Tuấn Anh, Công Phượng ở lại Nhật: Lợi hay hại?

Việc Tuấn Anh và Công Phượng đều không có cơ hội thể hiện ở J.League 2 khiến người hâm mộ càng thêm nghi vấn về chuyến xuất ngoại của 2 cái tên này.

Trận đấu giữa Mito Hollyhock và Yokohama FC thuộc vòng 36 J.League 2 mới đây nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ (NHM) Việt Nam.

Trong khi Mito Hollyhock là đội bóng của tiền đạo Công Phượng, tiền vệ Tuấn Anh lại đang đầu quân cho Yokohama FC. Tuy nhiên, cả 2 chàng trai đều chưa có cơ hội thể hiện khả năng.

Không thể đưa Tuấn Anh, Công Phượng vào sân

Nếu như Công Phượng chỉ được vào sân ở phút 87 khi trận đấu đã an bài, tình cảnh của Tuấn Anh còn đáng buồn hơn khi không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của Yokohama FC. Sự vắng mặt của Công Phượng và Tuấn Anh trong 2 trận đấu lớn đã khiến người hâm mộ Việt Nam thực sự thất vọng.

Trước khi bóng lăn, trận đấu giữa Mito Hollyhock và Yokohama đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ Việt Nam bởi đây được coi là màn đối đầu giữa 2 cái tên Việt Nam. Cuộc đấu này đã được truyền trực tiếp trên sóng truyền hình Việt Nam, thậm chí một trung tâm thương mại còn phát trên màn hình lớn phục vụ khán giả.

Công Phượng gần như không có cơ hội thể hiện trong màu áo Mito Hollyhock.

Thất vọng là cảm giác chung của nhiều khán giả khi không được chiêm ngưỡng Công Phượng, Tuấn Anh đối đầu. Tuy nhiên, NHM vẫn đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề.

Bình luận trên Zing.vn, độc giả Minh Cuong cho hay: “Thật ra chúng ta cũng không nên buồn và trách Yokohama hay Mito Hollyhock làm gì vì họ là một đội bóng chuyên nghiệp nên lợi ích và hiệu quả của đội bóng phải được đặt lên trên hết”.

“Có lẽ Công Phượng và Tuấn Anh vẫn chưa đáp ứng được chuyên môn của đội bóng nên HLV chưa dám mạo hiểm đưa vào thi đấu. Có thể HLV lo lắng sẽ ảnh hưởng đến chiến thuật và kết quả của toàn đội”, Minh Cuong bình luận.

Trong khi đó, nickname Anh Khoa cũng bày tỏ: “Mong Công Phượng và Tuấn Anh tích cực tập luyện và chứng tỏ được năng lực chơi bóng của mình với HLV thì chắc chắn các em sẽ không phải ngồi ngoài thường xuyên như thế này!”.

Đây cũng là ý kiến của phần lớn người hâm mộ. Dù rất yêu quý Công Phượng và Tuấn Anh, khán giả vẫn nhận thấy việc 2 cái tên kể trên không có cơ hội thi đấu hoàn toàn nằm ở lý do chuyên môn.

"Nếu thực sự đủ khả năng, có lẽ Tuấn Anh, Công Phượng đã có thể có cơ hội thi đấu ở J.League 2 thay vì chỉ được sử dụng ở những trận đấu cúp", bạn đọc Phan Khải viết.

Ở lại Nhật, lợi hay hại?

Từ khi sang Nhật thi đấu ở J.league 2, cả Tuấn Anh và Công Phượng đều không được trọng dụng. Trong khi tiền đạo gốc Nghệ An mới chỉ thi đấu 5 trận với tổng cộng 80 phút thì tiền vệ quê Thái Bình thậm chí còn chưa được ra sân. J.League 2 đang bước vào giai đoạn cuối và có thể nói, khả năng 2 cái tên kể trên được ra sân trong phần còn lại là không cao.

Xét yếu tố thi đấu và cọ xát ở môi trường mới, việc xuất ngoại của Tuấn Anh và Công Phượng có thể nói là một thất bại. Không ít ý kiến cho rằng chuyến đi của 2 cầu thủ thuộc biên chế HAGL mang tính thương mại là chủ yếu và việc không được ra sân sẽ làm thui chột khả năng của Tuấn Anh, Công Phượng.

Tuy nhiên, nhiều độc giả vẫn cho rằng nên coi việc xuất ngoại của Tuấn Anh và Công Phượng như chuyến “du học”, thay vì “du đấu”. Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để 2 cầu thủ này học hỏi sự tiến bộ của bóng đá Nhật.

Tuấn Anh và Công Phượng nên coi việc dự bị là cơ hội để học hỏi.

Ý kiến này nhận được sự đồng tình của rất nhiều độc giả Zing.vn. Bạn đọc Ken bình luận: “Chúng ta nên nhìn vào sự thật. Sức khỏe, sức bền của cầu thủ Việt Nam còn thua. Nhưng Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng được sang tập luyện cùng họ sẽ trưởng thành và nâng cao chuyên môn dù ít”.

Chia sẻ quan điểm, độc giả Nguyễn Anh cho rằng, trình độ bóng đá Việt Nam hiện còn thua kém Nhật Bản.

"Nếu có thể đưa 10 cầu thủ sang Nhật luyện tập, chúng ta sẽ có tuyển Việt Nam rất mạnh”, anh viết.

Không được thi đấu ở Nhật nhưng nếu có thể học hỏi và tiến bộ, chuyến xuất ngoại thực sự đem lại lợi ích cho Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường ở Hàn Quốc. Do đó, việc tiếp tục ở lại Nhật dù không được ra sân, cũng là điều mà Tuấn Anh, Công Phượng nên làm.

Có chung quan điểm, độc giả Phong Ca Ca khẳng định: “Nếu được bầu Đức cho ở lại thêm một năm, tôi cá là 2 người này sẽ rất tiến bộ. Cũng có thể, cả 2 sẽ được ký hợp đồng biên chế chính thức".

Thành viên này cũng cho rằng dù phải dự nhưng Tuấn Anh, Công Phượng sẽ không thui chột vì được tập luyện cùng những cái tên đẳng cấp.

“Đội hình chỉ có 11 cầu thủ đá chính nhưng câu lạc bộ lại có tới vài chục cầu thủ. Lẽ vài chục cầu thủ dự bị của họ cũng bị thui chột hay sao... Được tập luyện cùng các cầu thủ đẳng cấp bên cũng là một điều may mắn”, anh chia sẻ.

Kiệt Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuan-anh-cong-phuong-o-lai-nhat-loi-hay-hai-post690379.html