Truy vết nhanh, cách ly kịp thời, xét nghiệm rộng

Ngay khi phát hiện trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Dương Thành (BN 4.728), huyện Phú Bình đã khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan theo phương châm thần tốc, quyết liệt. Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đều tập trung vào công tác phòng, chống dịch, với tinh thần làm việc không kể ngày, đêm và không có giờ nghỉ.

Lãnh đạo huyện Phú Bình trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại xã Dương Thành.

Lãnh đạo huyện Phú Bình trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại xã Dương Thành.

22 giờ ngày 20-5, hơn 30 cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Phú Bình và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) vẫn khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến BN 4.728 tại xã Dương Thành. Trên gương mặt của nhiều cán bộ y tế chúng tôi thấy rõ sự mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc liên tục trong trang phục bảo hộ kín mít dưới điều kiện thời tiết rất nóng nực. Tuy nhiên, các cán bộ y tế vẫn cố gắng thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ những trường hợp liên quan trong thời gian sớm nhất có thể.

Trao đổi với chúng tôi ông Triệu Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Bình cho biết: Từ đêm 19-5 đến nay, chúng tôi đã lấy được 462 mẫu xét nghiệm của các trường hợp liên quan đến BN 4.728. Sáng 20-5, toàn bộ các mẫu xét nghiệm này đã cho kết quả âm tính. Chúng tôi đang tiếp tục khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp có liên quan còn lại và trên 2.200 người dân tại 5 xóm phải thực hiện cách ly xã hội của xã Dương Thành. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm trước ngày 22-5 để có kết quả sớm nhất phục vụ cho công tác điều trị và theo dõi cách ly, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch.

Cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Phú Bình và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) xuyên đêm tiến hành lẫy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 4.728 tại xã Dương Thành.

Cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Phú Bình và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) xuyên đêm tiến hành lẫy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 4.728 tại xã Dương Thành.

Hiện nay, cùng với việc khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả các trường hợp liên quan đến BN 4.728, huyện Phú Bình cũng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tập trung rà soát, lập danh sách toàn bộ lao động trở về địa phương từ các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và những vùng có dịch, ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế, những người tiếp xúc với bệnh nhân mắc hoặc nghi mắc COVID-19 để tiến hành biện pháp cách ly, khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm, nhằm phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh để tránh lây lan trong cộng đồng.

Với tinh thần truy vết nhanh, cách ly kịp thời, xét nghiệm rộng, dập dịch triệt để, đến 12 giờ trưa 21-5, toàn huyện đã rà soát, thống kê và đưa đi cách ly 48 trường hợp F1 (trong đó, 20 trường hợp F1 liên quan đến BN 4.728); 865 trường hợp F2 đã được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà (trong đó, 313 trường hợp F2 liên quan đến BN 4.728); 765 trường hợp F3 và các trường hợp có liên quan được cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định. Danh sách các trường hợp F1, F2, F3 vẫn đang tiếp tục được rà soát và cập nhập.

Tại vùng cách ly xã hội thuộc 5 xóm của xã Dương Thành (gồm: Phẩm 1, Phẩm 2, Phẩm 3, Phẩm 4 và xóm Giàng), từ đêm 19-5 đến nay, các lực lượng công an, quân đội, y tế và chính quyền địa phương thường xuyên túc trực 24/24 giờ để đảm bảo việc cách ly xã hội được thực hiện nghiêm túc. Hiện, toàn bộ 510 hộ gia đình với trên 2.276 nhân khẩu tại khu vực này được yêu cầu tự cách ly tại nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết (mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu…). Các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát và sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cùng với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, hiện nay, người dân trên địa bàn huyện cũng đồng lòng thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Từ sáng 20-5, hầu hết các hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện đã dừng hoạt động, người dân hạn chế ra đường và không tự tập đông người…

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Dương Văn Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Phú Bình cho biết: Chúng tôi đã xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất trong thời điểm hiện tại và có thể sẽ kéo dài; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ. Trong quá trình triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, chúng tôi đặc biệt nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cho tới các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng xóm theo tinh thần rõ việc, rõ người, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xác định sự chung tay của cộng đồng và trách nhiệm của mỗi người dân sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng, chống dịch. Vì vậy, đến nay, toàn huyện đã thành lập được 305 tổ COVID-19 cộng đồng với trên 1.000 thành viên tham gia. Đây chính là những “cánh tay nối dài” của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp.

Nguyên Ngọc

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/truy-vet-nhanh-cach-ly-kip-thoi-xet-nghiem-rong-286564-85.html