Truyền thông Mỹ dự đoán kết quả trận Việt Nam - Trung Quốc

Trang web First Sportz dự đoán trận Việt Nam – Trung Quốc sẽ kết thúc với kết quả hòa, đồng nghĩa với việc cả hai đội đều giảm đi cơ hội vượt qua vòng loại World Cup.

Tuyển Việt Nam sẽ so tài với Trung Quốc vào ngày 7/10.

Chỉ còn đúng 2 ngày nữa, tuyển Việt Nam sẽ so tài với Trung Quốc ở lượt trận 3 vòng loại cuối World Cup 2022. Về trận đấu rất được trông đợi này, trang web First Sportz của Mỹ nhận định:

"Trung Quốc và Việt Nam, cả hai đội tuyển đều cần một chiến thắng để hồi sinh giấc mơ World Cup 2022. Chắc chắn, hai đội sẽ làm tất cả để đạt mục tiêu giành 3 điểm.

Trong những loạt trận đầu tiên của vòng loại thứ ba World Cup, tuyển Trung Quốc đã phải nhận hai thất bại. Điều tương tự là trường hợp của tuyển Việt Nam khi không ghi được điểm nào trong hai trận gặp Saudi Arabia và Australia.

Tuy nhiên, tuyển Trung Quốc tỏ ra là đội có hàng phòng ngự tệ hơn khi phải nhận số bàn thua nhiều hơn so với tuyển Việt Nam.

Nguyên nhân quan trọng khiến cả hai đội lo ngại là hàng công của họ không đạt hiệu suất tốt. Trong khi tuyển Trung Quốc chưa ghi được bàn thắng nào thì tuyển Việt Nam mới ghi 1 bàn sau 2 trận.

Niềm hy vọng của người Trung Quốc sẽ đặt vào cầu thủ trẻ 22 tuổi Guo Tianyu đến từ Shandong Luneng, người đã ghi 8 bàn cho CLB chủ quản ở giải Super League của Trung Quốc.

Để dự đoán về kết quả trận đấu, mục tiêu 3 điểm là điều cả hai đội tuyển cùng hướng tới để cải thiện vị trí trên BXH. Nhưng chúng tôi dự đoán Trung Quốc và Việt Nam sẽ có một trận hòa dựa vào khả năng và kinh nghiệm của họ".

Một trang web khác, The Stats Zone đánh giá rằng tuyển Trung Quốc khả năng sẽ giành chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang Seo:

"Đây là cuộc đối đầu duy nhất xảy ra giữa hai đội cùng toàn thua sau 2 lượt trận ở vòng loại thứ ba World Cup. Trong khi tuyển Việt Nam khởi đầu với thất bại 1-3 trước Saudi Arabia và 0-1 trước Australia thì tuyển Trung Quôc cũng trắng tay, chưa ghi bàn nào trước Australia và Nhật Bản.

Tuyển Trung Quốc có những chỉ số rất tệ ở hai lượt trận đầu tiên nhưng điều đó không thành vấn đề. Trung Quốc vẫn được coi là đội có nhiều khả năng giành chiến thắng ở lượt đấu này".

Trong quá khứ, Việt Nam từng có 6 lần chạm trán với Trung Quốc ở cấp độ ĐTQG. Trong đó, Trung Quốc áp đảo hoàn toàn với 6 chiến thắng tuyệt đối.

Cụ thể, ở 5 trận thuộc các giải đấu chính thức từ năm 1997 đến năm 2010, ĐT Việt Nam lần lượt phải nhận những trận thua khác nhau. Chiến thắng đậm nhất mà Trung Quốc có được là trận thắng với tỷ số 6-1 thuộc vòng loại Asian Cup 2011.

Đến trận giao hữu năm 2012, tuyển Việt Nam tiếp tục để thua trắng 0-3 trước người hàng xóm nhiều duyên nợ này. Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, chúng ta đã có những dấu ấn đáng nhớ đầu tiên khi chạm trán với đối thủ này.

Vào tháng 9/2019, U22 Việt Nam đánh bại đội chủ nhà U22 Trung Quốc ở trận giao hữu. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chính là người lập công đem về 2 bàn thắng cho U22 Việt Nam.

Trước đó vào năm 2019 ở giải U19 tứ hùng, U19 Việt Nam cũng đã xuất sắc đánh bại U19 Trung Quốc với tỷ số 1-0 với pha lập công duy nhất của Mạnh Quỳnh trước khi lên ngôi vô địch ở giải đấu này với chiến thắng tối thiểu trước U19 Thái Lan trong trận chung kết.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/truyen-thong-my-du-doan-ket-qua-tran-viet-nam-trung-quoc-kDS7CvD7R.html