Từ đám tang bất thường phát hiện dấu hiệu vụ án mạng

Gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân mà không báo nguyên nhân chết cho chính quyền địa phương biết. Cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh vụ việc sau khi dư luận có các đồn đoán về một vụ án mạng.

Ngày 28/1, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khám nghiệm tử thi Trần Văn Tài (SN 1982), trú khu phố 6, phường Hưng Long, Phan Thiết, người đang được gia đình tổ chức tang lễ sau khi ông này tử vong.

Kết quả xác minh cho biết, khoảng 23h ngày 25/1, Trần Văn Lộc (SN 2005), trú cùng địa chỉ đi làm về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với bố là Trần Văn Tài.

Trong lúc có lời nói qua lại thì ông Tài có cầm cây lau nhà đánh Lộc, Lộc giật được cây lau nhà thì ông Tài đi xuống nhà bếp lấy 1 con dao dài hơn 20cm tiến về phía Lộc.

Vết thương trên ngực của nạn nhân. Nguồn: CA.

Quá trình hai cha con giằng co, con dao đâm vào ngực ông Tài, sau đó Lộc rút dao ra, máu ở ngực nạn nhân tuôn ra nhiều, Lộc gọi xe cấp cứu đến thì ông Tài đã chết.

Sau khi ông Tài tử vong, gia đình Tài tổ chức tang lễ, không báo nguyên nhân chết cho cơ quan chính quyền địa phương biết.

Đến ngày 28/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận nhận được nguồn tin báo đã tổ chức khám nghiệm tử thi.

Kết quả xác định vết thương đầu trong bờ dưới xương đòn trái cạnh xương ức khoảng liên sườn 1-2 thấu ngực kích thước 3x1 cm.

Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Bình thuận đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/tu-dam-tang-bat-thuong-phat-hien-dau-hieu-vu-an-mang-152763.html