TSKH NGHIÊM VŨ KHẢI: CHUYẾN THĂM HÀN QUỐC CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI - NÂNG TẦM NGOẠI GIAO

Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải- nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Quốc hội khóa XIV, cho rằng kết quả chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai nước lên tầm cao mới và vai trò của Nghị sỹ hữu nghị trong Quốc hội là một trong những yếu tố tích cực.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug chủ trì Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm Hàn Quốc

Sáng ngày 15/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug, đạt được nhiều kết quả hết sức tốt đẹp sau hơn 2,5 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm trên tinh thần thân thiện, cở mở, xây dựng... giữa lãnh đạo cấp cao 2 nhà nước, 2 chính phủ cùng các địa phương và các doanh nghiệp lớn.

Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập mối quan hệ từ năm 1992 và sang năm 2022, hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước thường xuyên được bồi đắp, củng cố, xây dựng trên nền tảng quan Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc cũng được thiết lập ở Quốc hội Việt Nam và tương tự tại Quốc hội Hàn Quốc cũng thiết lập tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Hàn - Việt. Quan hệ ngoại giao nghị viện đã góp phần rất quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương.

Theo dõi sự kiện quan trọng này của Quốc hội Việt Nam, đồng thời đánh giá về vai trò của các nghị sỹ thuộc 2 tổ chức hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Quốc hội khóa XIV - cho rằng, các thành viên của hai Tổ chức Nghị sỹ hữu nghị này cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp tiếng nói đồng thuận trong Quốc hội mỗi nước; tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết, xây dựng nền tảng vững bền cho ngoại giao Nhà nước.

Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải - Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Tiến sĩ khoa học Nghiêm Vũ Khải - Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Phóng viên: Từ ngày 12-15/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Ông có đánh giá như thế nào về chuyến thăm này?

TSKH Nghiêm Vũ Khải - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Quốc hội khóa XIV: Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập mối quan hệ từ năm 1992 và sang năm 2022, hai nước sẽ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong những năm qua, quan hệ giữa hai nước đều được tăng cường trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghê... Hiện nay, Hàn Quốc là nước đứng đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, đứng thứ hai về trao đổi thương mại và cung cấp ODA lớn thứ hai của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum (Ảnh: Doãn Tấn).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum (Ảnh: Doãn Tấn).

Ngay từ tháng 10/2009, Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành Đối tác hợp tác chiến lược. Hàn Quốc cũng là nước đầu tiên mà Việt Nam thực hiện ký Hiệp định toàn diện về Bảo hiểm xã hội song phương. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, giao lưu nhân dân… đều phát triển mạnh mẽ và đem lại hiệu quả thiết thực. Vì vậy, tôi nhận thấy rằng, chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ góp phần nâng quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới, hiệu quả và toàn diện hơn.

Một điều rất đặc biệt là từ nhiều nhiệm kỳ trước, Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đã được thiết lập ở Quốc hội Việt Nam. Tương tự, tại Quốc hội Hàn Quốc cũng có Tổ chức Nghị s hữu nghị Hàn - Việt. Quan hệ ngoại giao nghị viện đã góp phần rất quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương. Có thể nói, quan hệ hợp tác giữa hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như bây giờ.

Phóng viên: Trong quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, ông cho rằng đâu là những lĩnh vực cần đặc biệt quan tâm, ưu tiên?

TSKH Nghiêm Vũ Khải - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Quốc hội khóa XIV: Tôi đã có dịp thăm Hàn Quốc để nghiên cứu chính sách phát triển của nước bạn, trong đó có chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Điều đáng nói là vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Hàn Quốc có thu nhập bình quân đầu người ngang với Việt Nam. Năm 1970, phong trào nông thôn mới (Saemaul Undong) đã được phát động. Sau khoảng 10 năm, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân đã thay đổi căn bản và đạt được những thành tích ngoạn mục. Đồng thời, Hàn Quốc tiến hành công nghiệp hóa mạnh mẽ.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam.

Cuối những năm 80, đầu 90 thế kỷ trước, Hàn Quốc đã trở thành nước công nghiệp mới (NIC – Newly Industralized Contries). Tất nhiên, thời đại và hoàn cảnh đã thay đổi nhiều, nhưng chúng ta cần quan tâm nghiên cứu những kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quá trình tiến hành xây dựng nông thôn mới và Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Tôi cho rằng, để quan hệ thực sự là đối tác chiến lược thì Chính phủ hai nước phải phối hợp, chỉ đạo xây dựng chính sách hợp tác bình đẳng, trên cơ sở cùng thắng (Win – Win), nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các nhà đầu tư Hàn Quốc đối với người lao động, trách nhiệm xã hội, môi trường. Làm được như vậy tức là hai bên cùng hướng tới tương lai một cách thực chất và bền vững.

Các lĩnh vực như khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp chế tạo, sản xuất linh kiện, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là những lĩnh cực cần được quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới. Việt Nam và Hàn Quốc cần tăng cường hợp tác, nghiên cứu và hỗ trợ nhau trong việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc chữa bệnh, nhất là sản xuất vaccine phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phóng viên: Theo ông, để nâng cao vai trò của Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị trong Quốc hội hai nước nhằm góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Quốc hội, Nhà nước, Nhân dân hai nước thì Việt Nam và Hàn Quốc cần ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ nào?

TSKH Nghiêm Vũ Khải - nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu Quốc hội khóa XIV: Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị trong Quốc hội hai nước sẽ góp phần tích cực thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Quốc hội, Nhà nước và Nhân dân hai nước. Chúng ta biết rằng, ngoại giao nghị viện vừa mang tính chất Nhà nước, vừa mang tính đại diện cho Nhân dân nên rất linh hoạt, mềm dẻo mà lại hiệu quả. Các thành viên của hai tổ chức nghị sĩ hữu nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp tiếng nói đồng thuận trong Quốc hội mỗi nước. Từ đó đề xuất thông qua các cơ chế tạo thuận lợi cho hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ… nhất là giao lưu Nhân dân; tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đoàn kết, xây dựng nền tảng vững bền cho ngoại giao Nhà nước.

Tôi có nhiều bạn bè Hàn Quốc, họ hiểu lịch sử Việt Nam và đánh giá rất cao tinh thần và bản lĩnh ngoại giao thân thiện, hòa bình, hợp tác của Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Những gì đang diễn ra trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Hàn Quốc đang chứng minh điều đó.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Bích Lan

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=61292