Truy tố thẩm phán đòi hối lộ 1,5 tỉ đồng

Trong quá trình điều tra, ông Võ Đình Sớm, cựu thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai, đã quanh co, chối tội với nhiều lời khai khác nhau

Ngày 27-1, nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Võ Đình Sớm, cựu thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai, về tội "Nhận hối hội", theo quy định tại điểm a, khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự 2015.

Thẩm phán Võ Đình Sớm khi bị bắt

Cáo trạng do VKSND Tối cao thể hiện ông Võ Đình Sớm vốn là thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai. Ông Sớm được phân công thụ lý giải quyết vụ án dân sự "Tranh chấp quyền sử dụng đất" giữa nguyên đơn là ông Phan Anh Tuấn (trú phường Yên Thế, TP Pleiku) với bị đơn là Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Trong quá trình giải quyết vụ án, ông Sớm đã yêu cầu ông Tuấn phải đưa số tiền 1,5 tỉ đồng thì xử cho thắng kiện. Quá trình thương lượng, trao đổi này đều được ông Tuấn ghi âm lại.

Sau khi vay được 500 triệu đồng, ông Tuấn gọi điện thì ông Sớm hẹn mang tiền đến phòng làm việc của mình tại TAND tỉnh Gia Lai.

Sáng 4-8-2023, ông Tuấn mang các cọc tiền 200.000 đồng và 500.000 đồng, tổng cộng 500 triệu tới phòng làm việc đưa cho ông Sớm. Sau khi ông Tuấn đưa tiền xong và rời đi, Cơ quan điều tra VKSND tối cao ập vào thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại phòng làm việc của thẩm phán Sớm, thu giữ số tiền 500 triệu đồng tang vật.

Quanh co, chối tội

Theo VKSND cấp cao, trong quá trình điều tra, ông Sớm luôn thay đổi lời khai, quanh co chối tội. Ban đầu, ông Sớm thừa nhận có sự việc ông Tuấn gọi cho mình thông báo đã vay được 500 triệu đồng và hẹn ông Tuấn sáng 4-8-2023 đến cơ quan. Số tiền 500 triệu đồng mà cơ quan điều tra thu giữ được tại phòng làm việc của ông Sớm là ông Tuấn cầm đến, mục đích là nhờ ông Sớm giải quyết vụ án dân sự mà ông Tuấn là nguyên đơn.

Tuy nhiên, các lời khai sau này của ông Sớm phủ nhận lời khai ban đầu. Ông Sớm lúc thì khai số tiền 500 triệu là để nhờ giải quyết vụ án dân sự nhưng ông không hứa hẹn gì. Lúc khác, ông Sớm khai không biết ông Tuấn mang tiền tới để ở phòng làm việc; lúc thì khai số tiền 500 triệu là ông Tuấn vay hộ ông Sớm để góp cổ phần với ông Tuấn nâng cấp trại heo.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của ông Tuấn, các file ghi âm nội dung trao đổi giữa ông Tuấn và ông Sớm và các tài liệu khác, cơ quan chức năng đã đủ cơ sở để kết luận ông Sớm nhận 500 triệu đồng để giúp đương sự giải quyết vụ án dân sự.

Hoàng Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/truy-to-tham-phan-doi-hoi-lo-15-ti-dong-196240127175212951.htm