Tuấn Anh bất ngờ với bàn thắng vào lưới Triều Tiên

Tiền vệ đang khoác áo CLB Yokohama FC vui mừng khi ghi được bàn thắng đầu tiên giúp ĐT Việt Nam đánh bại CHDCND Triều Tiên 5-2 tối 6/10.

Tuấn Anh cười tươi sau khi ghi 1 bàn giúp đội nhà thắng Triều Tiên 5-2.

Tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước đội khách, khi thua trước ở phút 15. Nhưng cuối hiệp 1, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 sau một pha xử lý kỹ thuật. Đây là pha lập công đầu tiên của anh cho ĐT Việt Nam. Sang hiệp 2, lần lượt Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Thành Lương ghi thêm 4 bàn, ấn định chiến thắng đậm 5-2 cho đội nhà.

“Tôi bất ngờ về bàn thắng này. Tôi nghĩ đó là pha lập công có phần may mắn. Hôm nay, tôi thấy mình tương đối tốt, nhưng sang hiệp 2, tôi thấy bị đau ở đùi nên HLV đã rút ra sân. Đó cũng là điều hợp lý. Trận thắng này giúp tôi học hỏi được nhiều thứ”, Tuấn Anh cho biết sau trận đấu.

Ở trận giao hữu năm ngoái trên sân Mỹ Đình, hai đội đã hòa 1-1. Tuấn Anh đánh giá: “Triều Tiên sử dụng lối đá áp sát ngay từ đầu nên khiến chúng tôi gặp khó khăn, nhưng sau hơn 30 phút tuyển Việt Nam đã kiểm soát được thế trận, chơi bóng được theo ý mình”.

Kể từ khi HLV Hữu Thắng lên dẫn dắt ĐTQG, Tuấn Anh có chỗ đứng vững chắc ở tuyến giữa. Ngoài việc ghi được bàn thắng, tiền vệ người Thái Bình cho rằng đã học hỏi được nhiều thứ khi đối đầu với một đối thủ chơi áp sát liên tục. Nó đòi hỏi anh phải biết cách chịu đựng sức ép và giải tỏa nó.

Xuân Trường chia vui cùng người đại diện sau trận đấu.

Trong khi đó, Xuân Trường đánh giá đội nhà đã chọn lối chơi hợp lý trước đội khách. Anh nói: “Thời tiết tại TP.HCM đã khiến Triều Tiên gặp đôi chút khó khăn, nhưng tôi nghĩ Việt Nam chọn cách chơi phòng ngự - phản công hợp lý. Họ gây sức ép sớm nhưng từ nửa cuối hiệp 1 đã mất sức. Do đó sang hiệp 2, tôi và đồng đội đã có nhiều cơ hội phản công”.

Cũng như Tuấn Anh, Xuân Trường đã có bàn thắng đầu tiên cho ĐTQG. Dù lập công nhưng tiền vệ người Tuyên Quang tỏ ra khiêm tốn: “Tôi nghĩ mình còn trẻ nên cần nhiều thời gian để học hỏi. Tôi cần nhiều thời gian để trưởng thành, giúp ích nhiều cho đội tuyển Việt Nam”.

Theo chân Xuân Trường về hội quân lần này còn có người đại diện của anh tại Hàn Quốc và nhân viên truyền thông của CLB Incheon United. Ngày mai 7/10, anh sẽ bay lại để tập luyện cùng CLB. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tiền vệ sinh năm 1995 sẽ hội quân dài hạn cùng ĐTQG từ ngày 20/10. Cũng vào ngày mai, Công Phượng và Tuấn Anh trở lại Nhật Bản. Còn đội tuyển sẽ di chuyển qua Indonesia để chuẩn bị cho trận giao hữu tối 9/10.

Nguyễn Đăng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tuan-anh-bat-ngo-voi-ban-thang-vao-luoi-trieu-tien-post687567.html