợp các tầng lớp nhân dân, đoàn kết, động viên toàn dân vùng lên giành chính quyền về tay nhân dân, xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. MTTQ đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, vận động thực hiện hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. MTTQ tỉnh An Giang khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thực hiện sáng kiến của các tổ chức thành viên, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Lê Quốc Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=19825&menu=1501&style=1