Truyện tranh Ấn Độ lấn sân thị trường dành cho độc giả trưởng thành

Theo Livemint, một lễ hội văn học dành cho thiếu nhi cách đây vài tuần ở Mumbai đã thu hút rất đông khán giả là thanh thiếu niên và giới trẻ.

Đối với người trẻ Ấn Độ, ấn tượng của họ với truyện tranh bắt đầu từ những câu chuyện truyền thống như TinkleAmar Chitra Katha. Mặc dù thiếu nhi hiện nay có nhiều sở thích hơn như manga, thì các câu chuyện thể hiện bản sắc Ấn Độ vẫn luôn có chỗ đứng.

Với việc mở rộng đối tượng độc giả tới giới trẻ, các nhà xuất bản truyện tranh Ấn Độ độc lập như Unbearable Comics, Holy Cow Entertainment và Meta Desi Comics đang phát triển nhiều câu chuyện đa dạng hơn.

Tập truyện Eyes 'n' Daggers đã gây được tiếng vang lớn. Ảnh: Amazon India.

Tập đầu tiên của loạt truyện tranh phiêu lưu hành động săn ma dài kỳ Eyes 'n' Daggers, do Unbearable Comics ra mắt, đã bán hết ngay tại lễ hội truyện tranh Comic-Con Bengaluru vào năm 2022.

Abhijeet Kini là một trong những cái tên có ảnh hưởng nhất trong giới truyện tranh ở Ấn Độ. Là một họa sĩ minh họa và họa sĩ hoạt hình điều hành Abhijeet Kini Studios ở Mumbai, đồng thời là tác giả của bộ truyện tranh Angry Maushi, ông cũng tin rằng có rất nhiều nhà sáng tạo và hãng truyện tranh độc lập ở Ấn Độ đang phát triển được phong cách đặc biệt để thu hút giới trẻ.

Truyện tranh không còn có cốt truyện đơn giản và tập trung gây hài kiểu trẻ con nữa. Chúng được viết thành những câu chuyện cười sâu sắc hơn và có cốt truyện phức tạp. Ông Kini nói: “Ngày nay, truyện tranh ở Ấn Độ gây hài có ý nghĩa sâu xa hơn, châm biếm mặt trái chính trị xã hội, phát triển các siêu anh hùng bản địa có nguồn gốc từ thần thoại và kinh dị”.

Hamza Sayed là người sáng lập Comic Book Store ở Mumbai, mở cửa vào năm 2022. Ông tuyên bố đây là cửa hàng truyện tranh độc quyền đầu tiên của nước này. Giống như Kini, ông tin rằng nhu cầu truyện tranh từ độc giả trẻ và người lớn đang tăng lên đáng kể. Ông nói: “Ngày nay, truyện tranh giống như những bộ phim được đạo diễn tốt, với trải nghiệm kể chuyện sống động và hấp dẫn về mặt hình ảnh”.

Lý do cho sự thay đổi này có lẽ là do đối tượng nhân khẩu học truyện tranh nhắm đến đã thay đổi. Truyện tranh không còn chỉ dành cho trẻ em nữa. Các nhà văn và họa sĩ minh họa Ấn Độ đang nghiên cứu nội dung có thể thu hút thanh thiếu niên và người trẻ.

Và ví dụ về một cuốn sách như vậy là People Of The Indus (2022) của Nikhil Gulati và Mark Kenoyer, cuốn sách cung cấp nhiều giá trị lịch sử thông qua những câu chuyện từ nền văn minh Thung lũng Indus. Trên thực tế, truyện tranh và tiểu thuyết đồ họa đã trở thành những cách tuyệt vời để thu hút độc giả trẻ khám phá lịch sử và bản sắc dân tộc.

Một xu hướng đáng chú ý nữa là trong khi trước đây các nhà xuất bản truyện tranh sẽ tự sáng tạo các ấn bản nhiều kỳ, nhưng ngày nay các nhà xuất bản nổi tiếng đang liên hệ với những người sáng tạo truyện tranh độc lập để hợp tác. Một trong những bộ truyện tranh nổi tiếng nhất được phát hành trong vài năm gần đây ở Ấn Độ là Maithili And The Minotaur: Web Of Woe (2021), được C.G. Salamander viết và Rajiv Eipe vẽ minh họa. Do Penguin Random House xuất bản, bộ truyện mang đến nhiều nhân vật kỳ lạ thú vị, những chuyến bay giả tưởng đáng kinh ngạc và sự hài hước sâu sắc.

Minh Hoa

Nguồn Znews: https://znews.vn/truyen-tranh-an-do-lan-san-thi-truong-danh-cho-doc-gia-truong-thanh-post1466758.html