Tự ý lấn chiếm hành lang đường, bịt lối vào khu đất đấu giá

Một số hộ dân sống đối diện khu đấu giá tự ý chiếm hành lang ven đường ở huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) để trồng cây hoa màu, khiến ba hộ mua đất đấu giá không có lối vào.

Tự ý lấn chiếm hành lang giao thông

Gửi đơn cầu cứu khẩn cấp đến Báo Giao thông, chị Phan Thị Hải Yến (ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng hai hộ dân Nguyễn Quang Hinh và Nguyễn Xuân Thành tố cáo một số người có hành vi lấn chiếm dải đất công thuộc hành lang ven đường Quốc Oai - Hòa Thạch.

Chị Yến cho biết, năm 2021, chị cùng các hộ dân mua ba ô đất đấu giá tại khu đấu giá ĐG 06/2018, thuộc địa phận thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, họ được UBND huyện Quốc Oai chia đất vào tháng 10/2021.

Chị Yến chỉ những vườn rau bị hàng xóm chiếm dụng trước khu đất đấu giá.

Trong thời gian chờ cơ quan chức năng chia trả đất, chị Yến phát hiện một số hộ dân sống đối diện khu đất đấu giá đã tự ý chiếm hành lang ven đường Quốc Oai - Hòa Thạch để trồng cây hoa màu. Nơi bị chiếm, theo chị Yến, cũng là lối vào các ô đất đấu giá.

"Gia đình ông K.V.H sống đối diện khu đất đấu giá còn dựng lều bạt, che ô dù, đặt biển quảng cáo làm chỗ giết mổ gia cầm. Rất đông người đến đây mua bán, để xe cộ dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT", chị Yến trình bày.

Bị hàng xóm trồng cây hoa màu khiến lối vào khu đất bị chặn, chị Yến và các hộ dân đã tìm cách gặp ông H và hàng xóm để nói chuyện. Tuy nhiên, chị Yến cho biết những người có hành vi lấn chiếm hành lang giao thông từ chối thỏa hiệp và tỏ thái độ thách thức.

Cùng cảnh ngộ với chị Yến, anh Nguyễn Quang Hinh kể sau khi mua đất, gia đình anh đã nói chuyện, xin được người hàng xóm đối diện trả lại phần đất phía trước để xây dựng nhà cấp 4.

Tuy nhiên, khi công trình đưa vào sử dụng, hàng xóm tiếp tục trồng cây các loại phía trước nhà, chỉ dành cho anh Hinh một lối đi nhỏ. Điều này khiến việc sinh hoạt, kinh doanh của anh Hinh trở nên khó khăn hơn.

Gửi kiến nghị đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai, nhóm của chị Yến, anh Hinh được hướng dẫn về UBND xã Cấn Hữu. Song thời điểm đó, xã không nhận đơn với lý do việc mua bán đất diễn ra với huyện.

Ngày 12/4, sau khi Ban Tiếp công dân thuộc UBND huyện Quốc Oai tiếp nhận đơn phản ánh, chuyển yêu cầu giải quyết cho Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu trả lời công dân trước ngày 30/4. Tuy nhiên, chị Yến cho biết lúc đó, lối vào khu đất mà họ đã bỏ tiền tỷ ra để mua vẫn bị những người hàng xóm lấn chiếm.

"Sau nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng các cấp, hành lang giao thông trước khu đấu giá vẫn bị lấn chiếm. Chính quyền địa phương vẫn phớt lờ kiến nghị của người dân, không giải tỏa hành lang đường giao thông bị lấn chiếm", chị Yến bức xúc trình bày.

Ngày 30/8, UBND xã Cấn Hữu có Thông báo số 123/TB-UBND về việc trả lời đơn của chị Yến. Chính quyền nêu rõ, ngày 7/8 đã yêu cầu giải tỏa các vật liệu, lều bạt và cây trồng trên đất công thuộc hành lang giao thông.

Ngoài ra, ngày 18/8, UBND xã cũng yêu cầu 7 hộ dân ở thôn Thái Khê tự giác thu hoạch rau màu, giải tỏa vật liệu, lều bạt… trước ngày 28/8.

