Tưng bừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam tại Trại giam Ngọc Lý

Từ hàng ghế phạm nhân, những gương mặt hướng lên sân khấu, ánh lên những cái nhìn mong đợi. Bỗng chốc cả hội trường Trại giam Ngọc Lý bừng lên không khí nhộn nhịp khi các tiết mục văn nghệ bắt đầu.

Lần lượt những bài hát về mẹ, về người phụ nữa Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang được các diễn viên không chuyên ở đây cất lên làm lay động lòng người.

Trên sân khấu, các diễn viên không chuyên khoác trên mình những bộ trang phục biểu diễn đang quay tròn trong những điệu múa, lời ca, cũng lung linh, huyền ảo như bao cuộc trình diễn chuyên nghiệp khác. Chỉ đến khi nghe lời xác nhận của Thiếu tá Nguyễn Văn Lai, Phó giám thị Trại giam này, tôi mới thực sự tin đây là những tiết mục văn nghệ do chính những phạm nhân đang cải tạo ở đây trình diễn.

Hôm nay, ngày 19/10, họ cùng hàng trăm nam, nữ phạm nhân khác được Ban Giám thị Trại giam Ngọc Lý phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang và Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017) và 7 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10).

Trong buổi lễ trọng thể này, ngoài được trình diễn và thưởng thức những tiết mục văn nghệ, các nữ phạm nhân còn được nhận 400 suất quà của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, hàng chục cuốn sách Vụ án Thái sư hóa hổ của nhà báo Từ Khôi, đến từ báo Đại Đoàn Kết và nhiều phần quà của Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu với các phạm nhân ở đây, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Giang Ngụy Thị Tuyến bày tỏ tình cảm, sẻ chia về những lỗi lầm mà các chị em ở đây từng mắc. “Tôi mong rằng các chị sẽ tích cực cải tạo tốt để sớm được trở về tái hòa nhập với cộng đồng”.

Phó chủ tịch Tuyến cũng cho hay, từ mấy tháng nay, Hội Phụ nữ tỉnh đã ký kết với Trại giam Ngọc Lý thỏa thuận hợp tác giúp đỡ các nữ phạm nhân sau mãn hạn tù để chị em có thể dễ dàng tái hòa nhập với cộng đồng, giai đoạn 2016-2020.

Ông Đặng Minh Tiến, Bí thư kiêm Trưởng Ban công tác xã hội Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xúc động nói: “Tôi đã thấy không khí ở đây thật ấm áp tình người”.

Ông cho hay, từ cách đây mấy tháng, Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã phát động chương trình tặng sách cho các phạm nhân, hỗ trợ họ lập nghiệp sau mãn hạn tù.

Hưởng ứng chương trình này, theo Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang Lê Thị Duyên, Hội đã quyên góp tặng các phạm nhân Trại giam Ngọc Lý 15.000 cuốn sách các loại.

Các giám thị tại đây cho hay, sách được tặng đang phát huy tác dụng rất tốt, giúp các phạm nhân không chỉ giải trí sau những giờ làm việc mà còn giúp họ nâng cao hiểu biết về mọi mặt.

Ngọc Kha

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/mat-tran/tung-bung-ky-niem-ngay-phu-nu-viet-nam-tai-trai-giam-ngoc-ly-383162