Tự mình đưa chân vào chốn lao tù

Nhìn thấy những thứ có giá trị, khiến nhiều người nổi lòng tham bởi tâm lý không làm mà vẫn muốn ăn, sẵng sàng vì tiền mà trộm cắp. Tuy nhiên, mọi hành vi phạm tội đâu dễ gì lọt lưới, khi mà tiền chưa kịp ăn tiêu mà án tù đã hiển hiện trước mắt.

Hai đối tượng Anh và Quyết bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản

Cụ thể, ngày 18/10, Cơ quan CSĐT - CA huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 2 đối tượng trộm cắp xe ô tô.

Trước đó, qua công tác điều tra truy xét, CA huyện Yên Khánh đã bắt giữ Nguyễn Đình Hoàng Anh, SN 1993, trú tại thị trấn Quốc Oai và Bùi Thúc Quyết, SN 1992, trú tại xã Ngọc Mỹ, cùng tại huyện Quốc Oai, Hà Nội về tội "Trộm cắp tài sản"; thu giữ xe ô tô Mazda6, BKS 48A - 052.68.

Tại CQCA, các đối tượng khai đã sử dụng tài khoản ảo mua lại trên mạng xã hội để thực hiện giao dịch mua bán xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6, BKS 48A - 052.68 với giá 220 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Thiên, SN 1992, trú ở thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình mua bán, hai bên không viết giấy tờ, Nguyễn Đình Hoàng Anh trao cho anh Thiên 2 chìa khóa xe, sổ đăng kiểm, bản sao khế ước vay ngân hàng, bản sao đăng ký với lý do giấy đăng ký xe ô tô đang để trong ngân hàng và sẽ đưa sau khi anh Thiên chuyển đủ tiền.

Tuy nhiên trước khi thực hiện giao dịch bán xe, Nguyễn Đình Hoàng Anh và Bùi Thúc Quyết đã đánh thêm chìa khóa và sử dụng ứng dụng định vị đã cài sẵn để kiểm soát vị trí của chiếc xe ô tô với mục đích trộm cắp sau khi đã bán cho khách.

Khoảng 3h20 ngày 12/10, theo định vị báo về điện thoại, các đối tượng đã lái xe từ Hà Nội về nhà nghỉ Hồng Hạnh, thuộc xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, giả làm khách thuê phòng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

CA huyện huyện Yên Khánh đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 16/10 Cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án hình sự “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”; liên quan đến 2 bị can trong vụ án là Lê Đình Hoàng, SN 2004, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội và Nguyễn Thành Đạt, SN 2002, quê quán TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang. Theo CQĐT, cặp đôi này thường sống lang thang, lấy trộm cắp, cướp giật tài sản làm “nghề” chính.

Ngày 6/7, anh N.C, SN 1997, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đến CA phường Hoàng Liệt trình báo về việc bị mất trộm 1 điện thoại iPhone 7Plus màu vàng và 1 điện thoại Google Pixel 3A màu đen, tại khu vực kiốt 38 của tòa nhà HH2C Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Tiếp nhận đơn trình báo, CA phường Hoàng Liệt đã khẩn trương xác minh, điều tra. Và đến 13h30 cùng ngày, tại điểm xe buýt phố Nguyễn Phan Chánh (trước tòa nhà HH1C Linh Đàm), lực lượng CA phát hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra hành chính Lê Đình Hoàng. Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận vừa gây ra vụ trộm cắp 2 chiếc ĐTDĐ.

Đáng chú ý, đối tượng khai còn thực hiện 1 vụ trộm cắp điện thoại khác ở khu vực hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai và cùng Nguyễn Thành Đạt gây ra 3 vụ cướp giật ĐTDĐ trên địa bàn quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 3/7, đối tượng Hoàng trong lúc lang thang tại khu vực đường ven hồ Linh Đàm, đối diện biệt thự 14BT4 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt; đã phát hiện sơ hở và lấy trộm được chiếc điện thoại Redmi 9C của một người phụ nữ tập thể dục.

Hai ngày sau, Đạt điều khiển xe mô tô chở Hoàng đi trên đường Ngọc Hồi hướng đi Giải Phóng, ngang số 79 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, chúng áp sát xe máy của 1 nam thanh niên và cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung J3, màu vàng, bị vỡ màn hình.

Vẫn là Nguyễn Thành Đạt, khoảng 0h ngày 6/7, điều khiển xe mô tô chở đối tượng Đặng Hà Dương, SN 2005, quê quán Hà Giang đi trên đường Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, áp sát xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision BKS 12P1 của một người phụ nữ và cướp giật chiếc điện thoại Samsung Galaxy A51.

Theo CQĐT, riêng tuần đầu tháng 7/2022, nhóm Hoàng, Đạt và đối tượng có liên quan đã thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản là ĐTDĐ của 5 bị hại.

Bên cạnh các thanh niên lười làm mà ham chơi nên sinh ra “táy máy”, thì cũng có những người dù công việc khá ổn định nhưng lại bị lòng tham làm mà mờ mắt dẫn đến trộm đồ. Theo đó, Cơ quan CSĐT – CA huyện Đan Phượng cũng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dũng, SN 1986, trú tại xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, CA xã Liên Trung tiếp nhận tin báo của anh Hoàng Đức T, người dân trong xã về việc gia đình bị mất hơn 300 ống giàn giáo bằng sắt mạ kẽm đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA xã Liên Trung xác định đối tượng trộm giàn giáo tại nhà anh T là Bùi Văn Dũng, đã triệu tập về CQCA để đấu tranh làm rõ. Quá trình điều tra, CQCA làm rõ đồng phạm của Dũng là Nguyễn Văn Khánh, SN 1985, cùng trú xã Cao Sơn, nhưng tiến hành triệu tập, Khánh không có mặt tại nơi cư trú. Tại CQCA, Bùi Văn Dũng khai do thường chở khách qua địa bàn xã Liên Trung, nên biết ở ven đê có nhiều giàn giáo bằng sắt, đã rủ Nguyễn Văn Khánh đến đây trộm cắp. Vụ viêc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Dù với hoàn cảnh hay mục đích gì, thì mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Thật đáng tiếc khi chỉ vì chút ích kỷ, tham lam mà các đối tượng trên đã vướng vòng lao lý.

Dương Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tu-minh-dua-chan-vao-chon-lao-tu-308996.html