TT Obama hối thúc các nước tiếp tục khôi phục kinh tế toàn cầu

VIT - Tổng thống Mỹ B. Obama hiện đang hối thúc các nước thuộc G8 và G20 tiếp tục hợp tác về các chính sách đã áp dụng trước đó, nhằm khôi phục và tăng cường nền kinh tế toàn cầu.

TT Obama đã đặt chân tới Toronto để tham dự hội nghị G8 và G20. Chuyến công du lần này của ông nhận được sự ủng hộ từ Quốc hội liên quan đến tiến trình dự luật cải cách tài chính, các nghị sỹ đều nhất trí, sẽ thông qua dự luật cải cách toàn diện hệ thống tài chính để trình tổng thống ký duyệt. Tổng thống Obama tại sân bay Toronto, Canada (Ảnh AP) Thúc đẩy việc thống nhất ý kiến Khi rời khỏi Nhà Trắng để đi đến Toronto, TT Obama bày tỏ, những hành động mà các nước G20 đã áp dụng tại hội nghị London và hội nghị Pittsburgh vào năm ngoái đã cứu nền kinh tế thoát khỏi bờ vực của sự sụp đổ. Theo ông Obama, các nước công nghiệp chủ yếu G8 và nhóm các nước có phạm rộng hơn G20 cần phải xúc tiến việc thống nhất ý kiến về các chính sách tăng trưởng và cải cách tài chính, bảo đảm những bước tiến triển này sẽ không xôi hỏng bỏng không. “Chúng ta cần nhất trí hành động vì một mục tiêu chung. Cuộc khủng hoảng này chứng minh, nền kinh tế của các nước không thể tách rời nhau, thực tế cũng sẽ tiếp tục chứng tỏ điều này, cuộc khủng hoảng kinh tế của một quốc gia này có thể nhanh chóng lan sang một quốc gia khác, những chính sách phòng ngừa của mỗi một quốc gia chúng ta có thể sẽ giúp bảo vệ tất cả các nước”, TT Obama nhấn mạnh. Có sự ủng hộ mạnh mẽ từ Quốc hội Chuyến công du tới Toronto của TT Obama còn mang lại sự ủng hộ mạnh mẽ của Quốc hội. Sau những nỗ lực của Quốc hội trong nhiều tháng qua, Thượng viện và Hạ viện đều đã nhất trí đàm phán về phiên bản cuối cùng liên quan đến dự luật cải cách hệ thống tài chính Mỹ. Sau khi Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đều đã phê duyệt dự luật này, tổng thống sẽ ký để có hiệu lực. Tuy nhiên, mặc dù tiến triển của dự luật này sẽ phần nào hỗ trợ cho TT Obama tại hội nghị G20, nhưng ông vẫn đang đứng trước một vài thách thức to lớn. Giới quan sát kinh tế và tài chính cho rằng, bầu không khí hiện nay đã không còn giống với bầu không khí hợp tác trong cuộc khủng hoảng tài chính cách đây 18 tháng nữa. Đừng ngừng kích thích kinh tế Trong nỗi lo của châu Âu và toàn cầu về tình trạng thâm hụt ngân sách và nợ công, tâm điểm chú ý của các nước là cuộc khủng hoảng tài chính Hy Lạp, một vấn đề chủ yếu đó là, có thể đạt được thỏa thuận ở mức độ nào trong vấn đề chi tiêu công và cắt giảm thâm hụt. TT Obama đã hối thúc các nước G8 và G20 đừng ngừng các hoạt động chi tiêu công để kích thích nền kinh tế. Nhưng một số nước chủ yếu của châu Âu như Đức, Anh, Pháp và nước chủ nhà Canada, vẫn nhấn mạnh việc cần phải cắt giảm nợ công và thâm hụt ngân sách.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/mmuctin/kinhte/chinhsach/la78400/default.html