Tuy nhiên, chị Yến cho biết tính đến ngày 11/10, những mảnh vườn trồng cây trái phép tại khu đất công thuộc hành lang giao thông trước khu đất đấu giá vẫn chưa bị giải tỏa.

Khu vực bị chiếm dụng là lối dẫn khu đất đấu giá ở thôn Thái Khê.

Chị Yến chia sẻ, gia đình chị đang rất cần xây dựng căn nhà mới tại khu đất đấu giá, bởi nơi ở hiện tại của họ (cách đó khoảng 100m) đang sử dụng làm cửa hàng sản xuất, kinh doanh lều, bạt và dụng cụ.

"Công an khu vực khuyến cáo nơi này có nguy cơ về an toàn phòng cháy chữa cháy, cần phải di dời sớm. Nhưng họ chặn lối vào đất đấu giá, chúng tôi không có đường vào thì không thể xây dựng, làm nhà và ổn định cuộc sống", chị Yến bày tỏ.

Lãnh đạo UBND xã Cấn Hữu nói gì?

Ngày 11/10, PV Báo Giao thông có mặt tại khu vực hành lang đường Quốc Oai - Hòa Thạch liên quan việc khiếu nại của nhóm công dân Phan Thị Hải Yến, tại thôn Thái Khê, xã Cấn Hữu.

Theo quan sát, dải đất hành lang này rộng gần 10m, dài hàng chục mét ngăn cách giữa đường Quốc Oai - Hòa Thạch với các ô đất đấu giá của chị Yến, anh Hinh và ông Thành.

Trên dải đất này, nhiều mảnh vườn trồng cây rau màu các loại được người dân canh tác. Ngoài ra, một số vật liệu xây dựng, rác thải cũng được tập kết.

Đáng chú ý, ven trục đường Quốc Oai - Hòa Thạch, gia đình ông H đang đặt biển quảng cáo buôn bán, giết mổ gia cầm và căng bạt, đặt ghế đá ngay trước lối vào khu đất đấu giá.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Cấn Hữu cho biết, những mâu thuẫn giữa nhóm của chị Phan Thị Hải Yến và một số hộ dân đối diện khu đất đấu giá phát sinh từ lâu.

Quá trình nắm bắt, lãnh đạo xã đã thị sát và ghi nhận dải đất phía trước khu đất đấu giá ĐG06/2018 là đất công, đã được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai tổ chức thu hồi. Nơi đây dự kiến được sử dụng để mở rộng đường Quốc Oai - Hòa Thạch.

"Hiện, Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa bàn giao hồ sơ cho UBND xã, nên chúng tôi chưa thể quản lý hoàn toàn khu đất trước các ô đấu giá này", ông Dũng phân trần.

Lãnh đạo xã nhiều lần kiểm tra nhưng tình trạng chiếm dụng đất vẫn diễn ra (ảnh chụp sáng 11/10).

Đề cập đơn khiếu nại của các công dân, lãnh đạo xã Cấn Hữu thừa nhận việc 7 hộ dân ở thôn Thái Khê tự ý trồng rau màu, để vật liệu, căng lều bạt ven hành lang trước khu đất đấu giá là sai, bởi đây là đất công không thuộc sở hữu của cá nhân nào.

Ông Dũng khẳng định theo quy định của pháp luật, dải đất hành lang trên thuộc quyền quản lý của UBND xã, không cá nhân nào được lấn chiếm. Hiện xã đang làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất để làm rõ việc này.

Về mặt quản lý Nhà nước, ông Dũng khẳng định trách nhiệm của UBND xã là giải tỏa việc lấn chiếm dải đất đó. Tuy nhiên, chính quyền chưa giải quyết triệt để nên các hộ dân vẫn chiếm dụng.

Còn theo Phó chủ tịch xã Cấn Văn Luân, trong lần tổ chức đối thoại và hòa giải đầu tháng 10 vừa qua, 7 hộ dân có hành vi trồng cây và lấn chiếm dải đất đã cam kết sẽ trả lại phần đất công khi nào các hộ dân ở khu đất đấu giá tiến hành xây dựng nhà cửa.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tu-y-lan-chiem-hanh-lang-duong-bit-loi-vao-khu-dat-dau-gia-19223101215191552.htm