TT-Huế cảnh báo mưa lớn còn tiếp diễn gây nguy cơ tái ngập

Mặc dù nước lũ tại nhiều vùng ở TT-Huế bắt đầu rút chậm, trời hửng nắng, nhưng cơ quan chức năng vẫn cảnh báo người dân không chủ quan với diễn biến phức tạp của thời tiết, tạm thời chưa nên chuyển hạ đồ đạc, vật dụng, xe cộ xuống nơi thấp nhằm đề phòng tổn thất tài sản do mưa lớn gây tái ngập.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, vào lúc 9h sáng 16/11, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long (TP Huế) ở mức 3,24 m, xuống dưới báo động 3, hạ thấp so với đỉnh lũ cao nhất đợt này là 1,09 m (đỉnh lũ lúc 18h chiều 15/11 là +4,33 m)

Mặc dù lũ trên sông Hương, sông Bồ bắt đầu rút chậm, nhưng nhiều khu vực tại TT-Huế vẫn còn ngập lụt, người dân phải di chuyển bằng đò ghe.

Mức nước tại hồ thủy lợi lớn nhất TT-Huế là Tả Trạch đạt cao trình 46,15 m, cao hơn mực nước dâng bình thường đến 1,15 m. Vì vậy, hồ tiếp tục điều tiết nước về hạ du sông Hương với lưu lượng 1.035 m3/s, trong khi lưu lượng về hồ là 849 m3/s. Hồ thủy điện Bình Điền cũng đang xả nước về hạ du sông Hương với lưu lượng 964 m3/s, tương đương với lượng nước về hồ.

Đẩy rửa bùn đất ra khỏi hàng quán sau nhiều ngày bị ngâm trong lụt.

Sau khi nước rút dần, nhiều gia đình, chủ hàng quán vùng hạ du sông Hương, sông Bồ bắt đầu tổ chức dọn dẹp, vệ sinh, đẩy rửa bùn đất để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Người dân tất bật dọn vệ sinh sau khi nước lũ hạ dần.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế, do mưa lũ diễn biến phức tạp, dự báo mưa to vẫn tiếp tục trong ngày 16 và 17/11, nguy cơ tái ngập tại nhiều khu vực còn rất cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy hiểm, nên người chưa nên hạ đồ đạc xuống nơi thấp để tránh những tổn thất, thiệt hại.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tt-hue-canh-bao-mua-lon-con-tiep-dien-gay-nguy-co-tai-ngap-post1587456.tpo