Từ năm 2013 đến nay, cả nước tìm kiếm, quy tập được 21.228 hài cốt liệt sĩ

Sáng 15-5, tại điểm cầu Bình Phước, Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và thành viên Ban chỉ đạo cùng lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, Đội K72 đã tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 chủ trì hội nghị.

Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh dự, chủ trì tại điểm cầu Bình Phước

Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh dự, chủ trì tại điểm cầu Bình Phước

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được Đảng, Nhà nước và quân đội đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thời gian qua, đã có nhiều đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; các quyết định về triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đặc biệt là các quy định bảo đảm về chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ này để bảo đảm triển khai đồng bộ ở các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương và sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Các chế độ chính sách được bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các phương tiện, trang bị tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Kết quả từ năm 2013 đến nay, toàn quốc tìm kiếm, quy tập được 21.228 hài cốt liệt sĩ (trong nước 10.283, tại Lào 3.365, tại Campuchia 7.580). Kết quả này đã đáp ứng phần nào mong mỏi của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sĩ, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương, làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp các ý kiến góp phần ngày càng hoàn thiện các quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Tại tỉnh Bình Phước, những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định về công tác tìm kiếm, quy tập cũng như các chế độ, chính sách bảo đảm cho tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Từ đó góp phần quan trọng vào thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, phát huy được vai trò của các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin, phối hợp tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Bình Phước cũng là một trong những đơn vị, địa phương tiêu biểu được Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đánh giá cao trong thực hiện công tác này.

Quang Xuân - Trương Hiện

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/157629/tu-nam-2013-den-nay-ca-nuoc-tim-kiem-quy-tap-duoc-21-228-hai-cot-liet-si