Tự ý lấy tài sản, từ chủ nợ thành tội phạm cướp tài sản

Truy tìm đối tác làm ăn chưa thanh toán hết tiền, Nam từ TP HCM ra Hà Nội xông vào cửa hàng lấy gần 50 máy tính xách tay để siết nợ.

Ảnh minh họa

Phiên tòa sơ thẩm do TAND Hà Nội mở ngày 9/5 xác định, Nguyễn Phương Nam (TP HCM) hợp tác với Phan Xuân Phương, kinh doanh máy tính, laptop và linh kiện điện tử.

Tháng 5/2016, Phương chuyển ra Hà Nội làm việc trong khi còn món nợ gần 200 triệu đồng chưa trả cho Nam. Nghi ngờ Phương trốn nợ, Nam nhờ bạn truy tìm rồi từ TP HCM ra Hà Nội đòi tiền.

Cuối tháng 5/2016, Nam rủ anh họ là Trần Nhựt Nhân (39 tuổi) tìm đến địa chỉ Phương làm. Họ nhốt nạn nhân cùng một nhân viên nữ ở trong phòng, rồi lên tầng 2 của cửa hàng lấy máy tính, laptop và linh kiện mang xuống.

Theo cáo buộc, Nam còn cầm kéo dí vào má anh Phương đe dọa. Nhân cầm cục sạc pin laptop gõ vào mu bàn tay và đầu anh Phương 5-6 cái. Trong lúc chờ đợi xe đến chở, Nam lục ví nạn nhân lấy 3 triệu đồng, mở ngăn kéo bàn cửa hàng lấy 7 triệu đồng. Tổng cộng, Nam đã lấy 49 máy laptop, một máy in, 13 ổ cứng, 4 màn hình máy tính.

Tại tòa, Nam không cho rằng đó là hành vi cướp tài sản. Bị cáo chỉ mong muốn Phương trả nợ sẽ trả lại số hàng trên.

Tòa cho rằng đủ cơ sở xác định Nam và Nhân phạm tội nên tuyên phạt mỗi bị cáo 9 năm tù về tội Cướp tài sản

Theo VnExpress

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/tu-y-lay-tai-san-tu-chu-no-thanh-toi-pham-cuop-tai-san-d43139.html