Truyền thông sâu rộng về Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Đây là lần thứ hai, Bộ Quốc phòng tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Sáng 20/3, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 chủ trì Hội nghị làm việc với Tiểu ban Truyền thông Triển lãm.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu, Cục Tuyên huấn và các đồng chí thành viên Tiểu ban Truyền thông.

Chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Tiểu ban Truyền thông đã sớm được thành lập, nhân sự nhanh chóng được kiện toàn, công tác truyền thông đã và đang được triển khai kịp thời, tích cực, đồng bộ.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, những nội dung cơ bản về Triển lãm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước thông tin rộng rãi. Cục Tuyên huấn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức không gian văn hóa tại Triển lãm, các đoàn văn công biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ Triển lãm.

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn báo cáo kết quả tổ chức hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024.

Tại Hội nghị, các thành viên Tiểu ban đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh công tác tổ chức hình thức, nội dung, không gian truyền thông, nghiên cứu những hình thức thể hiện mới, áp dụng công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan đảm bảo khoa học, đạt mục tiêu đề ra.

Nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Tiểu ban Truyền thông chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất, lên kế hoạch chi tiết, triển khai đồng bộ các bước đảm bảo tốt nhất mọi yêu cầu của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Triển lãm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần đảm bảo sâu rộng, hiệu quả cả trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, công nghiệp quốc phong nói riêng đối với thế giới, góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói của Việt Nam trên các diễn đàn, các hội nghị toàn cầu.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày vũ khí, trang bị kỹ thuật, hội thảo, tiếp xúc song phương, giới thiệu văn hóa, lịch sử quân sự, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 còn có các hoạt động văn hóa giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam.

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Quân Khánh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/truyen-thong-sau-rong-ve-trien-lam-quoc-phong-quoc-te-viet-nam-2024-ar859930.html