Tự hào phường mang tên Anh hùng liệt sĩ Tô Hiệu

Phường Tô Hiệu, được tách ra từ phường Chiềng Lề theo Nghị định số 31/NĐ-CP Ngày 16/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 25 năm thành lập (2/8/1998 - 2/8/2023), phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La đã có những đổi thay tích cực.

Một góc phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La hôm nay.

Đồng chí Phạm Thị Liên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tô Hiệu, cho biết: Thời điểm chia tách, phường Tô Hiệu có tổng diện tích tự nhiên 183 ha, có 9 tổ dân phố và 1 bản nông nghiệp, 12 dân tộc anh em cùng sinh sống, với 1.505 hộ và hơn 5.000 nhân khẩu. Đến nay, phường có 10 tổ, bản, 2.750 hộ, 9.503 nhân khẩu. Đảng bộ phường có 16 chi bộ trực thuộc với 1.011 đảng viên. Phát huy tinh thần đoàn kết, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Tô Hiệu đã nỗ lực phán đấu giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Cổng chào tổ dân phố 6, phường Tô Hiệu - công trình chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập phường.

Điểm nhấn là bộ mặt đô thị có nhiều khởi sắc, phát triển mạnh cả về tốc độ xây dựng và hoạt động kinh tế - xã hội; hình thành các khu đô thị mới, nhiều công trình kiến trúc hiện đại đầu tư xây dựng. Tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố đạt trên 98%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,11%; phường không còn hộ nghèo. Kinh tế phường phát triển tốc độ khá, thu ngân sách hàng năm vượt dự toán được giao trên 35%. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm, đến nay, 100% các tuyến đường dân sinh tại các tổ, bản trong phường được bê tông hóa, rải asphatl, có hệ thống điện chiếu sáng, với tổng mức đầu tư trên 12 tỷ đồng, trong đó: Nhà nước hỗ trợ 40%, nhân dân đóng góp 60%. Trên địa bàn có 7/7 tuyến đường chính được Thành phố công nhận tuyến đường văn minh đô thị.

Một góc phố Tô Hiệu bên bờ kè suối Nậm La.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ 9, phường Tô Hiệu, chia sẻ niềm vui: Nhân dân trong tổ tự hào khi tuyến đường Lê Thanh Nghị dài 364m được phường lựa chọn là tuyến đường kiểu mẫu. Tuyến đường đã rải asphalt, dọc tuyến đường nhiều chậu hoa, cây cảnh bố trí đẹp mắt, lắp đèn chiếu sáng ngõ xóm và camera an ninh. Việc quét dọn vệ sinh môi trường được Hội Phụ nữ tổ thực hiện hàng tuần.

Là phường có nhiều công trình, dự án của tỉnh, thành phố, phường Tô Hiệu làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, như: Dự án kè suối Nậm La lô số 3, 4; dự án công viên 26/10 hồ xanh; mở rộng đường Nguyễn Văn Linh; nâng cấp trụ sở làm việc khối đoàn thể phường; Quảng trường Tây Bắc gắn với Tượng đài Bác Hồ... gần 2 ha đất của hàng trăm hộ gia đình thực hiện thu hồi, với tổng kính phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trên 400 tỷ đồng.

Cầu Dây Văng tạo điểm nhấn cho phường Tô Hiệu.

Tổ 5 là một trong những đơn vị tiêu biểu của phường trong việc tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận cao của hộ dân trong triển khai, thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Tổ tuyên truyền, vận động các hộ tháo gỡ tường rào, vật kiến trúc làm đường kè suối Nậm La, cầu Dây Văng, khơi thông, xây dựng hệ thống thoát nước, làm đường vào nhà văn hóa tổ. Các hộ gia đình dọc tuyến đường Ngô Quyền tự tháo gỡ bậc thềm thực hiện rải asphalt mở rộng mặt đường. Đặc biệt chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập phường, 8 hộ gia đình ngõ 42 đường Ngô Quyền đóng góp mỗi hộ trên 3 triệu đồng cùng với hỗ trợ của Nhà nước đã rải asphalt đường ngõ.

Ông Vũ Đức Tiêm, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ 5, phường Tô Hiệu, chia sẻ: Chi ủy chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể đồng chí trong cấp ủy, trưởng các đoàn thể tuyên truyền, vận động để các hộ hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích dự án và các công trình, tạo thuận lợi để chủ đầu tư triển khai các dự án. Tích cực đóng góp rải asphalt đường ngõ, đến nay, 100% các tuyến đường ngõ của tổ được bê tông, rải asphalt.

Phường tuyên truyền, vận động một số hộ dân tổ 4, phường Tô Hiệu di chuyển để chỉnh trang tuyến đường Điện Biên.

Cùng với chỉnh trang đô thị, các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, 10/10 tổ, bản có nhà văn hóa; duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 44 câu lạc bộ và 10 đội văn nghệ tổ, bản; thành lập câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái tại bản Hẹo; Câu lạc bộ thơ Hoa đào với gần 25 năm xây dựng và phát triển, xuất bản trên 30 tập thơ. Qua bình xét, gia đình văn hóa đạt 98,5%; 10/10 tổ, bản được UBND Thành phố công nhận đạt tổ, bản văn hóa hàng năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định, xứng đáng là phường tiêu biểu, điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Giao lưu câu lạc bộ dân vũ, khiêu vũ, Yoga chào mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập phường Tô Hiệu.

Ghi nhận những kết quả cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Tô Hiệu đạt được, năm 2008, phường Tô Hiệu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trong 5 năm trở lại đây, Đảng bộ phường luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, có 4 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận bằng khen của Tỉnh ủy; được Bộ Công an tặng 4 bằng khen “Đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; năm 2017, 2021, UBND phường nhận cờ thi đua dẫn đầu khối xã phường, được công nhận tập thể lao động xuất sắc; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tỉnh, thành phố khen thưởng hàng năm.

Minh Thu

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/tu-hao-phuong-mang-ten-anh-hung-liet-si-to-hieu-VWuOTu34g.html