Tự tin bước vào thế giới nghệ thuật

Bộ sách 'Công cụ thưởng ngoạn nghệ thuật' ra đời nhằm trao cho độc giả sự tự tin để bước vào thế giới nghệ thuật một cách đơn giản.

Có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật dễ xem, dễ cảm, có thể tạo ấn tượng hay lay động số đông người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng một số khác - thường là những tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao - lại đòi hỏi sự nghiên cứu nhất định để có thể lĩnh hội tường tận.

Giúp người đọc có thể tự tin hiểu về lịch sử nghệ thuật, cách xem tranh và thưởng thức nghệ thuật, bộ sách “Công cụ thưởng ngoạn nghệ thuật” do Thames & Hudson, một trong những nhà xuất bản nghệ thuật có danh tiếng lâu đời trên thế giới, xuất bản và Omega+ giới thiệu đã về Việt Nam.

Tác phẩm đầu tiên, “Những thời khắc then chốt của nghệ thuật” là cuốn biên niên sử ngắn gọn về nghệ thuật phương Tây với 50 thời khắc quan trọng bậc nhất tác động mạnh mẽ đến dòng chảy của lịch sử nghệ thuật trong suốt khoảng 500 năm qua từ thời Phục hưng đến nay. Tác giả Lee Cheshire đã phân tích những thời khắc như khi tác phẩm nổi tiếng thế giới được tiết lộ lần đầu, khi những tác phẩm trình diễn bước ngoặt xảy ra, hoặc khi triển lãm có tính cách mạng được mở...

Ở tác phẩm thứ hai “Để hiểu về nghệ thuật”, tác giả Janetta Rebold Benton cung cấp một cái nhìn tổng quan về những nguyên tắc cơ bản của mọi loại hình nghệ thuật thị giác, trang bị cho độc giả những công cụ cần thiết nhằm tăng cường khả năng lĩnh hội và đánh giá các tác phẩm nghệ thuật bằng lối viết rõ ràng và ngắn gọn kèm theo hơn 100 tranh ảnh minh họa sinh động.

Đặc biệt, cuốn sách lấy ví dụ về 6 nghệ sĩ tiêu biểu trong lịch sử nghệ thuật phương Tây, qua đó tiết lộ 6 con đường nghệ thuật vô cùng khác biệt, mổ xẻ môi trường sống và sáng tạo nghệ thuật, phong cách độc đáo và di sản để lại của từng người.

Tác phẩm thứ ba “Xem tranh” của tác giả Susan Woodford lại chú trọng vào việc phân tích nguồn gốc, thiết kế và chủ đề của hơn 100 bức tranh từ những thời kỳ và vùng đất khác nhau, nhằm giới thiệu cho độc giả các chủ đề phổ biến trong tranh, khám phá cách nhiều nghệ sĩ tiếp cận và xử lý chúng một cách độc đáo, đồng thời đề cập đến vấn đề kỹ thuật mà nghệ sĩ phải đương đầu trong quá trình sáng tạo tác phẩm.

Đánh giá về các tác phẩm trong bộ sách “Công cụ thưởng ngoạn nghệ thuật”, nhà phê bình nghệ thuật Matthew Collings khẳng định: “Cuốn sách đưa độc giả bước vào thế giới nghệ thuật một cách vô cùng đơn giản… bạn không cần trang bị bất cứ thứ gì ngoài sự tò mò”.

Còn bộ đôi nhà phê bình nghệ thuật Bob và Roberta Smith thì nhận xét: “Cuốn sách vui tươi, tường tận và đôi khi gây ngạc nhiên của Jannetta Rebold Benton sẽ đưa bạn lặn sâu vào thế giới nghệ thuật thị giác”.

Với những ai yêu thích và muốn tìm hiểu về nghệ thuật, bộ sách này là những công cụ đắc lực giúp độc giả tự tin tiếp cận và thưởng lãm các kiệt tác hội họa trên khắp thế giới.

Lee Cheshire là biên tập viên cao cấp của chuỗi bảo tàng Tate với hơn 10 năm kinh nghiệm, chuyên môn về nghệ thuật thị giác. Anh tham gia viết bài cho tạp chí nghệ thuật Tate Etc, biên soạn một ấn bản tạp chí đặc biệt đánh dấu sự mở rộng của Tate Modern và sở hữu hai cuốn sách về lịch sử nghệ thuật được đánh giá cao.

Janetta Rebold Benton là giáo sư xuất sắc ngành lịch sử nghệ thuật của Đại học Pace, New York, Mỹ, với nhiều năm kinh nghiệm thuyết giảng tại Viện Smithsonian và Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, đồng thời là tác giả của 10 đầu sách về lịch sử nghệ thuật, trong số đó một số cuốn đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới.

Susan Woodford sinh ra ở Mỹ, nhận bằng cử nhân của Đại học Harvard và bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Đại học Columbia, hiện sinh sống và làm việc tại Anh. Bà dạy về lịch sử nghệ thuật, có nhiều bài báo nghiên cứu học thuật, là tác giả của nhiều đầu sách dành cho độc giả phổ thông, và là người đã đoạt giải Criticos Prize năm 2003.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tu-tin-buoc-vao-the-gioi-nghe-thuat-643973.html