Tự hào chiến sĩ 'sao vuông'

Những năm qua, lực lượng Dân quân thường trực- nhất là những dân quân trẻ đã góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm bình yên cho địa phương, làm sáng mãi hình ảnh chiến sĩ 'sao vuông' trong lòng nhân dân.

Chiến sĩ dân quân thường trực Trần Thị Thiên Kim thực hiện tháo lắp, bảo quản, lau chùi vũ khí.

Nhiệt tình trong công tác

Với lòng tự hào dân tộc và khát vọng được cống hiến sức trẻ cho địa phương, năm 2022, khi tuổi vừa tròn đôi mươi, Trần Thị Thiên Kim (sinh năm 2002) viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng Dân quân thường trực tại Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường IV, thành phố Tây Ninh.

“Trong đợt tham gia tình nguyện chống dịch Covid-19, em được thấy những hình ảnh đẹp của lực lượng Dân quân như: đi trực chốt, hỗ trợ tiêm vaccine, vận chuyển thực phẩm cho người dân nên rất thích. Khi hết dịch Covid-19, em quyết định tham gia vào lực lượng Dân quân thường trực để cống hiến sức mình cho địa phương”- Thiên Kim chia sẻ.

Tuổi đời còn trẻ, khi mới bước vào môi trường quân ngũ, Thiên Kim không khỏi bỡ ngỡ, nhưng được Ban Chỉ huy và đồng đội quan tâm, hỗ trợ, em dần thích nghi với công việc mới. Trong các đợt huấn luyện hằng năm, Thiên Kim đều không ngại vất vả, sẵn sàng tham gia tập luyện trên thao trường. Bên cạnh phụ trách công tác văn thư lưu trữ, trong các đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, em còn phối hợp các Khu đội trưởng rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, góp phần cùng đơn vị hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.

“May mắn được học tập, làm việc, sinh hoạt trong môi trường quân đội giúp tôi trưởng thành, tự lập hơn, có cơ hội tích lũy thêm kỹ năng sống”- chiến sĩ dân quân thường trực Trần Thị Thiên Kim nói.

Với vai trò Bí thư Chi đoàn của Ban CHQS phường, Thiên Kim luôn năng nổ, nhiệt tình, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương như: tham gia tư vấn, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; phối hợp xây dựng công trình thanh niên; dọn vệ sinh, lập lại trật tự đô thị; tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; tham gia hiến máu tình nguyện với thành tích 10 lần hiến máu… Thiên Kim còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho các bạn đoàn viên, thanh niên tại đơn vị thông qua các buổi học tập, quán triệt nội dung chuyên đề, nghị quyết, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số.

Thiên Kim luôn đặt phương châm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lên hàng đầu. Đặc biệt, tư tưởng của Bác về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” đã giúp Thiên Kim rèn luyện tốt đạo đức cách mạng của người cán bộ, chiến sĩ trong quân đội. “Bản thân tôi hiện tại còn nhiều thiếu sót. Tôi không chắc mình có thể học được từ Bác những điều lớn lao nhưng sẽ cố gắng học tập Bác từ những việc nhỏ nhất”- Thiên Kim nói.

Ngày 20.10.2023, Trần Thị Thiên Kim vinh dự được kết nạp Đảng tại Chi bộ Quân sự phường. Thiên Kim vui vẻ nói: “Có cơ hội đọc lời tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng, mong muốn lớn nhất của em là được cống hiến sức mình cho Đảng. Trở thành đảng viên, em sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ do đơn vị cũng như Chi bộ giao”.

Chiến sĩ dân quân thường trực Phan Thị Như Bình làm việc tại cơ quan.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm

“Làm hết sức trong công việc”, “đối xử hết lòng với đồng chí, đồng đội” là những lời nhận xét của lãnh đạo, chỉ huy các cấp khi nhắc đến em Phan Thị Như Bình (sinh năm 2002) - chiến sĩ dân quân thường trực Ban CHQS phường IV, thành phố Tây Ninh.

Phan Thị Như Bình cho biết, những hình ảnh đẹp của lực lượng Dân quân khi phụ giúp người dân, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ khiến em cảm thấy khâm phục. Tháng 7.2022, em quyết định tham gia vào lực lượng Dân quân thường trực của phường để chung tay xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp. Sau một thời gian công tác tại đơn vị, Như Bình đã vượt qua sự bỡ ngỡ ban đầu, luôn hăng hái trong công việc, cố gắng học hỏi, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ.

Ở đơn vị, Như Bình được giao phụ trách công tác tuyển quân của một phường. Như Bình cùng Ban Chỉ huy chủ động tham mưu, đề xuất nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, giúp Đảng ủy - UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác phúc tra nắm nguồn, huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu.

Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Như Bình chú trọng thực hiện tốt việc đăng ký thanh niên đủ tuổi để chuẩn bị nguồn thanh niên nhập ngũ; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động; quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội đối với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ và thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Nhờ đó, công tác tuyển quân năm 2023 của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường IV đạt 100% chỉ tiêu được giao, riêng Như Bình được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND phường đã có thành tích trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ngoài thời gian làm việc tại đơn vị, Phan Thị Như Bình còn chủ động tìm hiểu thêm các tài liệu, bài viết để hiểu sâu hơn về tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Như Bình luôn tâm niệm với lời dạy của Bác Hồ: “Bất kỳ ai, dù ở địa vị nào, làm công tác gì, gặp hoàn cảnh nào, đều phải có tinh thần trách nhiệm”. Xuất phát từ nhận thức đó, trong bất cứ công việc gì, Như Bình luôn giữ thái độ nghiêm túc, tự giác, tận tụy và chu đáo.

Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, ngày 22.12.2023, Như Bình vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. “Được kết nạp vào Đảng là nguồn động viên, khích lệ rất lớn giúp tôi thêm tin tưởng, vững bước trên con đường phía trước. Tôi xin hứa quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Chi bộ đưa ra, công tác phục vụ cho nhân dân”- Như Bình chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Vân An- Bí thư Đảng ủy phường IV cho biết, với cương vị là chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng tại địa phương, Thiên Kim và Như Bình luôn chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của chỉ huy, thực hiện tốt các nhiệm vụ do đơn vị phân công. Trong quá trình công tác, cả hai chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với các khu đội trưởng thực hiện tốt các bước trong công tác rà soát nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ và công tác tuyển quân. Hai nữ chiến sĩ dân quân thường trực còn thực hiện tốt nhiệm vụ do Chi bộ phân công; đặc biệt, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng là gương điển hình cho đoàn viên, thanh niên học tập và noi theo.

Chiến sĩ dân quân thường trực Trần Minh Mẫn thực hiện tháo lắp, bảo quản, lau chùi vũ khí.

Tận tụy với nhiệm vụ

Vì yêu thích màu áo xanh của lực lượng Dân quân thường trực và mong muốn cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, tháng 4.2023, chàng trai Trần Minh Mẫn (sinh năm 1999) đã tham gia vào lực lượng này tại Ban CHQS phường 3, thành phố Tây Ninh. Minh Mẫn cho biết, khi tham gia lực lượng Dân quân thường trực, em được rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong công việc, lòng quyết tâm và ý chí sẵn sàng vượt qua và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Minh Mẫn cho biết: “Trở thành chiến sĩ dân quân thường trực, tôi cảm thấy rất vui và tự hào vì góp được chút công sức giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương”.

Từ khi trở thành chiến sĩ dân quân đến nay, Trần Minh Mẫn không ngừng học tập, rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, tính tiết kiệm là một nét đẹp của nhân cách Hồ Chí Minh mà Mẫn và các chiến sĩ dân quân thường trực đã và đang học tập, noi theo. “Trong cuộc sống hằng ngày, tôi luôn cố gắng thực hành tiết kiệm tại cơ quan, sử dụng văn phòng phẩm khi cần thiết, đúng mục đích cho công việc; vận hành, sử dụng các thiết bị điện bảo đảm an toàn, đúng quy trình; khi ra khỏi phòng thường kiểm tra, tắt các thiết bị điện, máy móc không còn sử dụng”- Minh Mẫn chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhận thấy vấn đề chưa phù hợp, chưa sát thực tế, Minh Mẫn mạnh dạn đề xuất lên Ban CHQS phường để xem xét, điều chỉnh. Mẫn cùng chiến sĩ trong tiểu đội dân quân tích cực tham gia các hội thi, hội thao, phối hợp với lực lượng Công an trong tuần tra kiểm soát địa bàn dịp lễ, tết, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Minh Mẫn còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác tuyển quân, giải quyết chế độ, chính sách hậu phương quân đội cho đối tượng tham gia kháng chiến, hưởng chế độ theo quyết định của Chính phủ.

Ông Trần Văn Tâm- Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường 3 chia sẻ, trong quá trình công tác, Trần Minh Mẫn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Ban Chỉ huy cũng như tiểu đội dân quân thường trực giao; vui vẻ, hòa đồng với mọi người và sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Có thể nói, Minh Mẫn là tấm gương sáng để các chiến sĩ trong tiểu đội dân quân thường trực noi theo, nhất là về tinh thần tiết kiệm, giản dị.

Hòa trong niềm vui kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28.3.1935 - 28.3.2024), từng cán bộ, chiến sĩ “sao vuông” càng tự hào và quyết tâm phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha ông, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Thiên Di - Phương Thảo

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/tu-hao-chien-si-sao-vuong-a170740.html