Truy xét nhóm 'sửu nhi' chuyên phá cửa trộm đêm

Ngày 6-3, Đội CSHS - Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết, đã truy xét, làm rõ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tại các điểm kinh doanh. Điều đáng nói, hành vi của nhóm đối tượng này rất manh động khi dùng búa đập vỡ kính cường lực để đột nhập, trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Trần Thuần H. và Nguyễn Trọng B.

Theo đó, đầu tháng 3-2024, trên địa bàn các phường Khuê Trung, Hòa Thọ Đông và Hòa Xuân (thuộc Q. Cẩm Lệ) xảy ra một số vụ trộm đột nhập lấy cắp tiền trong két sắt tại các điểm kinh doanh không có người bảo vệ vào ban đêm. Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, Đội CSHS- Công an quận Cẩm Lệ xác định đối tượng gây án là một nhóm thanh thiếu niên. Lần theo dấu vết các đối tượng, đến ngày 4-3, Đội CSHS xác định được 2 nghi can trong nhóm trộm này là Trần Thuần H. (2009, trú P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và Nguyễn Trọng B. (2010, trú P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà).

Ngay sau đó, cả hai được mời về Công an quận Cẩm Lệ để làm rõ. Qua đấu tranh, H. và B. đã thừa nhận cùng 3 đối tượng khác thực hiện nhiều vụ trộm đêm trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó tại Q. Cẩm Lệ có 5 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 10 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 0 giờ ngày 2-3, Nguyễn Trọng B. cùng 2 đồng bọn tên là Hùng và Quốc rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Cả nhóm đi đến trước cửa hàng M.B (trên đường Ông Ích Đường, Q. Cẩm Lệ) thấy không có người trông coi nên B. và Quốc dùng tay kéo cửa sắt tạo khoảng trống đủ để B. chui vào lấy tài sản. B. đến quầy thu ngân lục tìm tiền và thấy 1 két đựng tiền nên mang ra ngoài rồi cả nhóm chở đến đường ven sông để đập, lấy được khoảng 6, 5 triệu đồng. Tiếp đó, cả ba đi tìm địa điểm khác để trộm thì phát hiện quán cà-phê P.K (trên đường Lê Kim Lăng, thuộc P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ) vắng người. Lần này B. và Hùng đột nhập lấy được 1 két đựng tiền ôm ra ngoài chở đến nơi vắng đập két tiền ra lấy được khoảng 1 triệu đồng.

Sau khi trộm trót lọt 2 vụ, các đối tượng chia số tiền vừa trộm được để tiêu xài. Đến ngày 3-3, B. rủ Trần Thuần H., Nguyễn Bảo H. (2011, trú P. Mân Thái, Q.Sơn Trà) và Quốc tiếp tục qua địa bàn Q. Cẩm Lệ để trộm cắp. Khi đi đến nhà số 286 đường 29 Tháng 3 (thuộc P. Hòa Xuân), B. và Quốc thấy quầy bán đồ trẻ em đã tắt điện nên Quốc xuống xe, cầm búa đập cửa kính, còn B. ngồi ngoài cảnh giới. Quốc vào bên trong quầy thu ngân, lấy ra được 1 thùng tiền bằng kim loại rồi mang ra ngoài bờ sông gần đó mở lấy được khoảng 3 triệu đồng. Còn Bảo H. và Thuần H. đi đến nhà số 510 đường 29 Tháng 3 thì phát hiện quầy thuốc Tây vắng người. Thuần H. dùng búa đập vào làm cửa kính bể ra để Bảo H. đi vào bên trong tìm tiền lấy trộm.

Hiện trường các cửa hàng bị nhóm đối tượng dùng búa đập vỡ cửa kính để trộm cắp.

Sau đó, cả nhóm quay về biển Mân Thái ngồi chơi đến 4 giờ cùng ngày thì tiếp tục đi trộm. Lần này, Quốc B. và Thuần H. chạy đến quán cà-phê số 229- Tố Hữu (thuộc P. Khuê Trung) thì dừng lại. B. cùng Quốc vào bẻ khóa cửa kính, còn Thuần H. ở ngoài xe cảnh giới. Tại đây, các đối tượng lấy được 1 triệu đồng thì bị quần chúng phát hiện tri hô nên 3 đối tượng tháo chạy về phía Q. Sơn Trà.

Theo Đội CSHS - Công an quận Cẩm Lệ, tuy tuổi đời còn nhỏ (từ 14 đến 16 tuổi) nhưng các đối tượng gây án hết sức manh động, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang để thực hiện hành vi trộm cắp. Vụ việc đang được Công an quận Cẩm Lệ tiếp tục xác minh làm rõ, có hình thức xử lý theo luật định. Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình.

ĐINH NGA

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/truy-xet-nhom-suu-nhi-chuyen-pha-cua-trom-dem-post291723.html