Tứ Kỳ còn 6 điểm xung yếu, dễ sạt lở bờ kênh Bắc Hưng Hải

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), bờ kênh Bắc Hưng Hải qua địa bàn huyện hiện có 6 điểm xung yếu, dễ gây sạt lở.

Địa phương ở Tứ Kỳ khắc phục sự cố sạt lở bằng cách đóng cọc gỗ bảo vệ bờ kè (ảnh tư liệu)

Địa phương ở Tứ Kỳ khắc phục sự cố sạt lở bằng cách đóng cọc gỗ bảo vệ bờ kè (ảnh tư liệu)

Đó là các điểm: Chiều Sóc ( xã Đại Hợp), Chiều Nu, Chiều Mép (cùng ở xã Minh Đức), cống Đại Thần (xã Phượng Kỳ), thôn Gồm (xã Quảng Nghiệp) và Chiều Bói (xã Tiên Động). Nguyên nhân chủ yếu do thay đổi dòng chảy nên một số bờ kênh bị lở, xói sâu, dễ xảy ra sạt trượt lớn.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tứ Kỳ đã yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng để đề xuất phương án xử lý phù hợp. Huyện chỉ đạo thành lập đội tuần tra canh gác đê, bờ kênh Bắc Hưng Hải, tổ chức tuần tra bảo vệ theo mức báo động. Chủ động mặt bằng lấy đất ở những vị trí đê, bờ kênh, đê bối nơi xung yếu để sẵn sàng phục vụ ứng cứu khi cần thiết. Các xã, thị trấn tổ chức giải tỏa triệt để cây cối, vật cản ở mái, chân đê, bờ kênh Bắc Hưng Hải xong trước ngày 31/5.

NT

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tu-ky-con-6-diem-xung-yeu-de-sat-lo-bo-kenh-bac-hung-hai-382371.html