Tự hào chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển

Thực hiện Quyết định của Trung ương Đảng về việc xây dựng Khu công nghiệp Việt Trì, tháng 7/1957 Bộ Kiến trúc tiến hành lập kế hoạch khảo sát, nghiên cứu, quy hoạch tổng thể thành phố Việt Trì, trong đó có Khu công nghiệp Việt Trì - Một tổ hợp kinh tế công nghiệp hiện đại, quy mô, tập trung khá lớn các nhà máy, như: Nhà máy Điện, Nhà máy Giấy, Nhà máy Hóa Chất và một số nhà máy khác. Việt Trì và Thái Nguyên là hai thành phố trong cả nước đầu tiên tiến hành công cuộc công nghiệp hóa nước nhà trong những năm 60 của thế kỷ XX.

Ngày 28/11/1958, đồng chí Lê Thanh Nghị - Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đảng, Chính phủ đã bổ nhát cuốc đầu tiên khởi công xây dựng Khu công nghiệp Việt Trì. Cuối năm 1958, tổng số cán bộ, công nhân thuộc Khu công nghiệp quản lý lên tới hơn 800 người và đến năm 1959, con số này đã trên 4.000 người, chưa kể các chuyên gia đến từ các nước bạn.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Công nghiệp Việt Trì.

Ngày 13/4/1959, cán bộ, công nhân đang thi công, xây dựng Khu công nghiệp Việt Trì đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Nói chuyện với cán bộ, công nhân khu công nghiệp, Bác nói: “Đây là khu công nghiệp đầu tiên của nước ta. Xưa các Vua Hùng đã chọn làm nơi đóng đô dựng nước. Nay ta chọn Đất Tổ thành một khu công nghiệp to lớn, cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Từ đây, ta sẽ bắt đầu cho công cuộc xây dựng to lớn của cả nước. Vinh dự này là thuộc về các cô, các chú đang xây dựng Đất Tổ, các cô, các chú có thấy vinh dự không nào?... Bác mong các cô, các chú cùng thi đua xây dựng sao cho các nhà máy được ra đời để hoạt động càng sớm, càng tốt, để ta có được những sản phẩm tự lực cánh sinh mà ta xưa nay vẫn phải mua của nước ngoài”...

Cùng với sự phát triển của khu công nghiệp đó là nhu cầu cấp thiết về việc học tập bậc trung học của con em cán bộ, công nhân. Thật vinh dự và tự hào, Trường cấp 3 Công nghiệp Việt Trì (nay là Trường THPT Công nghiệp Việt Trì) được ra đời, mang tên “Công nghiệp Việt Trì” gắn với những ý nghĩa lịch sử ấy.

Ngày 29 tháng 3 năm 1973, theo Quyết định UBND tỉnh Vĩnh Phú, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì được thành lập với tiền thân là Trường Bổ túc văn hóa vừa học, vừa làm. Ngày mới thành lập, trường tọa lạc tại đồi Gầu thuộc xã Dữu Lâu, thành phố Việt Trì với 4 lớp, 217 học sinh và 8 cán bộ, giáo viên. Năm học đầu tiên 1973-1974, trường tuyển sinh 113 học sinh vào lớp 8 (lớp 10 hiện nay). Trong những năm đầu mới thành lập, cơ sở vật chất của nhà trường còn rất khó khăn, thiếu thốn, lớp học là nhà tranh vách nứa.Trải qua 50 năm, do yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh và thành phố, trường đã ba lần chuyển địa điểm: Năm 1976, trường chuyển từ đồi Gầu về đồi Kê, nay là Trường THCS Lý Tự Trọng, phường Thanh Miếu; đến tháng 9 năm 1989, trường chuyển về khu 3, phố Việt Thắng, phường Thanh Miếu (nay là Trường THPT Trần Phú). Tháng 10 năm 2012, trường chuyển về khu đô thị Đồng Mạ, phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì.

Nhà trường trong thời kỳ đầu thành lập, cơ sở vật chất còn đơn sơ; thầy trò nhà trường vừa phải nỗ lực học tập vừa lao động, sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.(Ảnh: Tư liệu)

Từ quy mô nhỏ lẻ với ban đầu là những lớp bổ túc văn hóa, đến nay quy mô nhà trường luôn phát triển ổn định. Năm học 2022-2023, trường có 22 lớp, 871 học sinh. Đội ngũ cán bộ, giáo viên 100% có trình độ đào tạo đạt chuẩn, 18 giáo viên (26,9%) có trình độ thạc sĩ; 62,1% giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi các cấp, 63,6% giáo viên là chiến sĩ thi đua các cấp. Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, sạch đẹp với những phòng học cao tầng, nhà lớp học bộ môn, thư viện được trang bị đầy đủ, hiện đại, đáp ứng tốt cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giáo viên và học sinh. Đảng bộ nhà trường với 4 chi bộ trực thuộc, 58 đảng viên (chiếm 86,6% biên chế). Nhiều năm liền Đảng bộ được công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể trong trường đều được công nhận là đơn vị vững mạnh.

Trong suốt những năm qua, nhà trường luôn thực hiện nguyên lý, phương châm giáo dục của Đảng, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát triển đội ngũ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi cho tỉnh và đất nước. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%; tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học trên 75% (năm 2022 đạt 87%), nhiều học sinh có tổng điểm ba môn xét tuyển đại học đạt trên 27 điểm; tỷ lệ học sinh khá, giỏi đạt trên 70%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn luôn ổn định và phát triển. Qua 50 năm phát triển, trường đã có 1.516 lượt học sinh đạt giải các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 10 học sinh đạt giải quốc gia. Song song với việc dạy “chữ”, nhà trường luôn đặc biệt quan tâm đến việc dạy “người” cho học sinh, luôn đề cao việc đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, tự học, tự nghiên cứu, phát triển phẩm chất và năng lực toàn diện cho học sinh thông qua việc xây dựng môi trường giáo dục, triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình, nội dung giáo dục đạo đức, thể chất, hướng nghiệp, tích hợp, trải nghiệm sáng tạo trong và ngoài nhà trường. Với kết quả đó, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn nằm trong những trường đứng đầu trong khối các trường THPT trong tỉnh. Từ mái trường này, đã có trên 21.170 học sinh được đào tạo với trên 7.000 học sinh tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng trở thành những công nhân, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, nghệ sĩ, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân,… Trong số đó có nhiều học sinh đã trở thành cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với các cương vị quan trọng ở các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, khoa học, giáo dục, nghệ thuật,…

Trường THPT Công nghiệp Việt Trì hôm nay.

50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu nối tiếp không ngừng của các thế hệ thầy và trò nhà trường. Với những thành tựu đã đạt được, nhà trường đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 1998), Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2002), Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2008); nhiều năm được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của các bộ, ngành, của UBND tỉnh; Cờ thi đua dẫn đầu khối các trường THPT của tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo; được công nhận đơn vị đạt chuẩn An ninh văn hóa, Trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2018; cùng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân của trường. Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát huy kết quả đạt được trong 50 năm xây dựng và phát triển, tự hào và nối tiếp truyền thống của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường, thầy và trò Trường THPT Công nghiệp Việt Trì quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 808/KH-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, đưa nhà trường phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng với sự quan tâm, tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

Nguyễn Ngọc Toán

Hiệu trưởng Trường THPT Công nghiệp Việt Trì

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//giao-duc/tu-hao-chang-duong-50-nam-xay-dung-va-phat-trien/191664.htm