Từ 1/10, bán vé tàu Tết 2014

Đó là thông tin ông Đinh Văn Sang – Phó tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cho biết trong cuộc họp báo sáng nay (27/9) tại ga Sài Gòn.

Bốn phương án bán vé

Năm nay ngành đường sắt áp dụng 4 phương án bán vé tàu tết là bán vé tập thể đăng ký trước, bán tại ga (bằng cách nhắn tin SMS lấy số thứ tự để rag a lấy vé) và bán trực tuyến trên website: vetau.com.vn, bán qua điện thoại (chỉ cho đối tượng chính sách). Phương án bán vé tàu tập thể đã được tổ chức đăng ký từ 1/9 đến 25/9 và sẽ cấp vé cho các tập thể đã đăng ký từ ngày 1/10 đến 9/10/2013. Bắt đầu từ ngày 5/10 sẽ mở tổng đài 8205 để nhận tin nhắn SMS đặt số thứ tự để đến ga mua vé và đồng thời cũng mở hệ thống website: vetau.com.vn để bán qua mạng.

Có gần 150 nghìn vé tàu được bán ra dịp tết 2014

Tổng số vé bán ra trong đợt cao điểm tết là khoảng 148.878 chỗ, trong đó có 98.856 chỗ cho hành khách có hành trình từ ga Sài Gòn đi đến các ga từ Vinh ra Hà Nội; còn khoảng 50.022 chỗ cho hành khách có hành trình từ ga Sài Gòn đi đến các ga từ Nha Trang đến Quảng Bình. Ga Sài Gòn sẽ chuyển khoảng 15% số vé ra ga Hà Nội để bán vé khứ hồi chiều vào sau tết; 25% số vé được phân phối cho các tập thể đăng ký trước; 20% số vé được bán qua hình thức nhắn tin SMS để đặt chỗ và 40% được bán qua website. Điểm khác năm nay là hành khách có thể lựa chọn nơi thanh toán tiền, nơi nhận vé có thể là các đại lý thay vì chỉ đến ga nhận vé như những năm trước.

Giá vé tăng 10%

Ông Sang cho biết, so với năm trước thì giá vé năm nay có tăng từ 2% đến 10% tùy theo từng thời điểm. Chẳng hạn, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng Chạp năm 2013 vé từ Sài Gòn ra miền Bắc tăng 10% đối với ghế ngồi, giường nằm tăng 2%; Sau tết từ ngày mồng 4 đến ngày 16 tháng Giêng chiều từ Hà Nội vào tăng 10% đối với ghế ngoài và tăng 2% với giường nằm; từ ngày 30 tháng Chạp năm 2013 đến ngày 3 tết 2014 cả chiều ra, chiều vào đều tăng 6%.

Khi được hỏi liệu hệ thống bán vé tàu qua website: vetau.com.vn có thể bị nghẽn mạng như mọi năm hay không? Ông Đinh Văn Sang cho biết, năm nay hệ thống tiếp tục được nâng cấp để có thể cùng một lúc 20 nghìn tài khoảng có thể truy cập cùng một lúc. Ngoài ra còn có một đường truyền phụ để dự phòng khi đường truyền chính có thể bị hacker. “Nhưng quan trọng là năm nay tổ chức nhiều hình thức bán vé nên cũng có thể chia tải cho hình thức bán vé qua mạng”, ông Sang nói.

Hành khách sau khi đã có số thứ tự rồi mới đến ga lấy vé, tránh tình trạng ngồi chờ nhau nhiều giờ tại ga

Với hình nhắn tin SMS để lấy số thứ tự mua vé tại ga, hành khách chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp rồi gửi đến tổng đài 8205 đã được mở từ ngày 5/10. Sau đó tổng đài sẽ nhắn lại cho hành khách biết số thứ tự của mình, hẹn ngày đến ga lấy vé. Từ ngày 10/10 sẽ bắt đầu bán vé tại ga. Hành khách đến lấy vé phải trình tin nhắn của tổng đài 8205, đúng ngày hẹn và người lấy vé phải có giấy chứng minh của mình và chứng minh của những người đi tàu để ghi lên vé.

Những năm trước, có trường hợp một số hành khách bị mất vé nên không thể đi tàu về quê, nhiều phóng viên đặt câu hỏi liệu ngành đường sắt có giải pháp gì với những trường hợp này. Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng ga Sài Gòn cho biết, theo quy định của ngành đường sắt thì hành khách không có vé thì không được lên tàu.

Cách soạn tin nhắn lấy số thứ tự mua vé tàu qua điện thoại:

1/ Gasg tên số CMND gửi 8205 (Ví dụ: Gasg Hung 123456789 gưi 8205)

2/ Kiểm tra số thứ tự ga Sài Gòn đang phục vụ soạn tin: GASG KT gửi 8205

3/ Báo trễ số thứ tự: Khi quý khách đã có số thự tự những bị đến trễ thì kích hoạt lại số thứ tự theo cú pháp: GASG TRE Số thứ tự gửi 8205 (Ví dụ: Gasg tre 168 gửi 8205)

Lưu ý: Việc lấy số thứ tự mua vé tàu tết chỉ áp dụng cho những vé đi từ ngày 20/1/2014 đến ngày 29/1/2014 và khứ hồi chiều vào sau tết. Hành khách chỉ sử dụng điện thoại thuộc 3 nhà mạng Vinaphone, Mobifine, Viettel để nhắn tin, giá cước là 2.000đ/1tin nhắn. Mỗi số thứ tự chỉ được mua tối đa 4 vé và 4 lượt về. Khi đến lấy vé hành khách phải mang theo chứng minh nhân dân gốc của người đi tàu để đối chiếu và để in tên, số chứng minh nhân dân trên vé.

Phan Tư

Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/giao-thong-phat-trien/van-tai/201309/tu-110-ban-ve-tau-tet-2014-382223/