Truyền thông quốc tế trầm trồ về hai đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội

Truyền thông quốc tế cho rằng, 2 đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội mở ra cơ hội hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực.

Báo Hàn bất ngờ về sự nhiệt tình của khán giả Việt

Sau hai đêm diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink của BlackPink tại Hà Nội, dư âm về sự kiện vẫn chưa hạ nhiệt.

Sân Mỹ Đình gần như kín chỗ trong đêm diễn của BlackPink. Ảnh: BTC

Trong hai ngày 29, 30/7, khoảng 67.000 khán giả đổ về xem show, sân vận động Mỹ Đình ngập tràn trong sắc đen - hồng, màu sắc chủ đạo của nhóm.

Đoạn đường Lê Quang Đạo phía trước cổng sân vận động giao thông đông đúc, mạng xã hội ngập hình ảnh, video trong show BlackPink... là những con số trực quan về hai đêm diễn.

Không ngoa khi nói, concert Born Pink tại Hà Nội được đánh giá là đêm diễn hoành tráng nhất của thần tượng Kpop sang Việt Nam từ trước đến nay.

Kết thúc sự kiện, tờ InsiderVina có bài viết với nhan đề: “Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Hà Nội của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink đã kết thúc thành công tốt đẹp”.

Trong bài viết, InsiderVina bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Tờ báo cho biết ngày 29/7, bất chấp mưa lớn, 30.000 người hâm mộ cùng với 4 cô gái nhà YG thiêu đốt sân vận động Mỹ Đình bằng “ngọn lửa nhiệt tình”.

InsiderVina cũng cảm thán về độ "chịu chi" của khán giả Việt khi sẵn sàng chi tiền mua vé xem show với mức giá từ 1,2 triệu đồng đến 9,8 triệu đồng. Trong khi mức lương trung bình hàng tháng của người Việt Nam khoảng 6,7 triệu đồng.

Trước hai đêm diễn ở Việt Nam, BlackPink kiếm được 163,8 triệu USD, trở thành nhóm nhạc nữ có chuyến lưu diễn đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: BTC.

Thấy gì sau hai đêm diễn của BlackPink?

Tờ Nikkie Asia khẳng định, BlackPink thực sự đang gây bão ở Việt Nam. Concert Born Pink của BlackPink thành công không chỉ làm người hâm mộ phấn khích, đó còn là tương lai cho kinh tế nước nhà, sự hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Việc Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam hồi giữa tháng 6 nói lên sự hợp tác chặt chẽ.

Theo số liệu do Korea Foundation (KF) phối hợp với 149 cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại 118 quốc gia, vùng lãnh thổ, Việt Nam là nơi có lượng người hâm mộ Hallyu tăng vọt nhất.

Tính đến cuối năm 2022, khán giả Việt có khoảng 1,330 triệu người trong tổng số 178,83 triệu, tăng 223% so với khảo sát đầu tiên vào năm 2012. Việt Nam đứng thứ ba thế giới về số lượng người hâm mộ làn sóng Hallyu.

Tờ báo cũng cho rằng, làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu), từ lâu đã là một cầu nối giữa hai bên, nay có thể tiếp tục mở ra nhiều cơ hội kinh tế.

Nhất là khi, Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn vào Việt Nam trong vòng 20 năm qua.

“Mức độ nổi tiếng rầm rộ của BlackPink tại Việt Nam cho thấy, tầm ảnh hưởng của Hallyu đang mở rộng mạnh mẽ như thế nào trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, kinh doanh và giải trí.

Buổi biểu diễn thành công của BlackPink cũng thể hiện thành phố Hà Nội và chính quyền Việt Nam có quan điểm cởi mở đối với du lịch và ngành công nghiệp văn hóa”, Nikkei Asia nhận xét.

Ông Choi Bundo - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại khu vực miền Nam và miền Trung Việt Nam nói với Nikkei Asia rằng các thỏa thuận về thuế và thương mại đã giúp nuôi dưỡng mối quan hệ kinh tế giữa hai bên.

Doanh nghiệp Hàn Quốc có sự hài lòng cao với chất lượng lực lượng lao động tại Việt Nam cũng như kỳ vọng Việt Nam có thể góp phần đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ.

Điểm chung trong văn hóa cũng khiến mối quan hệ này được thúc đẩy. Theo như lời ông Choi là: “Người Việt thích văn hóa Hàn như K-pop và phim truyền hình Hàn Quốc”.

Video: TL Chanel

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/truyen-thong-quoc-te-tram-tro-ve-hai-dem-dien-cua-blackpink-tai-ha-noi-d599085.html