Từ những xã 'xóa trắng' hộ nghèo

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, việc giúp người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo luôn được đặc biệt quan tâm, thể hiện rõ ở tiêu chí Thu nhập và tiêu chí Nghèo đa chiều. Thực hiện tốt các tiêu chí trên, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Long An không còn hộ nghèo, đời sống người dân được nâng lên rõ nét.

Ngôi nhà mới đã "hiện thực hóa" giấc mơ của bà Nguyễn Thị Kim

1. Thấy có khách đến, bà Nguyễn Thị Kim (ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức) tạm ngưng việc đang làm, khập khiễng bước nhanh ra mở cổng. Nhà bà Kim tuy nhỏ nhưng kiên cố và được dọn dẹp sạch sẽ. Vợ chồng bà sống cùng con trai và cháu nội. Mấy năm trở lại đây, do bệnh nặng, chồng bà nằm liệt giường, sức khỏe của bà cũng ngày một yếu đi nên chỉ quanh quẩn ở nhà.

Bà Kim kể: “Trước đây, căn nhà của gia đình tôi xập xệ lắm. Nhờ UBND xã quan tâm, tạo điều kiện giúp gia đình tôi xây lại căn nhà, tôi mừng quá! Có căn nhà kiên cố rồi, gia đình tôi không lo lắng gì nữa, tôi dặn con tập trung làm ăn để bằng bạn bằng bè”.

Dù đã thoát nghèo nhưng gia đình bà Kim vẫn thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn nên được địa phương quan tâm đặc biệt. Nhân các dịp lễ, tết, gia đình bà luôn được ưu tiên nhận quà của các mạnh thường quân.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thanh Hiệp - Võ Thành Đạt cho biết: “Hiện nay, trong ấp không còn hộ nghèo, cận nghèo nên chủ yếu tập trung quan tâm, hỗ trợ hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tùy vào hoàn cảnh từng gia đình mà chúng tôi đề xuất những cách thức hỗ trợ phù hợp: Giới thiệu việc làm, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện,... Gia đình bà Kim cũng được vay vốn để chăn nuôi, cải thiện kinh tế”.

Năm 2020, xã Thanh Phú hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao, cũng là lúc địa phương này "xóa trắng" hộ nghèo cho đến nay. Toàn xã hiện chỉ còn 2 hộ cận nghèo. Đó là kết quả từ sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị. Với sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp của UBMTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể xã, nhiều chính sách nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế được triển khai.

Chủ tịch UBND xã Thanh Phú - Nguyễn Minh Thắng chia sẻ, một trong những điểm nhấn của địa phương là sự thống nhất đồng lòng trong công tác giảm nghèo. UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xã luôn sâu sát, gần gũi nắm bắt tình hình đời sống của người dân, kịp thời phát hiện những trường hợp gặp khó khăn để có hướng hỗ trợ, giúp đỡ.

“Thông qua cuộc họp giao ban hàng tuần với bí thư chi bộ, trưởng ấp, chúng tôi nắm được tình hình, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đó là cơ sở để địa phương có những hỗ trợ phù hợp trong quá trình giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được địa phương xem là nhiệm vụ trọng tâm và nhận được sự đồng thuận, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã” - ông Nguyễn Minh Thắng chia sẻ thêm.

Để ngăn chặn nguy cơ tái nghèo, xã Thanh Phú triển khai nhiều biện pháp tạo sinh kế cho người dân. Trong đó, nhiều mô hình do UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã triển khai đang phát huy hiệu quả tích cực, giúp phát triển kinh tế hộ gia đình tại địa phương như mô hình nuôi trùn quế, trồng nấm rơm công nghệ cao, trồng mai vàng,...

2. Là xã NTM nâng cao, đang hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành chính thức không còn hộ nghèo vào năm 2023. Tại địa phương, các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo được triển khai, thực hiện tốt, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ổn định đời sống, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Hiện xã còn 16 hộ cận nghèo, chiếm 0,91%.

Trong năm 2023, Dương Xuân Hội tặng 1 nhà tình nghĩa trên địa bàn

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Dương Xuân Hội - Lê Thị Thu Hương, công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị xã. Các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn, đào tạo nghề,... được triển khai đồng bộ, hiệu quả, từ đó cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Trong năm 2023, xã Dương Xuân Hội vận động nhiều kinh phí tặng quà cho hộ cận nghèo, khó khăn trên địa bàn (ảnh: địa phương cung cấp)

Trong năm 2023, xã Dương Xuân Hội tổ chức lớp dạy nghề trồng hoa kiểng cho 30 lao động nông thôn, xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa, vận động kinh phí tặng khoảng 1.000 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vào các dịp lễ, tết,...

Bà Lê Thị Thu Hương thông tin: “Nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo cũng như giữ vững thành tích không còn hộ nghèo, Ban Chỉ đạo Giảm nghèo xã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ từng hộ nghèo, cận nghèo để vừa kiểm tra công tác giải ngân, sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi đúng mục đích, vừa động viên họ phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Qua đó giúp địa phương nắm được tình hình của từng hộ nghèo, cận nghèo, nhằm hỗ trợ họ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vươn lên thoát nghèo”.

Từ những nỗ lực của cả tập thể, xã Thanh Phú và xã Dương Xuân Hội thực hiện tốt công tác giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng đời sống của người dân; đồng thời, khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình xây dựng NTM trong giai đoạn hiện nay./.

Quế Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tu-nhung-xa-xoa-trang-ho-ngheo-a169763.html