Tử hình hai bị cáo trong vụ án mua bán ma túy

Vừa qua, TAND tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa xét xử với bị cáo Sộng A Dua (SN 1964, trú tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) và Hoàng Văn Hùng (SN 1962 trú tại Bản Nà Hin II, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy), theo quy định tại khoản 4 Điều 251 BLHS.

Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 19 giờ 00 phút ngày 5/4/2023, tổ công tác Công an huyện Sông Mã phối hợp với Công an địa phương làm nhiệm vụ tại bản Nà Hin II, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La phát hiện, bắt quả tang Sộng A Dua và Hoàng Văn Hùng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm: 5 bánh chất bột nén màu trắng hình chữ nhật. Ngoài ra còn tạm giữ của Sộng A Dua 1 điện thoại di động nhãn hiệu Gionee, 1 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE RSX màu xanh đen, tạm giữ của Hoàng Văn Hùng 1 điện thoại di động nhãn hiệu Mobiistar.

Cùng ngày, Công an huyện Sông Mã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Sộng A Dua, thu giữ tại giường ngủ của Dua 2 túi nilon (1 túi nilon màu hồng, 1 túi nilon màu tím) bên trong chứa các viên nén màu hồng (nghi là Methamphetamine) và 41.000.000 đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hoàng Văn Hùng, tạm giữ 430.000.000 đồng.

Đến ngày 7/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã thành lập Hội đồng mở niêm phong, cân xác định khối lượng, trích mẫu trưng cầu giám định với 5 bánh chất bột nén màu trắng hình chữ nhật tổng khối lượng 1.699,49 gam, trích lấy 11,87 gam làm mẫu trưng cầu giám định chất ma túy, ký hiệu từ D1 đến D5; 2 túi nilon bên trong chứa 396 viên nén màu hồng có tổng khối lượng 39,76 gam.

Trích mỗi túi 5 viên nén màu hồng (10 viên) có khối lượng 1,02 gam làm mẫu gửi giám định chất ma túy, ký hiệu D6, D7.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định: Mẫu ký hiệu D1 đến D5 gửi giám định đều là ma túy, Loại heroin; khối lượng của các mẫu gửi giám định là D1 = 2,30 gam, D2 = 2,45 gam, D3 = 2,07gam, D4 = 2,21 gam, D5= 2,84 gam. Mẫu ký hiệu D6, D7 gửi giám định đều là ma túy; Loại Methamphetamine, khối lượng của các mẫu gửi giám định là D6 = 0,51 gam, D7= 0,51 gam.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 1.699,49 gam, loại heroin và 39,76 gam, loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra xác định, chiều 2/4/2023, Sộng A Dua đang ở nhà thì Hoàng Văn Hùng gọi điện thoại cho Dua đặt vấn đề mua 5 bánh heroin, Dua đồng ý. Hai bên thống nhất giá mua bán là 82.000.000 đồng/1 bánh. Dua hẹn khi nào có sẽ báo lại cho Hùng.

Khoảng 11 giờ ngày 4/4/2023, Dua đi đến bản Phá Thóng, xã Huổi Một, huyện Sông Mã để tìm mua bò. Tại đây Dua gặp được một người đàn ông quốc tịch Lào tự giới thiệu tên là Cụ (Dua không biết rõ họ, địa chỉ của người này).

Qua nói chuyện, Cụ nói có mang heroin và hồng phiến sang Việt Nam bán. Cụ đặt vấn đề nhờ Dua bán hộ 5 bánh heroin với giá từ 75.000.000 đồng/1 bánh và 2 túi hồng phiến với giá 600.000 đồng/1 túi, Cụ hứa sẽ trả công cho Dua 20.000.000 đồng và hẹn 1 tuần sau sẽ gặp để lấy tiền, Dua đồng ý.

Sau khi thống nhất xong Cụ giao cho Dua 5 bánh heroin, 2 túi hồng phiến, Dua cho Cụ số điện thoại để liên lạc rồi mang số ma túy về nhà cất giấu.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Hùng gọi điện thoại cho Dua hỏi có ma túy chưa, được Dua thông báo đã có ma túy và hẹn tối ngày 5/4/2023 sẽ mang ma túy đến nhà Hùng.

Khoảng 18 giờ ngày 5/4/2023, Dua lấy 5 bánh heroin đã cất giấu trước đó cho vào túi nilon màu đen và treo ở xe máy rồi điều khiển xe từ nhà tại bản Bom Phung đến nhà Hùng tại bản Nà Hin II. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi đến cổng nhà Hùng để giao ma túy, Dua bị tổ công tác Công an huyện Sông Mã phát hiện, bắt quả tang cùng vật chứng như đã nêu trên.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố và không khai báo gì thêm.

Theo HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mua bán khối lượng ma túy rất lớn, trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy; là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội và các tội phạm khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế và tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Do đó cần loại trừ vĩnh viễn các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung.

Với nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Sộng A Dua và Hoàng Văn Hùng cùng lĩnh án tử hình về tội danh như đã nêu trên.

Mạnh Hùng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tu-hinh-hai-bi-cao-trong-vu-an-mua-ban-ma-tuy-400146.html