Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trường tồn cùng dân tộc

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong nước; cùng các tổ chức, đơn vị, kiều bào ta ở nước ngoài vừa hướng về các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2024). Dù đã đi xa, nhưng Bác Hồ mãi là vị lãnh tụ kính yêu của Đảng, của nhân dân; tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi là tài sản tinh thần vô cùng to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc.

Cô và trò Trường mầm non Nguyễn Hoàng (huyện Trảng Bom) dâng hương, thể hiện lòng thành kính Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại Văn miếu Trấn Biên (thành phố Biên Hòa) vào sáng 18-5. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Cô và trò Trường mầm non Nguyễn Hoàng (huyện Trảng Bom) dâng hương, thể hiện lòng thành kính Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu tại Văn miếu Trấn Biên (thành phố Biên Hòa) vào sáng 18-5. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trong khi đó, các thế lực thù địch với sự bất mãn, thù hằn về chính trị thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin bịa đặt, sai trái về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời của Bác với mục đích bôi nhọ lãnh tụ và xuyên tạc việc toàn Đảng, toàn dân ta học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch còn thông tin nhằm đối lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh để đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

* Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta

Việc các thế lực thù địch thông tin đối lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin với tư tưởng Hồ Chí Minh là không có cơ sở. Bởi chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một trong những cội nguồn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn toàn đứng trên lập trường thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để từ đó vận dụng, phát triển sáng tạo vào điều kiện cụ thể của cách mạng nước ta.

Theo đó, với mục đích ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, khi được tiếp cận với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã xem đó là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Suốt hàng chục năm bôn ba sống, lao động, học tập và hoạt động ở nước ngoài, tiếp cận nhiều tư tưởng, nhưng Người khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”.

Rõ ràng, việc các thế lực thù địch phát tán những luận điệu bịa đặt, sai trái để bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh là hành vi vi phạm Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, sẽ bị nghiêm trị theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, hành vi đó còn đi ngược lại với lương tri, tình cảm thiêng liêng của người dân Việt Nam và những người có tư tưởng tiến bộ trên thế giới.

Thực tiễn đã chứng minh, chính chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng nền tảng, quyết định đưa cách mạng nước ta đạt được những thắng lợi vẻ vang không chỉ trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mà còn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới đất nước trong gần 35 năm qua và trong những chặng đường tiếp theo, như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

* Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương tiêu biểu của một vĩ nhân song rất đỗi bình dị và gần gũi; là biểu tượng tập trung, sáng ngời về tinh thần yêu nước thương nòi, tinh thần nhân văn cao cả. Ra đi tìm đường cứu nước, Người mang theo khát vọng lớn lao: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Từ đó, Người đã hiến dâng trọn một đời mình cho sự nghiệp cách mạng, vì độc lập của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của nhân dân.

Vượt qua muôn trùng khó khăn, khổ ải, có những thời điểm phải ở trong lao tù, nhưng Người luôn giữ vững khí tiết của người Cộng sản. Với tài năng, trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng…, Người đã dẫn dắt toàn Đảng và Nhân dân ta đi trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người dành tình yêu thương bao la, sự quan tâm sâu sắc đến các giai cấp, tầng lớp trong xã hội, các dân tộc anh em, đồng bào các tôn giáo, các ngành nghề, các giới, các lứa tuổi… Dù suốt đời dành trọn cho cách mạng, cho Đảng, cho Nhân dân nhưng trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn bày tỏ: “Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Người ra đi với mong muốn lớn nhất là: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ, hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn”.

Một trang mạng xã hội thông tin xuyên tạc về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Cắt từ màn hình

Một trang mạng xã hội thông tin xuyên tạc về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Cắt từ màn hình

Thực hiện mong muốn lớn nhất của Bác Hồ kính yêu - cũng là khát vọng của toàn dân tộc, bằng chiến dịch mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc - Nam sum họp một nhà.

Tri ân sâu sắc đối với công ơn của Bác, biết bao thế hệ cháu con đã đoàn kết một lòng, hăng say học tập, lao động và sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ cách mạng để đóng góp tích cực vào tiến trình tiến lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh do Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 17-5 vừa qua, đã có 2 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương; 24 tập thể và 39 cá nhân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Trao truyền, giáo dục truyền thống giữa các thế hệ

Như “cây đời mãi mãi xanh tươi”, dù Bác đã đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã, đang và tiếp tục là điểm tựa quan trọng để Đảng và Nhà nước ta hoạch định đường lối chiến lược phát triển đất nước trong từng giai đoạn, tiếp tục dẫn dắt dân tộc tiến bước trên con đường phát triển và tiến bộ xã hội. Đồng thời, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người luôn là một tài sản vô giá để các thế hệ cháu con học tập và làm theo, từ đó xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc năm châu” như Bác hằng mong muốn.

Trong dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Đồng Nai, không chỉ Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Lễ dâng hương tại Văn miếu Trấn Biên, mà các nhà trường, tổ chức, người dân còn tổ chức dâng hương các nơi thờ tự Bác để thể hiện sự tri ân, lòng thành kính đối với Bác.

“Với mong muốn giáo dục truyền thống cho trẻ biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục cho trẻ biết được ngày sinh của Bác - vị lãnh tụ của Đảng và dân tộc ta, Trường mầm non Nguyễn Hoàng đã tổ chức cho các bé đến Văn miếu Trấn Biên dâng hương tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Văn miếu Trấn Biên đúng vào dịp hướng về Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - cô Nguyễn Thị Bình, Trường mầm non Nguyễn Hoàng (huyện Trảng Bom), chia sẻ thêm về chuyến học tập ngoại khóa của trẻ vào ngày 18-5.

Có thể thấy, tình cảm thiêng liêng và lòng tri ân của cả dân tộc đối với công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ luôn được phát huy, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, lớp trước truyền đến lớp sau để cứ thế trở thành một mạch nguồn có sức sống bền bỉ trong văn hóa Việt Nam mà không một thế lực nào có thể lay chuyển.

Lâm Viên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202405/tu-tuong-dao-duc-phong-cach-cua-chu-tich-ho-chi-minh-truong-ton-cung-dan-toc-02a5234/