'Truyền lửa' đam mê bóng đá

Kể từ đầu năm 2022 đến nay, các giải đấu trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức đã góp phần lan tỏa tình yêu bóng đá tới xã hội. Cũng từ đây, nhiều 'măng non' hé lộ, trở thành niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Xứ Nghệ được mùa danh hiệu

Dù Sông Lam Nghệ An đang thi đấu phập phù tại V-League 2022, song tại các cấp độ giải trẻ thì bóng đá xứ Nghệ lại đang khẳng định được vị thế số 1. Trong 5 giải lứa U đã được tổ chức, bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An đã giành được 4 chức vô địch. Cụ thể, Sông Lam Nghệ An đã nâng cao chức vô địch U.9, U.11, U.13 toàn quốc và U.15 quốc gia; riêng chức vô địch U.19 quốc gia thuộc về Hà Nội.

Điểm chung trong các đội bóng trẻ của Sông Lam Nghệ An là lối chơi tấn công rực lửa mang bản sắc quê hương. Trong trận chung kết U.9 toàn quốc mới đây, các cầu thủ nhí của bóng đá xứ Nghệ đã dễ dàng đánh bại Việt Hùng Thanh Hóa 5-0. Trước đó, tại chung kết giải U.13 toàn quốc, Sông Lam Nghệ An nhẹ nhàng vượt qua Hà Nội với tỷ số 2-0... Nhiều cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An đã ghi dấu ấn đậm nét, lọt vào “mắt xanh” của những nhà chuyên môn như: Cao Huy Hoàng, Võ Đức Anh (U.9); Thái Bá Bảo Hoàng, Phạm Doãn Gia Bảo (U.11); Đức Trầm, Trần Văn Hiếu (U.13); Quốc Hòa, Lê Nhật Anh (U.15)...

Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch Giải bóng đá U.9 toàn quốc 2022.Ảnh: VFF.

Không khó để lý giải về sự thành công của bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An. Tại khắp các làng, xã của xứ Nghệ, bóng đá đã ăn sâu trong tâm trí của nhiều trẻ em. Dù khó khăn, gian khổ tới đâu, các cầu thủ nhí nơi đây vẫn theo đuổi đam mê bóng đá để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và để... thoát nghèo. Đánh giá về bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho biết: “Khác với các địa phương, Nghệ An có một hệ thống giải đấu trẻ hấp dẫn dành cho các tài năng nhí. Ngay từ khi còn nhỏ, các em đã được truyền sự nhiệt huyết, đam mê với trái bóng tròn. Từng có giai đoạn bóng đá Nghệ An gặp khó về tài chính, nhưng tôi cho rằng khó khăn đó đã dần qua đi. Thế lực bóng đá trẻ Nghệ An đã trở lại và dự kiến sẽ còn tiếp tục gặt hái được nhiều danh hiệu trong thời gian tới”.

Ngày hội tuyển tài năng

Một trong những điểm sáng của hệ thống các giải bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2022 là thu hút được đông đảo các đội tham dự. Trong đó, giải U.11 toàn quốc 2022 quy tụ 46 đội tham dự, giải U.13 toàn quốc 2022 thu hút 37 đội tranh tài, giải U.15 quốc gia 2022 có 33 đội... Có thể thấy, ngoài những "lò" đào tạo có tiếng trong nhiều năm qua như Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Viettel, PVF thì các giải trẻ toàn quốc và quốc gia thu hút các đội đến từ những trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng như: H.Y.S, VietFootball, Việt Hùng Thanh Hóa...

Trên cương vị trưởng ban tổ chức của nhiều giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc những năm qua, ông Nguyễn Phan Khuê, Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cho biết: “Các giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng toàn quốc thuộc hệ thống thi đấu quốc gia do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng VFF phối hợp tổ chức trong 25 năm qua đã thu hút sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và đông đảo người hâm mộ trên cả nước. Từ giải đấu thường niên này, nhiều tài năng bóng đá trẻ đã được phát hiện và nuôi dưỡng năng khiếu, cống hiến nhiều thành tựu đáng kể cho nền bóng đá nước nhà như: Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thanh, Đức Huy, Tiến Dũng, Thế Tài, Đức Chiến... Chúng tôi tin rằng thành công của các giải đấu trẻ trong năm 2022 sẽ góp phần giúp các nhà chuyên môn có điều kiện tìm kiếm, lựa chọn tài năng bóng đá trẻ để đào tạo nâng cao, góp phần đóng góp quân số cho các đội tuyển bóng đá quốc gia”.

Đánh giá về thành công của các giải bóng đá trẻ trong năm 2022, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF khẳng định: “Trong những năm gần đây, với những cải tiến của VFF về thể thức thi đấu, các giải đấu trẻ toàn quốc và quốc gia nhận được rất nhiều sự quan tâm, cổ vũ của khán giả, cũng như các câu lạc bộ, đội bóng trong cả nước, qua đó tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Điều này góp phần thúc đẩy sự phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng cho lớp cầu thủ kế cận của câu lạc bộ nói riêng và các đội tuyển quốc gia nói chung. Các giải trẻ giống như một ngày hội tuyển tài năng để ươm mầm, bồi dưỡng cầu thủ trẻ ”.

HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/truyen-lua-dam-me-bong-da-705023