TS Nguyễn Quang Đông: Hãy dám mơ ước lớn, sẵn sàng đối mặt thử thách và chuẩn bị tốt cho tương lai của mình

Nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chuyên trang Sinh Viên Việt Nam phỏng vấn TS Nguyễn Quang Đông - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên, Trường Đại học Y dược – ĐH Thái Nguyên. Anh là cựu Bí thư Đoàn trường, tác giả sách 'Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại'.

Sau hai năm được xuất bản với 3 lần in, anh đón nhận được phản hồi của bạn đọc cuốn sách “Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại” thế nào?

TS Nguyễn Quang Đông: Cuốn sách “Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại” được ra mắt ngày 19/5/2022. Tôi cũng bất ngờ khi hai năm qua cuốn sách được đông đảo độc giả trong cả nước đón nhận với những phản hồi tích cực. Đa số độc giả đánh giá cuốn sách “Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại” của TS Nguyễn Quang Đông là một cuốn sách hay và có giá trị cho ai muốn thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Cuốn sách này đã chia sẻ những kinh nghiệm, bài học và lời khuyên thiết thực và tích cực cho người đọc. Cuốn sách mang đến những góc nhìn mới và tích cực về cuộc sống. Sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ có những thay đổi tích cực trong bản thân và cuộc sống của mình. Có bạn cho rằng cuốn sách là ''kim chỉ nam'' cho các bạn trẻ trong các vấn đề như cuộc sống, công việc, mối quan hệ, tình yêu ... Cuốn sách sẽ giúp cho các bạn trẻ chuẩn bị hành trang cho tương lai vững vàng hơn.

TS Nguyễn Quang Đông - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên, Trường Đại học Y dược – ĐH Thái Nguyên.

Mục đích xuất bản sách ban đầu của anh là gì? Anh thấy mình đã đạt được bao nhiêu phần trăm sau hơn hai năm xuất bản cuốn sách này?

TS Nguyễn Quang Đông: Mục đích của cuốn sách là giúp người đọc có những định hướng, chuẩn bị và hành động để đạt được thành công và hạnh phúc. Cuốn sách không chỉ dành cho sinh viên mà còn cho bất kỳ ai muốn cải thiện bản thân và cuộc sống của mình.

Cuốn sách có thông điệp chính là: Hãy chuẩn bị tốt nhất khi mình còn có cơ hội để chuẩn bị cho tương lai của mình. “Với một việc đã xảy ra: Điều duy nhất bạn làm được là thái độ của bạn với việc đó. Với một việc đang diễn ra: Hãy tập trung hết sức để hoàn thành. Với những việc sẽ xảy ra: Hãy chuẩn bị tốt nhất.” Có thể nói qua đánh giá của độc giả đã vượt cả mục đích ban đầu của tôi.

Một bạn đọc ở TP. Hồ Chí Minh đã viết cho tôi thế này:

"Thân chào TS Nguyễn Quang Đông,

Em và thầy chưa có dịp được tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhưng có lẽ thầy trò mình đã trao đổi cùng nhau gián tiếp thông qua người bạn "Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại". Lúc em nhắn những dòng này, cũng là lúc em vừa đọc đến trang cuối của cuốn sách. Sở dĩ em gọi là thầy, vì có lẽ những bài học, kinh nghiệm thầy chia sẻ thông qua cuốn sách là hành trang giúp em tốt hơn trên con đường của mình. Cảm ơn thầy - một "người làm vườn" luôn quan tâm tới thế hệ trẻ chúng em. Chúc thầy thật nhiều sức khỏe, và thành công hơn nữa trên hành trình gieo hạt của mình. Hy vọng một ngày nào đó em và các bạn sinh viên có thể được lắng nghe những chia sẻ của thầy, em tin chắc đó sẽ là động lực và trải nghiệm quý giá cho các bạn."

TS Nguyễn Quang Đông tặng sách bà Đại sứ Thụy Điển.

Ngoài công tác chuyên môn, hiện anh còn là Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên, cuốn sách này hỗ trợ được công việc của anh như thế nào?

TS Nguyễn Quang Đông: Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ sinh viên thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ cho các bạn sinh viên gặp các khó khăn trong học tập, trong cuộc sống. Các câu hỏi mà chúng tôi thường gặp như: Bí quyết thành công và hạnh phúc trong cuộc sống? Cần làm gì chuẩn bị cho tương lai của mình? Bạn cần làm gì khi gặp những khó khăn, thách thức hay nỗi lo lắng trong học tập, công việc, tình yêu, gia đình hay xã hội? … Có thể nói câu trả lời cho những câu hỏi trên có thể tìm thấy ngay trong cuốn sách “Không chuẩn bị là chuẩn bị cho sự thất bại”.

Cuốn sách đã hỗ trợ rất nhiều cho tôi và các cộng sự của Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ Sinh viên.

Trong Tháng Thanh Niên, anh có điều gì nhắn nhủ đến các bạn đọc trẻ của cuốn sách là Đoàn viên Thanh niên?

TS Nguyễn Quang Đông: Bạn đang có tuổi trẻ, một tài sản vô giá. Hãy sống và trải nghiệm những ngày tháng đẹp nhất tuổi thanh xuân của mình. Hãy dám mơ ước lớn, sẵn sàng đối mặt thử thách, lập kế hoạch và hãy chuẩn bị tốt nhất cho tương lai của mình, để sau này không ai phải tiếc nuối và một thời tuổi trẻ đã nhạt nhòa, sống hoài, sống phí của mình. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ bé nhất nhưng có ích.

TS Nguyễn Quang Đông kí tặng sách trong ngày ra mắt.

TS Nguyễn Quang Đông chia sẻ tại Ngày sách 2023.

Anh có thể chia sẻ về các dự án sách sắp tới của anh?

TS Nguyễn Quang Đông: Người Việt Nam hiếu học nhưng tỷ lệ đọc sách chưa cao. Tôi đang ấp ủ dự án lan tỏa sách và văn hóa đọc đến các bệnh viện, các gia đình. Tôi cũng đang viết một số sách về kĩ năng tổ chức sự kiện, kĩ năng lãnh đạo cho các bạn trẻ. Hy vọng việc triển khai sẽ nhận được sự ủng hộ và sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn anh!

Tú Chân (Thực hiện)

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ts-nguyen-quang-dong-hay-dam-mo-uoc-lon-san-sang-doi-mat-thu-thach-va-chuan-bi-tot-cho-tuong-lai-cua-minh-post1623474.tpo