Truyền thống là bệ đỡ thành công

'Ở đâu có tên lửa chống tăng B72 là anh em bộ binh yên tâm, phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ'-đúc kết đó của bộ đội các đơn vị trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã góp phần tô thắm truyền thống 'Đoàn kết, kiên trung-luồn sâu, đánh hiểm-vào gần, bắn trúng' của Tiểu đoàn 371 tên lửa chống tăng B72 (Tiểu đoàn 371), Binh chủng Pháo binh. 50 năm qua (11-3-1971 / 11-3-2021), cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 371 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, kế tục xứng đáng truyền thống mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng.

Tại phòng Hồ Chí Minh những ngày này, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn đang hoàn thiện các tờ báo tường, bảng ảnh chào mừng ngày truyền thống đơn vị. Trực tiếp đọc những trang sử vàng của đơn vị để đồng đội chép lên báo tường của đại đội, Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn, Chính trị viên Đại đội 969 không giấu được niềm vinh dự, tự hào. Anh cho biết: “Tìm hiểu lịch sử tiểu đoàn, tôi mới rõ, đầu tháng 3-1971, tiểu đoàn được thành lập thì cuối tháng 11-1971, đơn vị đã lên đường chiến đấu trên chiến trường B2, tham gia cuộc tiến công chiến lược năm 1972. Đặc biệt, đơn vị đã tham gia đòn hỏa lực “bão táp” ở chiến trường Trị-Thiên, trong đó, Đại đội 15, Đại đội 6, Đại đội 2 đã đánh thắng ngay từ trận đầu ra quân, đánh địch lấn chiếm trái phép cảng Cửa Việt. Tên lửa chống tăng B72 của ta lần đầu tiên xuất trận đã gây bất ngờ lớn cho Mỹ-ngụy. Chiến thắng Trị-Thiên năm 1972 đã góp phần tiêu diệt nhiều xe tăng, xe bọc thép của địch, làm thất bại hoàn toàn chiến thuật “xe tăng bầy”, “vỏ thép di động”, góp phần làm thất bại hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ”.

Một buổi giáo dục truyền thống ở Tiểu đoàn 371 tên lửa chống tăng B72.

Một buổi giáo dục truyền thống ở Tiểu đoàn 371 tên lửa chống tăng B72.

Tôi hỏi Binh nhất Nguyễn Mạnh Quyền, chiến sĩ Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 969: Đồng chí biết Tiểu đoàn 371 có bao nhiêu tập thể và cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân không?

Không phút ngập ngừng, Quyền cho biết: “Tiểu đoàn có hai đại đội là Đại đội 6 và Đại đội 969 và 4 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân, đó là các đồng chí: Lục Vĩnh Tưởng, Lê Văn Trung, Trần Thanh Hải và Chu Trọng Cát”.

Đứng cạnh tôi, Trung tá Hoàng Ngọc Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 371 tâm sự: “Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã tiêu diệt được 159 xe tăng và xe bọc thép, phá hủy 48 kho xăng, kho đạn; phá hủy 5 máy bay, 21 sở chỉ huy, 10 lô cốt, 1 tàu chiến, 55 xe hơi, 7.000 tấn bom, đạn và tiêu diệt 670 tên địch. Vinh dự và tự hào với truyền thống đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn hôm nay luôn xác định rõ trách nhiệm của mình, nỗ lực thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đơn vị, lập nhiều thành tích mới, xứng đáng với truyền thống vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng”.

Từ năm 2000 đến nay, trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, toàn tiểu đoàn không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng tiểu đoàn VMTD, trong đó, lấy xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở; sức mạnh chiến đấu và trình độ SSCĐ của tiểu đoàn ngày càng cao, bảo đảm tốt nhất mọi mặt đời sống cho bộ đội, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đại úy Nguyễn Văn Hường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 371 phấn khởi cho chúng tôi biết: “Từ năm 2017 đến 2020, tiểu đoàn luôn đạt danh hiệu Tiểu đoàn pháo binh huấn luyện giỏi, đơn vị quyết thắng, Đảng bộ được công nhận tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi bật, năm 2017, đơn vị tham gia diễn tập DT17 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen, góp phần phát huy truyền thống vẻ vang “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” của Binh chủng Pháo binh anh hùng và truyền thống “Đoàn kết, kiên trung-luồn sâu, đánh hiểm-vào gần, bắn trúng” của tiểu đoàn”.

Bài và ảnh: THÀNH AN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/truyen-thong-la-be-do-thanh-cong-653507