Từ Thanh Hóa ra Bắc Giang phá khóa công sở để trộm tài sản

Đối tượng Ngô Đình Ngọc đeo khẩu trang, đội mũ, đi găng tay, vượt qua hàng rào và dùng tô-vít phá khóa vào phía trong công sở để trộm cắp...

Ngày 29/3, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đình Ngọc (SN 1991, ở tổ dân phố Minh Cát, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vì có hành vi trộm cắp tài sản. Ngọc là đối tượng có 2 tiền án, trong đó có 1 tiền án về trộm cắp mới ra tù đã “thửa” đồ nghề từ Thanh Hóa rồi ra tận Bắc Giang để trộm cắp.

Trước đó, khoảng 0h ngày 20/3, một trụ sở cơ quan trên địa bàn TP Bắc Giang bị trộm cắp tài sản. Hình ảnh từ các camera cho thấy một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ, đi găng tay, vượt qua hàng rào và dùng tô vít phá khóa vào phía trong trụ sở. Đối tượng dùng các dụng cụ mang theo cạy phá nhiều phòng làm việc để trộm cắp tài sản. Thậm chí, khi phát hiện có camera an ninh ghi hình, tên này liều lĩnh gạt camera sang hướng khác để tiếp tục hành động. Sau khi trộm cắp được tài sản, tiền mặt, đối tượng tẩu thoát ra ngoài theo hướng cũ. Đến sáng hôm sau, cán bộ, nhân viên phát hiện vụ việc báo cho cơ quan Công an.

Đối tượng Ngô Đình Ngọc.

Qua xem xét hiện trường và những hình ảnh thu nhận được, nhận thấy nghi phạm có thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, lãnh đạo Công an TP Bắc Giang đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Qua rà soát các đối tượng trên địa bàn, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng không phải là người địa phương. Đối tượng mặc áo chống nắng, đi taxi đến gần hiện trường rồi đeo ba lô, đi bộ đến hiện trường thực hiện hành vi phạm tội.

Lần theo dấu vết, lực lượng chức năng đã xác định được chiếc xe taxi chở đối tượng. Tài xế cho biết, anh được thuê chở từ Hà Nội về Bắc Giang. Công an TP Bắc Giang đã kiên trì rà soát nhiều đối tượng trên nhiều địa bàn, từ đó, phát hiện đối tượng xuất phát từ địa bàn Thanh Hóa nên đã phối hợp với Công an Thanh Hóa khoanh vùng, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Ngọc khai nhận từng có thời gian làm việc ở TP Bắc Giang nên đã quan sát, để ý các trụ sở cơ quan, đơn vị. Thời gian gần đây, vì thiếu tiền tiêu xài nên Ngọc nảy sinh ý định từ Thanh Hóa ra Bắc Giang trộm cắp. Ngọc mua nhiều thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc cạy phá cửa, tìm các khu vực, trụ sở sơ hở để trộm cắp tài sản.

Tại trụ sở cơ quan nêu trên, Ngọc cạy cửa 4 phòng làm việc, lấy tiền. Để tránh bị phát hiện, Ngọc đã dùng nhiều thủ đoạn như di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau, chia nhỏ quãng đường, nói với tài xế taxi mình quê ở địa phương khác nhằm đánh lạc hướng nếu bị điều tra.

P. Thủy

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/tu-thanh-hoa-ra-bac-giang-pha-khoa-cong-so-de-trom-tai-san-i726783/