Tử hình kẻ giết người rồi đốt xác để phi tang ở Quảng Ninh

Sau khi giết người, Thắng mang xác nạn nhân tới hố rác để đốt nhằm phi tang. Khi bị công an truy đuổi, người này nổ súng để bỏ chạy.

Hôm nay (26/12), TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Văn Thắng (SN 1967, trú phường Cao Xanh, TP Hạ Long) về tội giết người và chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, ngày 27/3/2012, tại ngôi nhà 3 tầng của Vũ Văn Thắng (tổ 2B, khu 1, phường Cao Xanh), đối tượng này đã có hành vi dùng dao, kiếm chém làm anh Vũ Văn Trọng tử vong.

Vũ Văn Thắng tại phiên tòa (Ảnh: TAND tỉnh Quảng Ninh)

Sau đó, Thắng đã bó xác anh Trọng lại. Đến ngày 30/3/2012, Thắng đã dùng xe máy chở xác anh Trọng đến dốc Thác Đình, thôn Tân Lập, xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ (nay là xã Tân Dân, TP Hạ Long).

Tại đây, Thắng vứt xác anh Trọng xuống hố rác rồi châm lửa đốt. Sự việc bị bại lộ, Thắng bỏ trốn khỏi địa phương.

Khoảng 2h ngày 21/4/2012, tại khu vực nhà nghỉ 555 TP Hải Dương, khi phát hiện bị lực lượng công an truy bắt, Thắng đã có hành vi nổ súng chống lại rồi lấy 1 chiếc xe máy bỏ chạy. Tuy nhiên, người này đã bị bắt sau đó.

TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Thắng mức án tử hình với 2 tội danh giết người và chống người thi hành công vụ.

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tu-hinh-ke-giet-nguoi-roi-dot-xac-de-phi-tang-2231630.html