Từ những đầu tàu gương mẫu

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: 'Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt'. Chính sự đầu tàu, gương mẫu của các đảng viên đã tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân.

Tuyến đường ĐH 19 từ Khánh Hùng, xã Hùng Đức (Hàm Yên) đến thôn Cây Nhãn, xã Tứ Quận (Yên Sơn) như thảm lụa, thay thế cho con đường gập ghềnh, đầy ổ voi ổ gà trước đây. Tuyến đường được bàn giao mặt bằng và hoàn thành nhanh chóng chỉ sau 3 tháng. Kết quả này có được chính nhờ sự nêu gương, hết lòng vì việc chung của những đảng viên trong chi bộ, khi sẵn sàng hiến đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tuyến đường đi qua Khánh Hùng, xã Hùng Đức (Hàm Yên) nhanh chóng hoàn thành nhờ sự gương mẫu, hiến đất, bàn giao mặt bằng của đảng viên và nhân dân.

Ngôi nhà của người đảng viên Đinh Quốc Cương nằm ngay đầu tuyến đường. Trước đây, con đường chỉ rộng chưa đầy 3 mét. Khi có chủ trương làm đường, được chi bộ thông tin, lấy ý kiến về việc đường sẽ mở rộng lên 7 mét, trong đó có 5,5 mét mặt đường, còn lại là rãnh 2 bên, ông Cương đã nhất trí sẵn sàng bỏ tường rào, hiến gần 300 mét vuông đất cho đơn vị thi công. Không chỉ ông Đinh Quốc Cường, nhiều đảng viên như Bùi Hồng Luân hiến 86 m2, Lê Mạnh Hùng hiến 80 m2. Ông Đinh Quốc Cương bảo, “việc lớn như vậy, đem lại thay đổi tích cực cho bà con, thì mình tiếc gì ít đất mà không hiến. Mình có đi đầu thì chi bộ, thôn vận động bà con mới nghe chứ”. Và đúng như ông Cương nói, để hoàn thành tuyến đường, 20 hộ dân bị ảnh hưởng ở Khánh Hùng đã sẵn sàng hiến hơn 1.300 m2. Trong đó, nhiều hộ hiến diện tích lớn như nhà ông Tống Đức Lập hiến 165 m2, nhà chị Lê Thị Liên, anh Cao Văn Phương mỗi hộ hiến hơn 100 m2.

Mới đây, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đi qua xã Hùng Đức được khởi công, 5 hộ gia đình ở Khánh Hùng cũng sẵn sàng di dời phần mộ của gia đình để sớm bàn giao mặt bằng. Trong đó, nhiều hộ gia đình là đảng viên đã tiên phong đi đầu như Trưởng thôn Đinh Văn Trang, Phó thôn Đinh Văn Thêm...

Xác định muốn có chi bộ mạnh thì cán bộ, đảng viên phải tốt, vì vậy bất cứ nhiệm vụ, công việc nào của thôn, bản, tổ nhân dân, cán bộ, đảng viên của chi bộ luôn phải đi đầu. Chính sự đầu tàu, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã tạo khối đoàn kết, thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Cầu Giát, xã Phúc Ninh (Yên Sơn) chuyển đổi đất trồng cây ăn quả kém hiệu quả sang trồng hoa.

Cầu Giát từng là thôn nghèo nhất của xã Phúc Ninh (Yên Sơn). Cái tên Cầu Giát được đặt theo chính cách mà bà con đi lại trên những con đường trơn trượt, lầy lội, phải chặt tre, nứa, đan thành tấm giát mà bước qua. Thế nhưng, giờ Cầu Giát phát triển không kém thôn nào của xã. Cả thôn, ngoài 2 hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, không còn hộ nghèo. 100% tuyến đường vào thôn là đường bê tông. Tham gia xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, Cầu Giát cũng đã hoàn thành 1,4 km đường hoa; làm tuyến đường Thắp sáng đường quê...

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Cầu Giát Bùi Đức Dương cho biết: Có được kết quả này nhờ chính sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của người dân trong thôn, trong đó, đảng viên là nòng cốt. Một trong những cách làm của Cầu Giát là chi bộ ban hành Nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng ngay từ đầu nhiệm kỳ. Những diện tích đất phù hợp được định hướng để trồng cây ăn quả, những diện tích đất không phù hợp thì chuyển đổi sang các loại cây trồng khác như hoa, cây cảnh...

Chi bộ Cầu Giát có 9 đảng viên, thì hộ nào cũng có kinh tế ổn định. Như nhà Bí thư Chi bộ Bùi Đức Dương - đảng viên có diện tích cây ăn quả nhiều nhất chi bộ - với diện tích hơn 4 ha, tương đương với hơn 1.000 cây bưởi. Mỗi năm, từ vườn cây ăn quả, gia đình anh Dương thu về hơn 300 triệu đồng. Theo Bí thư chi bộ Bùi Đức Dương, ở Cầu Giát, quần chúng ưu tú đều xác định kinh tế phải vững, ổn định, thì mới xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Chính vì vậy, ai cũng nỗ lực vươn lên, khi kinh tế vững, việc vận động, tuyên truyền cho bà con nhân dân càng hiệu quả hơn.

Gia đình ông Đỗ Văn Thắng vừa cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả kém hiệu quả sang trồng hoa trà mi. Những ngày cận Tết, vườn trà mi của ông Thắng tấp nập người qua lại để đặt hàng. Ông Thắng bảo, mình nhìn từ gương những đảng viên mà làm theo thôi. Có kinh tế rồi, lo việc làng việc xóm cũng dễ dàng hơn.

Đảng ta xác định: “Đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vị trí lãnh đạo, vai trò tiên phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng”. Nhiều cá nhân nêu gương tốt sẽ góp phần lan tỏa những hành động, việc làm tốt để khích lệ, cổ vũ, động viên người dân học tập và làm theo.

Bài, ảnh: Trần Liên

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/chinh-tri/xay-dung-dang-nha-nuoc/tu-nhung-dau-tau-guong-mau-186677.html