Truyền thông Trung Quốc: HLV Troussier đã qua thời đỉnh cao

LĐBĐ Việt Nam đã đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Philippe Troussier. Cuộc chia tay này nhận được sự quan tâm từ một số phương tiện truyền thông Trung Quốc.

HLV Philippe Troussier là cái tên rất quen thuộc ở Trung Quốc. Thậm chí, đây là quốc gia mà nhà cầm quân người Pháp gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình. Trong 7 năm từ 2011 đến 2018, Troussier đã cầm lái các CLB gồm Shenzhen Ruby, Sfaxien, Hangzhou Greentown và Chongqing Liangjiang.

7 năm ở Trung Quốc, nhưng HLV Troussier không để lại nhiều ấn tượng, thậm chí còn khiến một CLB rớt hạng.

Sau khi biết HLV Troussier bị mất việc ở Việt Nam, tờ Football News của Trung Quốc bình luận: "Ông Troussier đã phá nát những thành tựu do Park Hang-seo (cựu đội tuyển Việt Nam) gây dựng. Thầy trò ông thua 3 trận liên tiếp ở Asian Cup 2023, sau đó là những trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup.

Và điều mà người hâm mộ Việt Nam không thể tha thứ là 3 trận toàn thua trước Indonesia. Kể từ sau World Cup 2002, Troussier thường xuyên thất bại. Đã có tới 8 lần ông bị sa thải hoặc từ chức do kết quả kém. Troussier đã không thể hiện tốt vai trò HLV kể từ sau khi chia tay bóng đá Nhật Bản (2002). Có thể nói, nhà cầm quân này đã qua thời đỉnh cao cầm quân".

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/truyen-thong-trung-quoc-hlv-troussier-da-qua-thoi-dinh-cao-post1624363.tpo