Truyền thông Iran đưa nhiều thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Hôm nay (9/8), các phương tiện truyền thông Iran tiếp tục đưa nhiều thông tin, bài viết về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đến nước này theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Với tiêu đề “Iran mong muốn hợp tác quốc tế chặt chẽ hơn với Việt Nam”, bài viết trên trang chủ bằng cả tiếng Ba Tư, tiếng A rập và tiếng Anh của hãng thông tấn TASNIM của Iran cho biết, tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tối 8/8, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ hợp tác giữa Iran và Việt Nam ở cả khu vực và trên trường quốc tế.

Theo đó, hai nước cần cùng nhau tăng cường đảm bảo lợi ích thông qua các mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, truyền hình Press TV dẫn lời Tổng thống Ibrahim Raisi nói rằng, sự phát triển quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước chưa tương xứng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ chính trị. Tổng thống Ibrahim Raisi tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ là bước ngoặt quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước ngày càng mạnh mẽ hơn.

Với tiêu đề “Tổng thống Iran khẳng định tinh thần độc lập và mưu cầu quyền tự chủ là giá trị chung giữa hai dân tộc”, bài viết bằng 12 thứ tiếng khác nhau trên trang chủ của hãng thông tấn IRNA trích dẫn nhiều phát biểu quan trọng của Tổng thống Iran Ibrahim Raisi trong buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phái đoàn Việt Nam tối 8/8.

Tại đây, Tổng thống Iran mong muốn và đề nghị hai nước đẩy mạnh quan hệ hợp tác, phát huy và khai thác tốt thế mạnh của nhau để cùng phát triển và mang lại lợi ích cho người dân và hai đất nước.

Bá Thi/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/truyen-thong-iran-dua-nhieu-thong-tin-ve-chuyen-tham-cua-chu-tich-quoc-hoi-viet-nam-post1038295.vov