Tụ tập đua xe trên cầu Sài Gòn, 36 người bị đề nghị truy tố

Hẹn nhau so kè tốc độ gây náo loạn trên cầu Sài Gòn, 36 người bị cơ quan điều tra đề nghị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan đến vụ hàng chục thanh niên tụ tập đua xe trên cầu Sài Gòn, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 36 người về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh, thiếu niên tại thời điểm bị bắt (Ảnh: T.L.).

Kết luận điều tra xác định Quách Tuấn Anh (21 tuổi, ngụ quận 4) là người cầm đầu, lôi kéo thêm Trần Đoàn Thế Hải (21 tuổi) cùng tham gia. Tuấn Anh sau đó hẹn một số người bạn ra so kè tốc độ nhằm xem xe ai mạnh hơn.

Thông tin này cũng được các thành viên khác trong nhóm đăng tải lên Facebook với nội dung: "Tập trung lúc 21h ở chân cầu Sài Gòn để tổ chức đua xe".

Lúc 20h30 ngày 15/8/2023, các thanh niên tập trung tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Điện Biên Phủ (phường 22, quận Bình Thạnh), rồi kéo cả đoàn xe chạy lên cầu Sài Gòn rồi chạy về xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức).

Nhóm thanh, thiếu niên bị cảnh sát vây ráp trên cầu Sài Gòn (Ảnh: T.L.).

Trong lúc chạy xe nẹt pô, dàn hàng ngang và so kè tốc độ, nhóm "quái xế' bị Tổ công tác phòng, chống đua xe, Đội CSGT Cát Lái, Đội Tuần tra dẫn đoàn của Phòng CSGT TPHCM, Công an quận Bình Thạnh bao vây. Hơn 40 người cùng 34 xe máy bị cảnh sát tạm giữ, phục vụ điều tra.

Qua điều tra, cảnh sát xác định có 36 người liên quan tội Gây rối trật tự công cộng nên khởi tố, 15 người khác bị xử phạt hành chính. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xử phạt hành chính 22 trường hợp về hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tu-tap-dua-xe-tren-cau-sai-gon-36-nguoi-bi-de-nghi-truy-to-172240302213213852.htm