Truy tố đường dây Việt kiều vận chuyển ma túy xuyên Quốc Gia

Lấy TP HCM làm cứ điểm, nhóm Việt kiều này một thời gian dài đã sản xuất và vận chuyển ma túy, thuốc lắc đưa đi tiêu thụ xuyên Quốc Gia.

Theo kết luận điều tra bước đầu của Bộ công an, năm 2003, Tô Văn Nam (Nam đã từng tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, cần sa, thuốc lắc từ Canada vào tiêu thụ tại các bang của Mỹ) quen biết với Trần Khải (tức Ba, Nguyễn Winston, Việt kiều Canada) tại một sòng bạc ở Canada. Nguyễn Winston đã vay Nam 200.000 USD. Đến tháng 4/2010, Nguyễn Winston quen với Lê Văn Bước tại casino ở khách sạn Sheraton (TP HCM). Tiếp đó, Nguyễn Winston thuê Bước vận chuyển ma túy dạng đá và chất DMV dùng để sản xuất thuốc lắc từ TPHCM sang Úc. Để mở rộng mạng lưới kinh doanh, tháng 6/2010, Nguyễn Winston mời Nam tham gia vào đường dây của gã và Nam đồng ý. Sau khi đã thống nhất được giá cả, cả Nam Nguyễn Winston gặp Jimmy (gốc Hoa), để thỏa thuận giá cả và chọn Campuchia là địa điểm giao nhận hàng. Sau đó, nhóm Nguyễn Winston gặp Bước để triển khai việc vận chuyển hàng sang Úc. Tháng 6/2010, nhóm Nguyễn Winston có mặt ở Campuchia để lấy ma túy và giao cho Bước mang về TPHCM. Tuy nhiên, ngày 16/9, các trinh sát đồn biên phòng Tây Ninh đã bắt quả tang Bước mang một túi nylong có chứa trên 984 gram Methamphetamin tại chợ đường biên. Riêng đối tượng Nguyễn Winston, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã và tách thành vụ án riêng. Chiều ngày 15/10, Cục CSĐT tội phạm ma túy BộCông an đã chuyển hồ sơ cùng kết luận sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố hai bị can liên quan trong đường dây vận chuyển ma túy tổng hợp xuyên quốc gia là Tô Văn Nam và Lê Văn Bước.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/hinh-su/truy-to-duong-day-viet-kieu-van-chuyen-ma-tuy-xuyen-quoc-gia/a95752.html